Ngày Anh Bỏ Mặc Mẹ Con Tôi

Chương 7



Tống Tri Hạ lập tức cúi đầu.

Rất lâu sau, cô ta mới nhỏ giọng:

“Vì em muốn biết…”

Cô ta nghẹn lại.

“Muốn biết liệu thầy ấy có thật sự thích em hay không.”

Tôi khẽ gật đầu.

Cuối cùng, cô ta cũng nói thật.

Tống Tri Hạ bật khóc.

“Em xin lỗi. Em biết mình ích kỷ.”

“Em cứ nghĩ thầy ấy đối xử với em đặc biệt như vậy, chắc chắn là vì em khác những sinh viên khác.”

“Nhưng sau này em mới hiểu, dù thầy ấy có thích em hay không, em cũng không nên bước vào cuộc hôn nhân của người khác.”

Tôi lặng lẽ nghe hết.

Sau đó nói:

“Tống Tri Hạ, em còn trẻ.”

“Em có thể mắc sai lầm.”

“Nhưng đừng dùng tuổi trẻ hay hoàn cảnh đáng thương để biện minh cho những tổn thương mình gây ra.”

Cô ta gật đầu liên tục.

“Em biết.”

“Em thật sự biết rồi.”

Tôi nhìn tập hồ sơ trên tay cô ta.

“Chuyện gia đình em giải quyết xong chưa?”

“Dạ rồi. Em đã nhờ người tư vấn pháp lý, sau đó chuyển ra ngoài sống. Bây giờ em đang tìm việc để tự trang trải.”

Tôi gật đầu.

“Vậy thì cố gắng sống cho tốt.”

Tống Tri Hạ ngẩng đầu.

“Cô… cô tha thứ cho em sao?”

Tôi nhìn cô ta.

“Không.”

Sắc mặt cô ta thoáng trắng bệch.

Tôi bình tĩnh nói tiếp:

“Tôi không có nghĩa vụ phải tha thứ chỉ vì em đã biết sai.”

“Nhưng tôi cũng không định dành phần đời còn lại để căm ghét em.”

“Chuyện của em và Lục Thời Cẩn, đối với tôi đã kết thúc rồi.”

Đúng lúc ấy, cửa thang máy mở ra.

Tôi đẩy xe của Dư An bước vào.

Trước khi cửa đóng lại, Tống Tri Hạ bỗng cúi đầu thật sâu.

“Em xin lỗi, cô Niệm Từ.”

Tôi không đáp.

Chỉ cúi xuống chỉnh lại chiếc chăn nhỏ trên người con trai.

Đứa bé khẽ cựa mình, rồi tiếp tục ngủ ngon lành.

Tôi mỉm cười.

Có những lời xin lỗi, nghe được là đủ.

Không nhất thiết phải tha thứ.

Càng không cần quay đầu.

Một năm sau ngày ly hôn, Lục Thời Cẩn gửi cho tôi một bức thư.

Anh ta không gửi qua điện thoại.

Mà viết tay, bỏ vào phong bì, nhờ mẹ tôi chuyển giúp.

Tôi mở thư khi Dư An đã ngủ.

Nét chữ của anh ta vẫn đẹp như trước.

Ngày còn yêu nhau, tôi từng thích nhất là nhìn Lục Thời Cẩn viết chữ.

Anh ta thường nói chữ viết giống như con người, phải ngay ngắn, rõ ràng, không được tùy tiện.

Trong thư, anh ta kể về cuộc sống của mình sau khi ly hôn.

Cuộc xác minh của nhà trường cuối cùng đã kết thúc. Anh ta phải chịu hình thức xử lý kỷ luật liên quan đến việc không giữ đúng ranh giới nghề nghiệp với sinh viên, sau đó chủ động xin chuyển sang một công việc khác.

Anh ta không còn đứng trên bục giảng như trước.

Cũng không còn nhận nhiều lời mời diễn thuyết.

Phần lớn thời gian, anh ta ở một mình trong căn hộ nhỏ.

Anh ta kể rằng đôi khi vẫn vô thức mua hai phần ăn.

Đôi khi đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt, anh ta lại nhớ tôi từng thích loại bánh ở đó.

Có hôm trời mưa, anh ta cầm điện thoại lên định nhắc tôi mang ô, sau đó mới nhớ ra mình đã không còn tư cách làm điều ấy nữa.

Ở cuối thư, anh ta viết:

“Niệm Từ, trước kia anh luôn nghĩ mình là người đã cứu em.”

“Anh chạy vạy kiếm tiền chữa bệnh, chăm sóc em khi em yếu đuối nhất, nên anh cứ ngỡ rằng dù mình có phạm sai lầm gì, em cũng sẽ nhớ đến những điều tốt đẹp ấy mà tha thứ.”

“Nhưng sau này anh mới hiểu, những gì anh từng làm không phải là tấm giấy phép cho phép anh làm tổn thương em.”

“Anh từng nói sẽ bảo vệ em cả đời.”

“Vậy mà vào ngày em cần anh nhất, anh lại bỏ em ở lại một mình.”

“Anh không dám xin em quay về nữa.”

“Anh chỉ muốn nói, anh thật sự hối hận.”

“Nếu có thể quay lại ngày hôm ấy, anh nhất định sẽ không buông tay em.”

“Nhưng anh biết, trên đời này không có nếu như.”

“Niệm Từ, cảm ơn em vì đã từng yêu anh.”

“Và xin lỗi em, vì đã không biết trân trọng.”

Tôi đọc hết bức thư.

Sau đó gấp lại, cất vào ngăn kéo.

Không khóc.

Cũng không trả lời.

Bởi vì tôi biết, lời xin lỗi ấy có lẽ là thật lòng.

Sự hối hận của anh ta cũng có lẽ là thật lòng.

Nhưng điều đó không thể thay đổi những gì đã xảy ra.

Ngày tôi sinh con, anh ta đã lựa chọn Tống Tri Hạ.

Ngày tôi cần một người chồng nhất, anh ta đã không có mặt.

Và ngày tôi quyết định rời đi, anh ta cũng đã mất đi cơ hội cuối cùng.

Sinh nhật hai tuổi của Dư An, Lục Thời Cẩn đến từ rất sớm.

Anh ta mang theo một chiếc xe đồ chơi nhỏ, còn tự tay làm bánh sinh nhật.

Mẹ tôi mở cửa cho anh ta vào.

Lúc ấy, Dư An đang ngồi trên thảm, chơi xếp hình.

Nhìn thấy Lục Thời Cẩn, thằng bé lập tức reo lên:

“Bố!”

Lục Thời Cẩn sững người.

Rồi anh ta nhanh chóng ngồi xổm xuống, dang hai tay.

Dư An chạy tới, nhào vào lòng anh ta.

“Bố ơi, xe!”

“Ừ, bố mua xe cho An An đây.”

Anh ta ôm con thật chặt.

Tôi đứng trong bếp, nhìn cảnh tượng ấy qua cửa kính.

Trong lòng không còn cảm giác đau đớn như trước.

Sau khi ly hôn, Lục Thời Cẩn vẫn đều đặn thực hiện nghĩa vụ với con.

Anh ta đến thăm Dư An theo lịch, đưa con đi chơi khi phù hợp, chưa từng chậm trễ việc cấp dưỡng.

Tôi cũng không ngăn cản.

Bởi vì cuộc hôn nhân giữa tôi và anh ta đã kết thúc, nhưng quan hệ cha con giữa anh ta và Dư An thì không.

Tôi không cần biến con trai thành công cụ trừng phạt người đàn ông từng làm tổn thương mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...