Năm Năm Giấu Con, Một Đời Bù Đắp

Chương 16



Tôi nhìn anh rất lâu.

Cuối cùng, tôi khẽ gật đầu.

Cuối tuần ấy, chúng tôi cùng đưa Minh Minh về thăm bà ngoại.

Mẹ tôi vừa nhìn thấy cháu đã ôm chầm lấy, khóc đến mức không nói nên lời.

“Minh Bảo của bà!”

Minh Minh cười khanh khách.

“Bà ơi, con khỏe rồi!”

Mẹ tôi liên tục sờ mặt, sờ tay cháu.

“Gầy quá.

Sao vẫn gầy thế này?”

Tôi bật cười.

“Mẹ, bác sĩ bảo con đang hồi phục tốt.”

Bà quay sang trừng mắt với tôi.

“Con còn dám cười!”

Sau đó, ánh mắt bà dừng trên người đàn ông đứng phía sau.

Chu Mộc Ngôn bước tới, lễ phép cúi đầu.

“Cháu chào bác.”

Mẹ tôi sững sờ.

Bà nhìn anh, rồi nhìn tôi.

“Đây là…”

Tôi hít sâu.

“Mẹ, đây là Chu Mộc Ngôn.”

Bà vẫn chưa hiểu.

Tôi nói tiếp:

“Ba của Minh Minh.”

Không khí lập tức yên tĩnh.

Mẹ tôi đứng chết lặng.

Một lúc lâu sau, bà mới quay sang nhìn tôi.

“Tạ Vãn, con giải thích rõ cho mẹ!”

Tôi biết mình không thể giấu nữa.

Tôi kể lại tất cả.

Từ chuyện năm năm trước, chuyện Chu Mộc Ngôn khởi nghiệp thất bại, đến việc tôi giấu anh sinh con.

Rồi chuyện vô tình đọc được tin tức, đưa Minh Minh đến Bắc Kinh, nhờ nhà họ Chu giúp con phẫu thuật.

Mẹ tôi nghe xong, sắc mặt thay đổi liên tục.

Cuối cùng, bà đưa tay đánh nhẹ vào vai tôi.

“Con bé ngốc này!”

Tôi cúi đầu.

Bà vừa khóc vừa mắng:

“Chuyện lớn như vậy mà con cũng dám giấu mẹ!”

“Con tưởng một mình con có thể quyết định tất cả sao?”

Tôi không dám phản bác.

Chu Mộc Ngôn bước tới.

“Bác, chuyện này cháu cũng có lỗi.”

Mẹ tôi quay sang nhìn anh.

Anh nói rất nghiêm túc:

“Năm đó cháu đã không nói rõ hoàn cảnh của mình với Vãn Vãn.”

“Sau này, cháu cũng không tìm được cô ấy.”

“Để hai mẹ con chịu khổ suốt năm năm, cháu cũng có trách nhiệm.”

Mẹ tôi im lặng.

Một lúc lâu sau, bà thở dài.

“Thôi.”

Bà lau nước mắt.

“Chuyện đã qua rồi.”

Sau đó, bà nhìn Chu Mộc Ngôn.

“Bác chỉ hỏi cháu một câu.”

“Bác cứ hỏi.”

“Sau này cháu có đối xử tốt với hai mẹ con nó không?”

Chu Mộc Ngôn không do dự.

“Có.”

Mẹ tôi nhìn anh rất lâu.

Cuối cùng, bà gật đầu.

“Vậy là được.”

Minh Minh đứng bên cạnh, chẳng hiểu hết chuyện người lớn.

Nó chỉ vui vẻ kéo tay bà ngoại.

“Bà ơi, ba con biết làm bánh!”

Mẹ tôi bật cười.

“Thật à?”

“Nhưng không ngon lắm!”

Cả phòng lập tức cười vang.

Chu Mộc Ngôn bất lực xoa đầu con.

Tôi nhìn cảnh tượng ấy, bỗng cảm thấy lòng nhẹ nhõm chưa từng có.

24

Sau chuyến về thăm mẹ, mối quan hệ giữa tôi và Chu Mộc Ngôn dần trở nên tự nhiên hơn.

Chúng tôi không còn cố tình giữ khoảng cách.

Thỉnh thoảng, anh sẽ nắm tay tôi khi đi dạo.

Có lúc, tôi cũng chủ động nhắn tin hỏi anh đã ăn cơm chưa.

Những chuyện tưởng chừng rất nhỏ ấy lại khiến tôi cảm thấy mình đang thật sự yêu một lần nữa.

Một tối nọ, Chu Mộc Ngôn trở về nhà muộn.

Tôi đang ngồi trong phòng khách chờ anh.

Thấy tôi, anh hơi ngạc nhiên.

“Sao chưa ngủ?”

Tôi đứng dậy.

“Em đợi anh.”

Anh khựng lại.

Tôi bước tới, nhận lấy áo khoác từ tay anh.

“Anh ăn tối chưa?”

“Chưa.”

“Em có để phần cơm.”

Chu Mộc Ngôn nhìn tôi rất lâu.

Tôi hơi ngượng.

“Sao vậy?”

Anh lắc đầu.

“Không có gì.”

Nhưng khi tôi quay người định đi vào bếp, anh đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

“Tạ Vãn.”

Tôi quay lại.

Anh nhìn tôi.

“Em có biết trước đây anh mong điều gì nhất không?”

Tôi lắc đầu.

Anh khẽ cười.

“Sau một ngày làm việc, về nhà có người chờ.”

Tôi sững lại.

Chu Mộc Ngôn kéo tôi đến gần.

“Không cần nhà lớn.”

“Cũng không cần nhiều tiền.”

“Chỉ cần em ở đó.”

Tôi cảm thấy mắt mình nóng lên.

Anh cúi đầu.

“Nhưng năm năm trước, anh đã không giữ được em.”

Tôi lập tức lắc đầu.

“Không phải lỗi của anh.”

Chu Mộc Ngôn nhìn tôi.

Tôi đưa tay ôm lấy eo anh.

“Là em đã bỏ chạy.”

“Nhưng lần này, em không chạy nữa.”

Anh đứng bất động.

Một lúc lâu sau, hai cánh tay anh mới chậm rãi ôm lấy tôi.

“Tạ Vãn.”

“Ừ.”

“Anh có thể tin em không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Có.”

Anh cúi xuống, trán nhẹ nhàng chạm vào trán tôi.

“Vậy anh tin.”

Tôi nhắm mắt.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Năm năm trước, tôi từng nghĩ tình yêu không thể thắng nổi hiện thực.

Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, thứ khiến chúng tôi chia xa không chỉ là nghèo khó.

Mà còn là sự thiếu tin tưởng.

Chúng tôi đã quá trẻ, quá sợ hãi, lại quá kiêu ngạo.

Ai cũng nghĩ mình đang làm điều tốt nhất cho đối phương.

Cuối cùng, lại khiến cả hai tổn thương.

May mắn là sau tất cả, chúng tôi vẫn còn cơ hội sửa sai.

25

Mùa xuân năm sau, Minh Minh tròn sáu tuổi.

Sức khỏe của thằng bé đã ổn định hơn rất nhiều.

Theo hướng dẫn của bác sĩ, con dần trở lại sinh hoạt bình thường, nhưng vẫn phải tái khám và được theo dõi định kỳ.

Chu Mộc Ngôn tổ chức cho con một bữa tiệc sinh nhật nhỏ.

Không mời quá nhiều người.

Chỉ có ông bà hai bên, vài người thân thiết và những người đã chăm sóc Minh Minh trong thời gian qua.

Thằng bé mặc bộ quần áo mới, đội mũ sinh nhật, vui vẻ chạy quanh phòng khách.

Tôi đứng bên bàn bánh, nhìn con mà không kìm được xúc động.

Một năm trước, tôi còn ngồi trong hành lang bệnh viện, lo lắng không biết con có thể vượt qua cuộc phẫu thuật hay không.

Bây giờ, thằng bé đã có thể đứng trước chiếc bánh sinh nhật, vui vẻ ước nguyện như bao đứa trẻ khác.

Chu Mộc Ngôn bước đến bên cạnh tôi.

“Đang nghĩ gì?”

Tôi mỉm cười.

“Em đang nghĩ, may mà năm đó em đưa con đến tìm anh.”

Anh nhìn Minh Minh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...