Năm Năm Giấu Con, Một Đời Bù Đắp

Chương 14



“Thằng bé giống tôi đến mức lần đầu nhìn ảnh, tôi đã biết nó là con mình.”

Tôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống.

Chu Mộc Ngôn nói:

“Lúc biết em là mẹ nó, tôi rất giận.”

“Giận đến mức chỉ muốn lập tức tìm em, hỏi tại sao em có thể giấu tôi một chuyện lớn như vậy.”

“Nhưng khi gặp lại, nhìn thấy em gầy đi nhiều, nhìn thấy những hồ sơ bệnh án em giữ suốt một năm, tôi lại không biết phải trách em thế nào.”

Tôi nghẹn ngào.

“Em thật sự xin lỗi.”

Anh lắc đầu.

“Tôi không nói những chuyện này để nghe em xin lỗi.”

Tôi ngẩng đầu.

Chu Mộc Ngôn nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Tôi chỉ muốn biết, sau năm năm, trong lòng em còn có tôi không?”

Tôi im lặng rất lâu.

Cuối cùng, tôi gật đầu.

“Có.”

Giọng tôi nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Nhưng anh vẫn nghe được.

Chu Mộc Ngôn đứng bất động.

Tôi lau nước mắt, cố nói hết những điều đã giấu trong lòng.

“Em chưa từng hết yêu anh.”

“Ngay cả khi bỏ đi, em cũng không phải vì không yêu nữa.”

“Em chỉ quá sợ.”

Tôi nhìn anh.

“Em sợ nghèo, sợ con sinh ra không được chăm sóc tốt, sợ cả hai chúng ta đều không đủ khả năng làm cha mẹ.”

“Em đã nghĩ nếu rời đi, ít nhất anh sẽ không phải gánh thêm trách nhiệm.”

“Nhưng em sai rồi.”

Nước mắt tôi lại rơi.

“Em không nên tự quyết định thay anh.”

Chu Mộc Ngôn bước tới.

Anh đưa tay lau nước mắt trên má tôi.

Động tác rất nhẹ.

“Tạ Vãn.”

“Ừ.”

“Lần này, em có thể thử tin tôi một lần không?”

Tôi nhìn anh.

Anh nói:

“Tôi không yêu cầu em lập tức quay lại.”

“Cũng không cần em vì Minh Minh mà miễn cưỡng ở bên tôi.”

“Tôi chỉ muốn chúng ta có một cơ hội.”

Tôi nghẹn ngào.

“Cơ hội gì?”

Anh nhìn tôi, khóe môi khẽ cong.

“Bắt đầu lại.”

20

Tôi không lập tức đồng ý.

Không phải vì không muốn.

Mà vì tôi hiểu rằng một mối quan hệ từng tan vỡ không thể chỉ dựa vào vài lời yêu thương mà trở lại như cũ.

Năm năm trước, tôi đã bỏ chạy khi gặp khó khăn.

Chu Mộc Ngôn cũng từng giấu tôi những chuyện quan trọng.

Giữa chúng tôi thiếu đi thứ cơ bản nhất.

Sự tin tưởng.

Tôi nói với anh điều ấy.

Chu Mộc Ngôn không tức giận.

Anh chỉ gật đầu.

“Vậy chúng ta học lại.”

Tôi ngẩn ra.

“Học gì?”

“Học cách tin tưởng nhau.”

Anh nhìn tôi.

“Bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhất.”

Tôi không nhịn được bật cười.

“Anh nói nghe dễ thật.”

“Không dễ.”

Anh đáp rất nghiêm túc.

“Nhưng tôi muốn thử.”

Tôi nhìn anh rất lâu.

Cuối cùng, tôi khẽ gật đầu.

“Em cũng muốn.”

Chu Mộc Ngôn mỉm cười.

Đó là nụ cười tôi đã rất lâu không nhìn thấy.

Không phải vẻ lịch sự của một doanh nhân.

Cũng không phải nụ cười nhàn nhạt anh thường dùng để che giấu cảm xúc.

Mà là nụ cười của người đàn ông năm xưa từng ôm tôi trong căn phòng thuê chật hẹp, nói rằng chỉ cần hai chúng tôi ở bên nhau, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.

Anh đưa tay ra.

Tôi nhìn bàn tay ấy.

Sau một lúc do dự, tôi đặt tay mình vào.

Chu Mộc Ngôn siết nhẹ.

“Vậy từ hôm nay, chúng ta bắt đầu lại.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Đúng lúc ấy, trên cầu thang bỗng vang lên một giọng nói non nớt.

“Ba mẹ đang làm gì vậy?”

Tôi giật mình, lập tức định rút tay về.

Nhưng Chu Mộc Ngôn không buông.

Minh Minh đứng trên bậc thang, mặc bộ đồ ngủ hình khủng long, tay ôm con gấu bông.

Thằng bé nhìn bàn tay chúng tôi đang nắm, đôi mắt lập tức sáng rực.

“Ba mẹ làm hòa rồi hả?”

Tôi đỏ mặt.

Chu Mộc Ngôn bình thản đáp:

“Ừ.”

Minh Minh reo lên.

“Thật á?”

“Thật.”

Thằng bé lập tức chạy xuống.

Tôi vội nhắc:

“Đi chậm thôi con!”

Minh Minh ngoan ngoãn giảm tốc độ, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng phấn khích.

Nó chạy đến ôm chân hai chúng tôi.

“Vậy sau này mẹ không đi nữa đúng không?”

Tôi cúi xuống.

“Ừ, mẹ không đi.”

“Ba cũng không đi?”

Chu Mộc Ngôn ngồi xổm xuống cạnh con.

“Ba cũng không đi.”

Minh Minh suy nghĩ một lát.

Sau đó nghiêm túc giơ ngón út ra.

“Vậy ngoắc tay!”

Tôi nhìn ngón tay nhỏ bé ấy, bất giác nhớ đến chuyến tàu cao tốc từ hơn hai tháng trước.

Khi ấy, tôi đã hứa với con rằng sau khi chữa khỏi bệnh sẽ đến đón nó.

Nhưng sâu trong lòng, tôi lại không biết mình có thể thực hiện lời hứa hay không.

Bây giờ, cuối cùng tôi cũng có thể nắm tay con mà không cần sợ hãi.

Tôi đưa ngón út ra.

Chu Mộc Ngôn cũng làm theo.

Ba ngón tay móc vào nhau.

Minh Minh cười rạng rỡ.

“Ngoắc tay rồi thì không được nuốt lời!”

Chu Mộc Ngôn nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn anh.

Sau đó, cả hai cùng gật đầu.

“Không nuốt lời.”

21

Dù đã đồng ý cho nhau một cơ hội, tôi và Chu Mộc Ngôn vẫn không lập tức trở lại như trước.

Tôi tiếp tục ở phòng riêng.

Anh cũng không đề nghị thay đổi điều đó.

Chúng tôi bắt đầu bằng những buổi ăn tối cùng nhau, những cuộc trò chuyện sau khi Minh Minh ngủ và thỉnh thoảng là một cuộc hẹn chỉ có hai người.

Buổi hẹn đầu tiên diễn ra vào một tối thứ sáu.

Chu Mộc Ngôn nhắn tin cho tôi lúc gần tan làm.

“Tối nay em có rảnh không?”

Tôi nhìn màn hình, hơi buồn cười.

“Có chuyện gì?”

“Muốn mời em ăn tối.”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Minh Minh thì sao?”

“Mẹ anh sẽ trông con.”

Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu.

Sau đó trả lời:

“Được.”

Tan làm, tôi vừa bước ra khỏi công ty đã nhìn thấy xe của Chu Mộc Ngôn đỗ bên đường.

Anh đứng cạnh xe, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen.

Không mặc vest, cũng không có vẻ nghiêm nghị thường ngày.

Chương trước Chương tiếp
Loading...