Ngày Anh Bỏ Mặc Mẹ Con Tôi

Chương 6



Ánh mắt Lục Thời Cẩn dần đỏ lên.

“Niệm Từ…”

Tôi lắc đầu.

“Em đã từng tin anh đến mức đem cả tính mạng giao vào tay anh.”

“Nhưng bây giờ, em không dám nữa.”

Anh ta đứng bất động.

Tôi lấy bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn.

“Anh ký đi.”

Lần này, Lục Thời Cẩn không nổi giận.

Anh ta chỉ ngồi xuống, lặng lẽ nhìn những trang giấy trước mặt.

Rất lâu sau, anh ta hỏi:

“Em thật sự không còn yêu anh nữa sao?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

“Em không biết.”

Anh ta ngẩng đầu.

Tôi nói tiếp:

“Có lẽ vẫn còn.”

“Dù sao chúng ta cũng đã bên nhau chín năm. Không phải cứ nói buông là có thể lập tức quên sạch.”

Trong mắt anh ta thoáng hiện lên một tia hy vọng.

Nhưng tôi đã nói tiếp:

“Chỉ là em không muốn sống cùng anh nữa.”

Tia hy vọng ấy lập tức vụt tắt.

Tôi nhìn người đàn ông từng là cả thế giới của mình.

“Lục Thời Cẩn, tình yêu không phải lý do để một người phải chịu đựng mọi tổn thương.”

“Em có thể vẫn còn yêu anh.”

“Nhưng em yêu bản thân và con mình nhiều hơn.”

Anh ta cúi đầu, hai vai khẽ run lên.

Tôi không biết anh ta có khóc hay không.

Bởi vì lần này, tôi không còn bước tới ôm anh ta nữa.

Một lúc lâu sau, anh ta cầm bút lên.

Ngòi bút chạm vào trang giấy, nhưng mãi vẫn không viết nổi chữ đầu tiên.

“Niệm Từ, nếu anh ký, có phải chúng ta thật sự kết thúc rồi không?”

Tôi gật đầu.

“Phải.”

Anh ta nhắm mắt.

Cuối cùng, từng nét chữ quen thuộc xuất hiện trên bản thỏa thuận.

Lục Thời Cẩn.

Tôi đã nhìn thấy cái tên ấy không biết bao nhiêu lần.

Trên những bức thư tình năm mười tám tuổi.

Trên hồ sơ bệnh án khi anh ta chạy vạy tìm tiền chữa bệnh cho tôi.

Trên giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi.

Và bây giờ, trên bản thỏa thuận ly hôn.

Chỉ là lần này, khi nhìn thấy ba chữ ấy, trái tim tôi không còn rung động như trước.

Thủ tục ly hôn được hoàn tất sau thời gian giải quyết theo quy định.

Vì Dư An còn quá nhỏ và tôi là người trực tiếp chăm sóc con từ khi chào đời, chúng tôi thống nhất để tôi nuôi con.

Lục Thời Cẩn có trách nhiệm cấp dưỡng và quyền thăm nom phù hợp với sinh hoạt của đứa trẻ.

Về tài sản, căn hộ mua sau khi kết hôn được định giá để phân chia. Sau khi trao đổi với luật sư, chúng tôi thống nhất bán căn hộ và chia phần giá trị còn lại theo thỏa thuận.

Tôi không muốn tranh giành những thứ không thuộc về mình.

Nhưng những gì thuộc về quyền lợi của mẹ con tôi, tôi cũng không nhường.

Ngày hoàn tất thủ tục, Lục Thời Cẩn đứng bên ngoài rất lâu.

Khi tôi bước ra, anh ta gọi:

“Niệm Từ.”

Tôi dừng lại.

Anh ta nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.

“Anh có thể ôm em lần cuối không?”

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó lắc đầu.

“Không cần đâu.”

Anh ta cười khổ.

“Đến một cái ôm cũng không được sao?”

Tôi nhìn anh ta.

“Lục Thời Cẩn, chúng ta đã chia tay rồi.”

“Anh nên học cách chấp nhận điều đó.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Phía sau, anh ta không gọi tôi thêm lần nào nữa.

Sau khi ly hôn, tôi bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống.

Tôi vốn làm công việc biên tập tự do, trước kia vì sức khỏe không tốt nên đã giảm bớt khối lượng công việc.

Sau khi sinh con, tôi quyết định nhận lại một số dự án phù hợp, vừa có thể làm việc tại nhà, vừa có thời gian chăm sóc Dư An.

Ban đầu, mọi thứ không hề dễ dàng.

Có những đêm con sốt, tôi thức trắng đến sáng.

Có những ngày công việc dồn dập, tôi vừa sửa bản thảo vừa phải dỗ con ngủ.

Đôi khi, nhìn căn phòng tối om sau khi con đã ngủ say, tôi cũng cảm thấy cô đơn.

Nhưng sự cô đơn ấy khác với những ngày còn ở bên Lục Thời Cẩn.

Trước kia, tôi luôn phải chờ đợi.

Chờ anh ta về nhà.

Chờ anh ta giải thích.

Chờ anh ta thực hiện lời hứa.

Chờ anh ta một lần nữa đặt tôi lên vị trí quan trọng nhất.

Còn bây giờ, tôi không phải chờ ai nữa.

Mệt thì nghỉ.

Buồn thì khóc.

Có chuyện vui, tôi kể với mẹ.

Có chuyện khó khăn, tôi tự tìm cách giải quyết hoặc nhờ người thân giúp đỡ.

Từng chút một, cuộc sống của tôi dần trở lại quỹ đạo.

Nửa năm sau, tôi gặp lại Tống Tri Hạ.

Hôm ấy, tôi đưa Dư An đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Khi đang chờ thang máy, một giọng nói rụt rè vang lên phía sau:

“Cô Niệm Từ?”

Tôi quay đầu.

Tống Tri Hạ đứng cách tôi vài bước.

Cô ta gầy đi khá nhiều, mái tóc dài trước kia đã được cắt ngắn ngang vai.

Trên tay cô ta cầm một tập hồ sơ xin việc.

Nhìn thấy đứa bé trong xe đẩy, ánh mắt cô ta thoáng dao động.

“Đây là con của cô sao?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Cô ta im lặng một lúc.

Sau đó cúi đầu thật thấp.

“Em xin lỗi.”

Tôi không nói gì.

Tống Tri Hạ siết chặt tập hồ sơ trong tay.

“Em biết bây giờ nói những lời này đã quá muộn.”

“Nhưng em thật sự muốn xin lỗi cô.”

Tôi nhìn cô ta.

“Vì chuyện gì?”

Cô ta ngẩng đầu, đôi mắt đỏ lên.

“Vì ngày hôm đó em đã gọi cho thầy Lục.”

“Em biết thầy ấy đã có vợ. Em cũng biết cô đang mang thai.”

“Nhưng em cứ nghĩ… chỉ cần em thật sự gặp khó khăn thì thầy ấy sẽ không bỏ mặc em.”

Tôi bình thản hỏi:

“Em có biết hôm đó tôi đang sinh con không?”

Tống Tri Hạ lắc đầu.

“Lúc gọi điện em không biết. Sau đó em mới biết.”

Tôi nhìn cô ta.

“Vậy tại sao hôm sau em vẫn đi theo anh ấy đến bệnh viện?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...