Ngày Anh Bỏ Mặc Mẹ Con Tôi

Chương 9



Tôi bật cười.

“Mẹ, con đã làm mẹ rồi đấy.”

“Làm mẹ thì sao? Trong mắt mẹ, con vẫn là đứa trẻ năm nào.”

Tôi ôm lấy cánh tay bà.

Không hiểu sao, sống mũi lại hơi cay.

Nhưng lần này, đó không phải nước mắt vì đau lòng.

Mà là vì hạnh phúc.

Năm tôi mười tám tuổi, Lục Thời Cẩn từng nắm tay tôi, nói rằng sẽ bảo vệ tôi cả đời.

Năm tôi mắc bệnh nặng, anh ta quỳ trước mặt tôi, cầu xin tôi đừng từ bỏ hy vọng sống.

Năm chúng tôi kết hôn, anh ta đeo nhẫn vào tay tôi, hứa sẽ không bao giờ để tôi chịu bất kỳ tủi thân nào.

Tôi đã từng tin những lời ấy.

Tin đến mức khi phát hiện anh ta thay lòng, tôi vẫn cố gắng tìm một lý do để tha thứ.

Tôi nghĩ chỉ cần anh ta quay đầu, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục.

Nhưng đến ngày sinh con, khi bàn tay anh ta buông khỏi tay tôi, tôi cuối cùng cũng hiểu ra một điều.

Người từng yêu mình bằng cả sinh mạng, chưa chắc sẽ yêu mình như thế đến hết cuộc đời.

Tình yêu năm mười tám tuổi có thể chân thành.

Lời hứa năm hai mươi tuổi cũng có thể xuất phát từ tận đáy lòng.

Nhưng điều đó không có nghĩa người ta sẽ mãi mãi giữ được sự chân thành ấy.

Tôi không phủ nhận những năm tháng tốt đẹp từng có với Lục Thời Cẩn.

Cũng không phủ nhận anh ta từng cứu tôi, từng yêu tôi, từng vì tôi mà đánh đổi rất nhiều thứ.

Nhưng tôi sẽ không vì những điều tốt đẹp trong quá khứ mà chấp nhận những tổn thương ở hiện tại.

Tôi từng được anh ta cứu sống một lần.

Nhưng điều đó không có nghĩa cả cuộc đời còn lại, tôi phải dùng hạnh phúc của mình để trả ơn.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng Dư An gọi mẹ.

Thằng bé đứng bên giường, hai bàn tay mũm mĩm ôm lấy gương mặt tôi.

“Mẹ ơi, dậy!”

Tôi mở mắt, giả vờ ngạc nhiên.

“Ai gọi mẹ đấy?”

Dư An cười khanh khách.

“An An!”

Tôi ôm con vào lòng, hôn lên đôi má mềm mại.

“An An muốn đi đâu?”

“Đi biển!”

“Được, hôm nay mẹ con mình lại đi biển.”

Thằng bé vui vẻ vỗ tay.

Ngoài cửa sổ, mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời.

Ánh sáng vàng óng trải dài trên mặt nước.

Tôi bế con bước ra ban công.

Gió biển mát lành thổi qua, mang theo hương vị mằn mặn quen thuộc.

Dư An tựa đầu vào vai tôi, bàn tay nhỏ chỉ về phía mặt trời.

“Mẹ ơi, sáng rồi!”

Tôi nhìn theo hướng tay con.

“Ừ.”

Tôi mỉm cười, ôm con chặt hơn một chút.

“Trời sáng rồi, An An.”

Cuộc hôn nhân ba năm của tôi đã kết thúc.

Mối tình kéo dài chín năm cũng đã trở thành quá khứ.

Nhưng cuộc đời tôi không dừng lại ở ngày Lục Thời Cẩn quay lưng bước ra khỏi phòng sinh.

Ngày hôm ấy, tôi đã mất đi một người chồng.

Nhưng cũng chính từ ngày ấy, tôi bắt đầu học cách tìm lại bản thân.

Tôi không còn là cô gái mười tám tuổi chỉ biết đặt cả thế giới vào tay một người đàn ông.

Cũng không còn là người vợ luôn sợ hãi rằng chỉ cần mình không đủ tốt, chồng sẽ rời đi.

Tôi là Thẩm Niệm Từ.

Là con gái của mẹ.

Là mẹ của Dư An.

Và trước tất cả những danh phận ấy, tôi vẫn là chính mình.

Một người phụ nữ xứng đáng được yêu thương, được tôn trọng và được sống bình yên.

Tôi cúi xuống hôn lên trán con trai.

Phía xa, mặt trời đã lên cao.

Một ngày mới bắt đầu.

Lần này, tôi không còn đứng ở ban công giữa đêm lạnh, chờ một người đàn ông đưa ra lựa chọn.

Bởi vì tôi đã tự lựa chọn mình.

Và đó là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi.

HẾT.

Chương trước
Loading...