Ngày Anh Hối Hận, Tôi Đã Quên

Chương 14



Những khoản tiền bất thường, những cuộc liên lạc bí mật và những lời khai mâu thuẫn dần được làm rõ.

Cô ta không còn có thể dùng nước mắt để khiến mọi người tin mình vô tội.

Cũng không thể dựa vào tình cảm của Thẩm Tân Viễn để che chắn cho những việc đã làm.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Thẩm Tân Viễn cũng phải cung cấp đầy đủ tài liệu và giải trình về những quyết định của mình.

Anh không còn là người đứng bên ngoài, dễ dàng phán xét đúng sai của người khác.

Cuộc hôn nhân giữa anh và Lâm Huyên cuối cùng cũng tan vỡ.

Tôi nghe tin ấy từ một người quen cũ.

Người đó hỏi:

“Cố Tâm, cô có thấy hả giận không?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

“Có lẽ trước kia tôi sẽ thấy.”

“Còn bây giờ?”

“Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà.”

Người ấy ngạc nhiên.

“Về nhà?”

Tôi mỉm cười.

“Con gái tôi đang đợi.”

Sau khi vụ án được giải quyết, tôi nhận được rất nhiều lời mời làm việc.

Có công ty muốn tôi trở lại vị trí quản lý kỹ thuật.

Có doanh nghiệp sẵn sàng trả mức lương cao gấp nhiều lần trước kia.

Một số đối tác cũ cũng chủ động liên lạc.

Người từng làm việc cùng tôi gọi điện, hào hứng nói:

“Cố Tâm, cuối cùng cô cũng có thể quay lại rồi!”

Tôi hỏi:

“Quay lại đâu?”

“Thì quay lại giới công nghệ chứ đâu!

Với năng lực của cô, chẳng lẽ định bán xiên nướng cả đời?”

Tôi bật cười.

“Bán xiên nướng có gì không tốt?”

Người kia im lặng.

Tôi nói tiếp:

“Tôi vẫn làm công việc kỹ thuật.”

“Chỉ là không còn muốn làm theo cách trước kia.”

Anh ta ngạc nhiên.

“Cô vẫn lập trình sao?”

“Ừm.”

“Cho công ty nào?”

“Tôi hợp tác với một nhóm nghiên cứu nước ngoài.”

“Nhóm nào?”

Tôi nói tên.

Đầu dây bên kia lập tức im bặt.

Một lúc lâu sau, anh ta mới thốt lên:

“Cố Tâm, cô đùa tôi đấy à?”

Tôi cười.

“Không.”

“Đó là nhóm đang phát triển hệ thống bảo mật được nhiều tập đoàn lớn sử dụng!”

“Tôi biết.”

“Cô làm ở đó từ bao giờ?”

“Cũng được một thời gian rồi.”

Người kia gần như hét lên:

“Vậy tại sao cô còn bán xiên nướng?”

Tôi nhìn ra sân.

Bông đang cùng bà Trần tưới hoa.

Con bé cầm chiếc bình tưới màu vàng, vừa tưới vừa hát nghêu ngao.

Tôi đáp:

“Vì tôi thích.”

Một tháng sau, tôi quyết định sửa sang lại quầy hàng.

Không phải mở rộng thành nhà hàng sang trọng.

Chỉ là thay chiếc mái che cũ, mua thêm vài bộ bàn ghế và lắp hệ thống hút khói tốt hơn.

Bà Trần nói:

“Con có tiền rồi, sao không nghỉ bán cho đỡ vất vả?”

Tôi cười.

“Con vẫn thích bán mà bà.”

“Nhưng tay con…”

“Con sẽ thuê thêm người phụ.”

Bà gật gù.

“Thế thì được.”

Tôi còn dành một góc nhỏ để đặt tủ sách miễn phí cho trẻ em.

Bông là người đầu tiên mang sách đến.

Con bé đặt lên kệ một quyển truyện tranh đã đọc nhiều lần.

“Mẹ ơi, con cho các bạn mượn quyển này.”

Tôi hỏi:

“Con không tiếc sao?”

Bông lắc đầu.

“Con đọc rồi.

Các bạn đọc xong sẽ trả mà.”

Tôi xoa đầu con.

“Bông giỏi quá.”

Ngày quầy hàng mở lại, rất nhiều khách quen đến ủng hộ.

Có người mang hoa.

Có người mang trái cây.

Có người chỉ ghé mua vài xiên nướng rồi cười nói:

“Bà chủ, lâu quá không ăn đồ của cô, nhớ chết đi được!”

Tôi đứng sau bếp, vừa nướng thịt vừa trò chuyện.

Mọi thứ vẫn như trước.

Chỉ khác là lần này, khi nhìn đôi tay mình, tôi không còn thấy bất kỳ bóng dáng nào của quá khứ.

Một buổi chiều cuối thu, Thẩm Tân Viễn lại xuất hiện.

Anh đứng bên kia đường, nhìn quầy hàng đông khách.

Tôi nhận ra anh, nhưng không chủ động chào.

Anh chờ đến khi khách thưa dần mới bước tới.

“Cố Tâm.”

Tôi ngẩng đầu.

“Anh muốn ăn gì?”

Anh nhìn tôi rất lâu.

“Anh muốn một phần xiên nướng.”

“Có ăn cay không?”

Anh khẽ cười, nhưng mắt lập tức đỏ lên.

“Không cay.”

Tôi gật đầu.

“Anh lấy số rồi ngồi đợi nhé.”

Anh không nói gì, ngoan ngoãn cầm bảng số.

Bảy phút sau, tôi mang phần ăn đến.

Anh nhìn những xiên thịt nóng hổi trước mặt.

“Em vẫn nhớ anh không ăn cay sao?”

Tôi đặt thêm giấy ăn xuống bàn.

“Anh vừa nói với tôi mà.”

Nụ cười trên môi anh cứng lại.

Tôi quay người định đi.

Anh đột nhiên gọi:

“Cố Tâm.”

Tôi dừng chân.

“Còn gì nữa?”

Anh cúi đầu.

“Anh sắp rời khỏi đây.”

Tôi gật đầu.

“Chúc anh thượng lộ bình an.”

“Có lẽ anh sẽ không quay lại nữa.”

“Ừm.”

Anh nhìn tôi, giọng khàn đặc:

“Em không có gì muốn nói với anh sao?”

Tôi suy nghĩ.

Rồi mỉm cười.

“Nhớ ăn khi còn nóng.”

Thẩm Tân Viễn cúi đầu.

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Anh từng nghĩ chỉ cần mình chịu quay đầu, tôi sẽ mãi mãi đứng ở nơi cũ chờ anh.

Nhưng hóa ra, người đứng yên suốt ba năm qua là anh.

Còn tôi đã đi rất xa.

Ăn xong, Thẩm Tân Viễn đứng dậy thanh toán.

Trước khi đi, anh đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ.

Tôi mở ra.

Bên trong là chiếc nhẫn cưới năm xưa.

Chiếc nhẫn tôi từng đeo suốt nhiều năm, đến khi bị tạm giam mới tháo xuống.

Tôi nhìn nó, không khỏi ngạc nhiên.

“Anh giữ thứ này làm gì?”

Anh khàn giọng:

“Anh nghĩ em có thể muốn lấy lại.”

Tôi cầm chiếc nhẫn lên.

Ánh nắng chiều chiếu qua mặt đá, phản chiếu những tia sáng lấp lánh.

Ngày trước, tôi từng nâng niu nó như báu vật.

Mỗi lần cãi nhau với Thẩm Tân Viễn, tôi đều vô thức xoay chiếc nhẫn trên ngón tay.

Tôi từng nghĩ chỉ cần chiếc nhẫn còn đó, cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn còn hy vọng.

Bây giờ, nó chỉ là một món trang sức cũ.

Tôi đặt lại vào hộp.

“Anh giữ hoặc xử lý tùy ý.”

Anh sững người.

“Em không muốn sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...