Năm Năm Giấu Con, Một Đời Bù Đắp

Chương 15



Nhìn anh lúc ấy, tôi bỗng nhớ đến những năm tháng yêu nhau.

Chu Mộc Ngôn bước tới mở cửa xe cho tôi.

“Đi thôi.”

Tôi ngồi vào ghế phụ.

“Chúng ta đi đâu?”

“Đến một nơi.”

Tôi nhìn anh.

“Bí mật à?”

Anh mỉm cười.

“Ừ.”

Chiếc xe chạy qua những con đường đông đúc.

Đến khi dừng lại, tôi mới phát hiện đó là một nhà hàng nhỏ nằm trong khu phố cũ.

Tôi ngẩn người.

Nơi này rất giống quán ăn chúng tôi từng thường xuyên lui tới năm xưa.

Chu Mộc Ngôn nhìn tôi.

“Còn nhớ không?”

Tôi gật đầu.

“Nhớ.”

Khi ấy, mỗi lần nhận được tiền công từ một dự án, anh đều đưa tôi đến quán ăn nhỏ gần nhà.

Chúng tôi thường gọi hai phần cơm, thêm một đĩa thịt kho.

Tôi thích ăn phần thịt nạc.

Anh luôn gắp hết phần ấy cho tôi.

Có lần tôi hỏi:

“Anh không thích thịt nạc à?”

Anh đáp:

“Anh thích nhìn em ăn.”

Tôi từng chê anh sến súa.

Nhưng sau này, khi một mình nuôi con, có những đêm ăn cơm nguội, tôi lại nhớ đến câu nói ấy đến mức bật khóc.

Chu Mộc Ngôn kéo ghế cho tôi.

“Ngồi đi.”

Tôi nhìn thực đơn.

Anh hỏi:

“Vẫn ăn món cũ?”

Tôi mỉm cười.

“Ừ.”

Bữa tối diễn ra rất bình yên.

Chúng tôi không nhắc đến những chuyện đau lòng.

Chỉ kể cho nhau nghe những điều đã xảy ra trong năm năm xa cách.

Tôi kể chuyện Minh Minh lần đầu đi học, khóc đến mức cô giáo phải gọi điện cho tôi.

Kể chuyện thằng bé từng giấu một con sâu trong túi áo, mang về khoe bà ngoại.

Chu Mộc Ngôn nghe rất chăm chú.

Thỉnh thoảng anh bật cười.

Đến lượt mình, anh kể về những ngày đầu tiếp quản tập đoàn.

Về những cuộc họp kéo dài đến nửa đêm.

Về việc anh từng phải học cách làm việc với những người lớn tuổi hơn mình rất nhiều.

Tôi nghe đến say mê.

Lần đầu tiên, tôi nhận ra năm năm qua không chỉ mình tôi thay đổi.

Chu Mộc Ngôn cũng đã trải qua rất nhiều chuyện.

Chúng tôi không còn là hai người trẻ tuổi chỉ biết yêu nhau bằng tất cả nhiệt tình.

Bây giờ, cả hai đều đã trưởng thành.

Có trách nhiệm.

Có những vết thương riêng.

Và có một đứa con cần được yêu thương.

Ăn xong, Chu Mộc Ngôn đưa tôi đi dạo.

Gió đêm hơi lạnh.

Tôi vô thức kéo cổ áo.

Anh lập tức cởi áo khoác đưa cho tôi.

Tôi nhìn anh.

“Anh không lạnh à?”

“Không.”

Tôi bật cười.

“Anh vẫn thích nói dối như trước.”

Chu Mộc Ngôn khựng lại.

Sau đó anh cũng cười.

“Vậy lần này anh nói thật.”

Anh khoác áo lên vai tôi.

“Anh lạnh, nhưng vẫn muốn em mặc.”

Tôi cúi đầu, khóe môi không kìm được cong lên.

Đi thêm một đoạn, anh đột nhiên hỏi:

“Tạ Vãn, em có hối hận không?”

Tôi ngẩng đầu.

“Chuyện gì?”

“Chuyện năm năm trước.”

Tôi im lặng rất lâu.

Cuối cùng, tôi gật đầu.

“Có.”

Anh nhìn tôi.

Tôi chậm rãi nói:

“Em hối hận vì đã không nói với anh chuyện mang thai.”

“Cũng hối hận vì không cho anh cơ hội cùng em đối mặt với khó khăn.”

Tôi dừng lại.

“Nhưng em chưa từng hối hận vì sinh Minh Minh.”

Chu Mộc Ngôn nhìn tôi.

Một lúc lâu sau, anh nắm lấy tay tôi.

“Anh cũng vậy.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Anh mỉm cười.

“Anh chưa từng hối hận vì đã yêu em.”

22

Thời gian trôi qua, tình trạng sức khỏe của Minh Minh ngày càng ổn định.

Thằng bé bắt đầu trở lại những hoạt động nhẹ nhàng phù hợp với hướng dẫn của bác sĩ.

Chu Mộc Ngôn cũng dần học được cách làm ba.

Ban đầu, anh rất vụng về.

Có lần Minh Minh muốn anh giúp mặc áo khoác, anh loay hoay mãi mới kéo được khóa.

Thằng bé nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Ba ơi, ba thật sự là người lớn hả?”

Tôi đứng bên cạnh cười đến đau bụng.

Chu Mộc Ngôn bất lực nhìn con.

“Ba chỉ chưa quen thôi.”

Minh Minh thở dài.

“Ba phải học nhiều lắm.”

Anh nghiêm túc gật đầu.

“Ba sẽ cố gắng.”

Một lần khác, Minh Minh muốn ăn bánh do ba làm.

Chu Mộc Ngôn chưa từng vào bếp.

Nhưng anh vẫn tìm công thức, mua nguyên liệu, sau đó dành cả buổi chiều để thử.

Kết quả là mẻ bánh đầu tiên cháy đen.

Mẻ thứ hai quá cứng.

Đến mẻ thứ ba mới miễn cưỡng ăn được.

Minh Minh cắn một miếng, suy nghĩ rất lâu.

Chu Mộc Ngôn căng thẳng hỏi:

“Ngon không?”

Thằng bé nhìn anh.

“Ba muốn con nói thật hay nói dối?”

Tôi lập tức bật cười.

Chu Mộc Ngôn cũng không nhịn được.

“Nói thật.”

Minh Minh nghiêm túc đáp:

“Không ngon bằng mẹ làm.”

Anh gật đầu.

“Ba biết rồi.”

Thằng bé lập tức bổ sung:

“Nhưng con vẫn thích!”

Chu Mộc Ngôn khựng lại.

Minh Minh cười tít mắt.

“Vì ba làm cho con mà!”

Tôi đứng bên cạnh, nhìn hai cha con, trong lòng mềm nhũn.

Có lẽ hạnh phúc không phải lúc nào cũng là những điều lớn lao.

Đôi khi chỉ là một mẻ bánh thất bại.

Một bữa cơm có đủ ba người.

Hay một đứa trẻ vui vẻ gọi ba mẹ từ đầu này sang đầu kia căn nhà.

23

Một buổi tối, sau khi Minh Minh ngủ, tôi và Chu Mộc Ngôn ngồi ngoài ban công.

Gió thổi nhẹ.

Trên bàn là hai tách trà còn nóng.

Anh đột nhiên hỏi:

“Em có muốn về thăm mẹ không?”

Tôi ngẩn ra.

“Mẹ em?”

“Ừ.”

Tôi cúi đầu.

Từ ngày đưa Minh Minh đến Bắc Kinh, tôi vẫn thường xuyên gọi điện cho mẹ.

Nhưng chưa từng kể hết mọi chuyện.

Tôi chỉ nói Minh Minh đã được phẫu thuật, hiện đang hồi phục tốt.

Mẹ tôi nhiều lần hỏi tiền ở đâu ra, tôi đều tìm cách lảng tránh.

Bây giờ nghĩ lại, đã đến lúc phải nói thật.

Tôi gật đầu.

“Có.”

Chu Mộc Ngôn nhìn tôi.

“Vậy cuối tuần chúng ta đưa Minh Minh về.”

Tôi hơi bất ngờ.

“Anh cũng đi?”

“Đương nhiên.”

“Nhưng anh bận mà.”

Anh mỉm cười.

“Có những việc quan trọng hơn công việc.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...