Năm Năm Của Tôi Chỉ Là Hai Chữ Phiền Phức

Chương 14



Tôi biết anh đang hỏi điều gì.

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Thật sự không.

Điện thoại trong túi rung lên.

Tôi lấy ra.

Là tin nhắn của thầy Vương.

【Chiều nay có đoàn từ thành phố tới khảo sát. 】

【Em chuẩn bị phần thuyết trình hiện trạng. 】

Tôi trả lời:

【Được. 】

Tạ Cảnh Hoài hỏi:

“Có việc?”

“Chiều có đoàn khảo sát.”

“Vậy xuống thôi.”

Tôi vừa định cất điện thoại, màn hình lại hiện thêm một tin nhắn.

Là Tống Dương.

【Nam Chi. 】

【Thời Lễ biết chuyện ba năm trước rồi. 】

Tôi nhìn một lúc.

Sau đó khóa màn hình.

Tạ Cảnh Hoài nhìn tôi.

“Không trả lời?”

“Không cần.”

Tôi cất điện thoại.

Rồi bước xuống bậc thang đầu tiên.

Tôi không biết rằng cùng lúc ấy, ở sân bay cách Nam Thành hơn một nghìn cây số, Phó Thời Lễ vừa kéo vali qua cửa an ninh.

Trong điện thoại anh là địa chỉ khu dự án.

Trên màn hình còn một tin nhắn chưa gửi.

【Nam Chi, anh tới tìm em. 】

Anh đã từng nghĩ chỉ cần mình quay đầu, tôi nhất định vẫn đứng ở chỗ cũ.

Nhưng lần này, người quay đầu là anh.

Còn tôi đã đi quá xa rồi.

Chương 7: Anh đến tìm tôi, nhưng tôi đã không còn đứng ở chỗ cũ

Buổi chiều, đoàn khảo sát đến sớm hơn dự kiến nửa tiếng.

Tôi vừa thay xong bộ quần áo dính đầy bụi thì thầy Vương đã đứng ngoài cửa gọi.

“Nam Chi.”

“Chuẩn bị xong chưa?”

“Xong rồi ạ.”

Tôi cầm tài liệu bước ra.

Tạ Cảnh Hoài đang đứng dưới mái hiên, cúi đầu kiểm tra bản vẽ.

Thấy tôi, anh nhìn đồng hồ.

“Ba phút.”

Tôi không hiểu.

“Gì cơ?”

“Ba phút trước cô còn nói chưa thuộc hết số liệu.”

“Bây giờ xong rồi?”

Tôi giơ tập tài liệu trong tay.

“Không thuộc thì cầm theo.”

Anh bật cười.

“Cũng có lý.”

Tôi đang định đi thì anh gọi lại.

“Khoan.”

Tạ Cảnh Hoài bước tới.

Tôi theo bản năng lùi nửa bước.

“Làm gì?”

Anh chỉ lên tóc tôi.

“Có bụi.”

“Ở đâu?”

“Đừng động.”

Anh đưa tay phủi một mảnh vụn nhỏ mắc trên tóc tôi.

Động tác rất nhanh.

Xong liền lùi lại.

“Được rồi.”

Tôi sờ lên đầu.

“Cảm ơn.”

Thầy Vương đứng cách đó không xa, nhìn sang một cái rồi ho khan.

“Cảnh Hoài.”

“Hửm?”

“Bản vẽ xem xong chưa?”

“Xong rồi.”

“Xong rồi thì đi.”

Tạ Cảnh Hoài nhướng mày.

Không nói gì.

Tôi ôm tài liệu đi theo hai người.

Không ai chú ý đến chiếc xe màu đen vừa dừng ngoài con đường lát đá phía xa.

Phó Thời Lễ xuống xe.

Anh đã ngồi máy bay hơn hai giờ, sau đó đổi xe thêm gần ba giờ mới tới được đây.

Đoạn cuối đường quá hẹp.

Xe không vào được.

Anh phải kéo vali đi bộ gần một cây số.

Đôi giày da dính bụi.

Áo sơ mi nhăn nhẹ.

Điện thoại gần hết pin.

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong nhiều năm, Phó Thời Lễ xuất hiện trước mặt người khác với dáng vẻ chật vật như vậy.

Nhưng anh không quan tâm.

Anh chỉ nhìn về phía khu nhà cổ phía trước.

Trợ lý đã gửi ảnh cho anh.

Địa chỉ không sai.

Tôi ở đây.

Phó Thời Lễ đứng yên vài giây.

Sau đó bước vào.

Người đầu tiên anh gặp là một nhân viên trẻ đang bê thiết bị.

“Xin hỏi.”

Người kia quay lại.

“Anh tìm ai?”

“Kiều Nam Chi.”

“Cô Kiều?”

“Ừ.”

“Anh là…”

Phó Thời Lễ khựng lại.

Nếu là trước đây, anh có thể trả lời không cần suy nghĩ.

Bạn trai.

Vị hôn phu.

Người sắp trở thành chồng cô.

Nhưng bây giờ, bất cứ thân phận nào trong số đó cũng không còn thuộc về anh.

Một lúc lâu, anh mới nói:

“Bạn cũ.”

Người kia không để ý sự khác thường.

“Cô Kiều đang thuyết trình cho đoàn khảo sát.”

“Anh qua bên kia chờ đi.”

Phó Thời Lễ nhìn theo hướng người kia chỉ.

Qua một khoảng sân.

Anh nhìn thấy tôi.

Bước chân đột nhiên dừng lại.

Tôi đứng dưới mái hiên phía đông.

Mái tóc buộc gọn sau đầu.

Trên người là chiếc áo sơ mi rộng màu xám nhạt và quần dài đơn giản.

Không trang điểm.

Giày cũng dính đầy bụi.

Hoàn toàn không giống Kiều Nam Chi trong ký ức của anh.

Trước đây mỗi lần cùng anh dự tiệc, tôi luôn mất rất lâu để chọn quần áo.

Không phải vì tôi thích ăn diện.

Mà vì tôi sợ đứng bên cạnh anh không đủ đẹp.

Có lần tôi thay ba bộ váy.

Phó Thời Lễ chờ lâu, mất kiên nhẫn.

“Chỉ ăn một bữa cơm thôi, có cần phiền phức vậy không?”

Từ đó về sau tôi không bao giờ để anh chờ nữa.

Nhưng Kiều Nam Chi trước mặt anh bây giờ không hề để ý tóc có hơi rối hay không.

Tôi cầm bút laser.

Giọng nói rõ ràng, bình tĩnh.

“Phần màu ở khu vực phía đông đã trải qua ít nhất ba lần tu sửa.”

“Chúng tôi sẽ giữ lại tối đa lớp vật liệu nguyên bản, đồng thời xử lý gia cố ở phần nền…”

Một người trong đoàn hỏi.

“Nhưng như vậy thời gian phục chế sẽ kéo dài hơn rất nhiều đúng không?”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Vậy tại sao không thay mới phần hư hỏng?”

Tôi im lặng hai giây.

Sau đó cười.

“Bởi vì mục đích của phục chế không phải biến một thứ cũ thành mới.”

“Mà là để nó có thể mang theo dấu vết của thời gian, tiếp tục tồn tại.”

Phó Thời Lễ đứng phía xa.

Không hiểu sao, trái tim anh chợt thắt lại.

Tôi nói tiếp:

“Có những vết nứt không cần che giấu.”

“Chúng là một phần lịch sử của nó.”

Người trong đoàn gật đầu.

Tôi chuyển sang phần tiếp theo.

Ánh nắng xuyên qua mái hiên rơi nghiêng trên gương mặt tôi.

Tôi đang cười.

Không phải nụ cười cẩn thận quan sát sắc mặt anh.

Cũng không phải nụ cười dùng để che đi thất vọng.

Mà là thật sự vui vẻ.

Phó Thời Lễ bỗng nhận ra.

Suốt năm năm yêu nhau, hình như anh chưa từng nhìn thấy tôi như vậy.

Hoặc có lẽ từng có.

Chỉ là anh không nhớ.

Buổi thuyết trình kết thúc sau gần một giờ.

Tôi vừa thu tài liệu lại thì Tạ Cảnh Hoài đưa cho tôi một chai nước.

“Khàn giọng rồi.”

“Cảm ơn.”

Tôi vặn nắp uống mấy ngụm.

Anh nhìn tập tài liệu trong tay tôi.

“Lúc nãy ai bảo không thuộc?”

“Tôi vốn không thuộc.”

“Vậy người nói liền bốn mươi phút là ai?”

“Tài năng thiên bẩm.”

Tạ Cảnh Hoài bật cười.

“Da mặt cũng là thiên bẩm?”

Tôi đang định phản bác thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói.

“Nam Chi.”

Tôi cứng người.

Chỉ hai chữ.

Quá quen thuộc.

Quen đến mức dù đã nhiều ngày không nghe, tôi vẫn nhận ra ngay lập tức.

Nụ cười trên mặt tôi nhạt dần.

Tôi quay lại.

Phó Thời Lễ đứng cách đó không xa.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh, điều đầu tiên tôi cảm nhận được không phải đau.

Cũng không phải vui.

Mà là bất ngờ.

Tôi không nghĩ anh sẽ tới.

Anh gầy đi một chút.

Áo sơ mi nhăn.

Dưới mắt có quầng thâm nhạt.

Dáng vẻ không còn chỉnh tề như mọi khi.

Hai chúng tôi nhìn nhau.

Rất lâu.

Cuối cùng tôi lên tiếng trước.

“Phó tiên sinh.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...