Ngày Anh Hối Hận, Tôi Đã Quên

Chương 16



Bông lập tức kéo tay tôi.

“Vậy mình lên cao hơn nữa đi mẹ!”

Tôi bật cười.

“Được.”

Con bé chạy trước, tôi và bà Trần chậm rãi theo sau.

Đến đỉnh núi, gió thổi mát rượi.

Bông đứng bên lan can, ngạc nhiên nhìn những ngôi nhà nhỏ xíu phía dưới.

“Oa!

Mẹ ơi, mọi thứ bé tí luôn!”

Tôi đứng cạnh con.

“Đúng vậy.”

“Cả những con đường cũng bé nữa!”

Tôi mỉm cười.

“Bông thấy đẹp không?”

“Đẹp lắm ạ!”

Con bé quay sang ôm chân tôi.

“Sau này con muốn đi thật nhiều nơi với mẹ!”

Tôi cúi xuống bế con lên.

“Vậy mẹ sẽ đưa con đi.”

“Đi cả biển nữa nhé!”

“Ừm.”

“Cả rừng nữa!”

“Được.”

“Cả nơi có tuyết!”

Tôi bật cười.

“Được hết.”

Bông vui vẻ hôn lên má tôi.

Tôi ôm con, nhìn về phía chân trời.

Ngày trước, tôi từng nói với Thẩm Tân Viễn:

“Khi thiên hạ rộng lớn nằm trong mắt anh, anh sẽ hiểu.”

Khi ấy, anh không hiểu.

Có lẽ đến bây giờ, anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu.

Nhưng điều đó đã không còn quan trọng.

Bởi câu nói ấy vốn không phải để cứu vớt anh.

Mà là điều tôi đã tự mình lĩnh ngộ sau những năm tháng đau khổ.

Khi thế giới của một người chỉ xoay quanh tình yêu, mất đi tình yêu chẳng khác nào mất tất cả.

Nhưng khi người ấy bước ra ngoài, nhìn thấy núi non, sông biển, những con người xa lạ và vô vàn điều tốt đẹp, họ sẽ nhận ra tình yêu chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc đời.

Tôi đã từng yêu Thẩm Tân Viễn.

Yêu đến mức đánh mất lý trí.

Yêu đến mức tưởng rằng không có anh, mình sẽ chẳng thể sống tiếp.

Nhưng rồi tôi vẫn sống.

Không những thế, tôi còn sống rất tốt.

Tôi có con gái.

Có bà Trần.

Có những người bạn chân thành.

Có công việc mình yêu thích.

Có một căn nhà nhỏ luôn sáng đèn chờ tôi trở về.

Tôi không còn cần ai đó nói rằng mình xứng đáng được yêu thương.

Bởi tôi đã học được cách yêu thương chính mình.

Một năm sau, quầy xiên nướng của tôi trở thành một địa điểm khá nổi tiếng trong khu du lịch.

Không ít du khách tìm đến chỉ vì nghe nói bà chủ từng là chuyên gia công nghệ.

Có người tò mò hỏi:

“Bà chủ, cô thật sự biết lập trình à?”

Tôi vừa trở xiên thịt vừa đáp:

“Biết một chút.”

Người đó bật cười.

“Thế sao không đi làm công ty lớn?”

Tôi mỉm cười.

“Vì ở đây tôi cũng đang làm việc mà.”

Anh ta nhìn quanh.

“Nhưng bán xiên nướng có kiếm được nhiều tiền không?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

“Đủ sống.”

“Chỉ đủ sống thôi sao?”

“Ừm.”

Tôi nhìn về phía Bông đang ngồi làm bài tập bên cửa sổ.

“Đủ sống một cuộc đời mình thích.”

Người khách im lặng.

Sau đó, anh ta bật cười.

“Nghe cũng có lý.”

Tôi đưa phần xiên nướng cho anh.

“Của anh đây.

Ăn lúc nóng sẽ ngon hơn.”

Anh nhận lấy, vui vẻ rời đi.

Tôi tiếp tục công việc.

Ánh nắng chiều rơi xuống mái hiên.

Tiếng khách trò chuyện hòa cùng tiếng trẻ con cười đùa.

Mọi thứ bình dị đến mức chẳng có gì đáng kể.

Nhưng tôi lại vô cùng trân trọng.

Vào một buổi tối, tôi nhận được một bưu kiện không ghi tên người gửi.

Bên trong là một phong thư.

Nét chữ trên phong bì rất quen.

Tôi mở ra.

Là thư của Thẩm Tân Viễn.

Anh viết rằng mình đã rời khỏi thành phố cũ.

Công ty được chuyển giao cho người khác quản lý.

Anh bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi xa.

Anh nói suốt thời gian qua đã suy nghĩ rất nhiều.

Về cuộc hôn nhân của chúng tôi.

Về những sai lầm anh từng mắc phải.

Về cách anh đã dùng tình yêu của tôi như một điều hiển nhiên.

Cuối thư, anh viết:

“Cố Tâm, trước kia anh luôn nghĩ mình là người cho em hạnh phúc.”

“Sau này mới hiểu, người luôn cố gắng giữ gìn hạnh phúc ấy là em.”

“Anh từng xem sự dịu dàng của em là nghĩa vụ.”

“Xem sự bao dung của em là điều đương nhiên.”

“Đến khi mất đi, anh mới biết mình đã đánh mất điều gì.”

“Anh không viết thư này để xin em quay lại.”

“Cũng không mong em tha thứ.”

“Anh chỉ muốn nói rằng, nếu có thể trở về ba năm trước, anh nhất định sẽ mở bức thư của em ra đọc.”

“Nhưng anh biết, trên đời không có cơ hội ấy.”

“Chúc em bình an.”

Tôi đọc hết.

Sau đó gấp thư lại, đặt vào ngăn kéo.

Không khóc.

Không đau lòng.

Cũng không thấy hả hê.

Chỉ giống như vừa đọc xong một câu chuyện rất cũ, mà nhân vật chính đã chẳng còn liên quan đến mình.

Bông chạy vào phòng.

“Mẹ ơi, bà gọi ăn cơm!”

Tôi đóng ngăn kéo.

“Ừ, mẹ ra ngay.”

Con bé nắm lấy tay tôi.

“Mẹ ơi, hôm nay có món con thích nhất!”

“Món gì thế?”

“Trứng hấp!”

Tôi bật cười.

“Thế à?”

“Vâng!

Bà bảo con được ăn hai bát!”

“Ăn hết nổi không?”

“Con ăn được!”

Hai mẹ con vừa nói vừa đi ra phòng khách.

Phía sau, chiếc ngăn kéo khép lại.

Cũng giống như một cánh cửa cuối cùng của quá khứ.

Mùa xuân năm sau, Bông bắt đầu học viết những câu dài.

Một buổi tối, con bé mang đến cho tôi một tờ giấy.

“Mẹ ơi, con viết cho mẹ này!”

Tôi nhận lấy.

Trên giấy là những nét chữ còn xiêu vẹo.

“Mẹ là người con yêu nhất trên đời.”

Bên dưới có một bức tranh.

Hai người đứng cạnh nhau dưới mặt trời.

Người lớn mặc váy xanh.

Đứa trẻ mặc váy vàng.

Tôi nhìn bức tranh, mắt hơi cay.

“Bông vẽ đẹp quá.”

Con bé cười tít mắt.

“Con còn viết nữa!”

Tôi nhìn xuống dòng cuối.

“Con muốn mẹ luôn vui vẻ.”

Tôi ôm con vào lòng.

“Cảm ơn con.”

Bông ngẩng đầu.

“Mẹ ơi, mẹ có vui không?”

Tôi nhìn con.

Nhìn đôi mắt trong veo.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang chờ câu trả lời.

Rồi tôi mỉm cười.

“Mẹ rất vui.”

“Vui nhất luôn ạ?”

“Ừm.”

“Vui nhất.”

Bông lập tức ôm cổ tôi, hôn chụt lên má.

“Thế thì tốt quá!”

Tôi bật cười, ôm con thật chặt.

Ngoài cửa sổ, giàn hoa giấy đang nở rực rỡ.

Bà Trần gọi hai mẹ con ra ăn trái cây.

Trong bếp, nồi canh vẫn còn nóng.

Trên bàn, chiếc máy tính của tôi đang chạy một chương trình mới.

Ngày mai, tôi sẽ tiếp tục làm việc.

Tiếp tục bán xiên nướng.

Tiếp tục đưa Bông đến trường.

Và tiếp tục sống cuộc đời bình dị mà mình đã tự tay xây dựng.

Tôi từng nghĩ kết thúc đẹp nhất của một câu chuyện tình yêu là người đàn ông quay đầu, nhận ra lỗi lầm rồi cầu xin người phụ nữ tha thứ.

Sau này tôi mới hiểu.

Có những câu chuyện, kết thúc đẹp nhất không phải là hai người trở về bên nhau.

Mà là người từng bị bỏ lại cuối cùng cũng tìm được con đường của riêng mình.

Không còn chờ đợi.

Không còn oán hận.

Cũng không cần ai đến cứu.

Tôi đã bước qua những ngày tăm tối nhất, để rồi nhận ra ánh sáng chưa từng biến mất.

Chỉ là trước kia, tôi luôn quay lưng về phía nó.

Bây giờ, tôi nắm tay con gái, bước thẳng về phía mặt trời.

Và lần này, tôi sẽ không ngoảnh đầu nữa.

Hết.

Chương trước
Loading...