Ngày Anh Bỏ Mặc Mẹ Con Tôi

Chương 8



Buổi chiều, sau khi mọi người hát chúc mừng sinh nhật, Dư An hào hứng thổi nến.

Thằng bé vỗ tay, cười đến mức đôi mắt cong cong.

Lục Thời Cẩn ngồi bên cạnh, nhìn con không chớp mắt.

Đến lúc ra về, anh ta bỗng gọi tôi.

“Niệm Từ.”

Tôi quay đầu.

Anh ta đứng dưới ánh đèn vàng nhạt trước hiên nhà.

Gương mặt đã gầy đi khá nhiều so với hai năm trước.

“Em sống tốt chứ?”

Tôi gật đầu.

“Rất tốt.”

Anh ta nhìn tôi.

“Anh nghe mẹ nói em vừa nhận được một dự án lớn.”

“Ừ. Công việc cũng khá thuận lợi.”

“Vậy thì tốt.”

Anh ta im lặng một lúc.

Sau đó khẽ hỏi:

“Em có đang quen ai không?”

Tôi nhìn anh ta.

“Chuyện đó không còn liên quan đến anh nữa.”

Lục Thời Cẩn cúi đầu, cười buồn.

“Anh biết.”

“Anh chỉ…”

Anh ta dừng lại.

Rất lâu sau mới nói tiếp:

“Anh chỉ muốn biết, có ai đang chăm sóc em tốt hơn anh ngày trước không.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Bỗng nhớ đến năm mười tám tuổi.

Khi ấy, anh ta cũng đứng dưới một ngọn đèn đường như thế này, vụng về cầm bó hoa đầu tiên tặng tôi.

Anh ta đỏ mặt, nói rằng sau này nhất định sẽ đối xử với tôi thật tốt.

Tôi đã tin.

Và anh ta cũng từng thật lòng thực hiện lời hứa ấy.

Chỉ là con người sẽ thay đổi.

Tình yêu cũng vậy.

Tôi khẽ mỉm cười.

“Có.”

Lục Thời Cẩn ngẩng phắt đầu.

Sắc mặt anh ta thoáng tái đi.

“Ai?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Chính em.”

Anh ta sững sờ.

Tôi chậm rãi nói:

“Bây giờ em biết chăm sóc bản thân.”

“Biết ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi khi mệt, đi khám khi không khỏe.”

“Em không còn vì chờ ai đó về nhà mà để cơm nguội hết lần này đến lần khác.”

“Cũng không còn phải đoán xem mình đứng ở vị trí nào trong lòng người khác.”

“Lục Thời Cẩn, em đang sống rất tốt.”

“Và em không cần một người đàn ông khác xuất hiện để chứng minh điều đó.”

Anh ta nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, đôi mắt dần đỏ lên.

“Anh hiểu rồi.”

Tôi gật đầu.

“Về cẩn thận.”

Anh ta quay người bước xuống bậc thềm.

Đi được vài bước, anh ta bỗng dừng lại.

“Niệm Từ.”

Tôi nhìn theo.

Anh ta không quay đầu.

“Ngày đó, nếu anh không đi…”

“Lục Thời Cẩn.”

Tôi nhẹ nhàng ngắt lời.

“Đừng hỏi nữa.”

Anh ta đứng im.

Tôi nói:

“Không có ngày đó nữa đâu.”

Một cơn gió đêm thổi qua.

Rất lâu sau, anh ta khẽ đáp:

“Ừ.”

Rồi tiếp tục bước đi.

Sau sinh nhật Dư An không lâu, tôi đưa mẹ và con trai đi du lịch biển.

Đó là chuyến đi đầu tiên của ba bà cháu sau rất nhiều năm.

Buổi sáng, Dư An chạy lon ton trên bãi cát, hai bàn chân nhỏ in thành những dấu chân xiêu vẹo.

Mẹ tôi đi phía sau, vừa cười vừa nhắc:

“An An, chạy chậm thôi con!”

Thằng bé quay đầu, cười khanh khách.

“Mẹ ơi! Biển!”

Tôi bước tới, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con.

“Ừ, biển đấy.”

“Mẹ ơi, đẹp!”

Tôi nhìn mặt biển xanh trải dài đến tận chân trời.

Ánh nắng buổi sớm rơi trên những con sóng, lấp lánh như vô số mảnh thủy tinh.

Tôi bỗng nhớ đến một câu nói của Lục Thời Cẩn năm xưa.

Anh ta từng bảo, đợi sau này có con, chúng tôi nhất định sẽ cùng nhau đưa con đi ngắm biển.

Khi ấy, tôi đã tưởng tượng ra cảnh anh ta bế con, còn tôi đứng bên cạnh chụp ảnh.

Tôi từng nghĩ đó sẽ là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình.

Bây giờ, tôi thật sự đã đứng trước biển.

Bên cạnh có mẹ.

Trong tay có con trai.

Chỉ thiếu người đàn ông năm ấy.

Nhưng kỳ lạ thay, tôi không còn cảm thấy tiếc nuối.

Dư An kéo tay tôi.

“Mẹ ơi, đi!”

Tôi cúi xuống.

“Đi đâu nào?”

Thằng bé chỉ về phía những con sóng.

“Ra kia!”

Tôi bật cười.

“Được, mẹ đưa con đi.”

Mẹ tôi đứng phía sau, lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Trong bức ảnh ấy, tôi mặc một chiếc váy trắng đơn giản, tóc bị gió biển thổi tung.

Dư An nắm chặt tay tôi, cười rạng rỡ.

Phía sau là bầu trời xanh trong và mặt biển mênh mông.

Tôi nhìn bức ảnh rất lâu.

Rồi đặt nó làm hình nền điện thoại.

Đêm hôm đó, sau khi Dư An ngủ say, tôi ngồi ngoài ban công khách sạn, lặng lẽ nghe tiếng sóng.

Mẹ mang ra hai ly sữa ấm.

Bà ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Đang nghĩ gì đấy?”

Tôi mỉm cười.

“Con đang nghĩ, hình như đã lâu lắm rồi con mới thấy mình nhẹ nhõm như vậy.”

Mẹ nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.

“Vậy là tốt rồi.”

Tôi tựa đầu lên vai bà.

“Mẹ, trước kia con cứ nghĩ ly hôn là thất bại.”

“Con sợ người ta bàn tán, sợ con mình thiếu thốn tình thương, sợ sau này không còn ai yêu con nữa.”

Mẹ khẽ vuốt tóc tôi.

“Thế bây giờ?”

Tôi nhìn ra biển.

“Bây giờ con thấy, ly hôn không đáng sợ.”

“Đáng sợ là biết rõ mình không còn được trân trọng mà vẫn cố ở lại.”

Mẹ mỉm cười.

“Con gái mẹ cuối cùng cũng trưởng thành rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...