Năm Năm Của Tôi Chỉ Là Hai Chữ Phiền Phức

Chương 15



Ba chữ ấy vừa thốt ra, sắc mặt Phó Thời Lễ lập tức thay đổi.

Trước đây tôi luôn gọi anh là Thời Lễ.

Lúc giận mới gọi cả họ tên.

Nhưng chưa từng gọi xa lạ như vậy.

Anh nhìn tôi.

“Em gọi anh là gì?”

Tôi bình thản.

“Phó tiên sinh.”

“Anh tới đây có việc sao?”

Cổ họng anh khẽ động.

Một lúc lâu mới nói:

“Anh tới tìm em.”

Tạ Cảnh Hoài đứng bên cạnh nhìn hai chúng tôi.

Anh không xen vào.

Tôi hỏi:

“Có chuyện gì?”

Phó Thời Lễ nhìn sang anh.

“Chúng ta nói riêng được không?”

Tôi suy nghĩ vài giây.

“Được.”

Tôi quay sang Tạ Cảnh Hoài.

“Anh giúp tôi đưa tài liệu cho thầy Vương nhé.”

Anh nhận lấy.

“Bao lâu?”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Gì?”

“Nửa tiếng nữa có họp.”

“Đừng quên.”

“Biết rồi.”

Tạ Cảnh Hoài gật đầu.

Trước khi đi, anh nhìn Phó Thời Lễ một cái.

Không nói gì.

Nhưng ánh mắt ấy khiến Phó Thời Lễ vô thức siết chặt bàn tay.

Tôi dẫn Phó Thời Lễ đến khoảng sân nhỏ phía sau.

Ở đó không có người.

Chỉ có một cây cổ thụ và chiếc bàn đá.

Tôi ngồi xuống.

“Anh nói đi.”

Phó Thời Lễ không ngồi.

Anh đứng đối diện tôi.

“Em chặn WeChat của anh.”

“Ừ.”

“Điện thoại cũng không nghe.”

“Ừ.”

“Nam Chi.”

Anh hít sâu.

“Anh tới đây không phải để nghe em nói ‘ừ’.”

Tôi ngẩng đầu.

“Vậy anh muốn nghe gì?”

Anh nghẹn lại.

Trước đây mỗi khi chúng tôi cãi nhau, người nói nhiều luôn là tôi.

Tôi sẽ hỏi anh tại sao.

Hỏi anh có còn yêu tôi không.

Hỏi anh và Hứa Ninh rốt cuộc là quan hệ gì.

Hỏi anh tại sao đối xử với tôi như vậy.

Phó Thời Lễ thường chỉ cần im lặng.

Cuối cùng tôi sẽ tự mệt.

Tự xuống nước.

Bây giờ đến lượt anh muốn nói.

Tôi lại chẳng còn gì để hỏi.

Anh kéo ghế ngồi xuống.

“Chuyện ba năm trước, anh biết rồi.”

Tôi im lặng.

“Dự án Nam Thành.”

“Ừ.”

“Vì tai nạn của anh nên em từ bỏ.”

“Ừ.”

“Vì sao không nhắc lại?”

Tôi nhìn anh.

“Nhắc để làm gì?”

Phó Thời Lễ khựng lại.

“Tối thiểu…”

Anh dừng vài giây.

“Tối thiểu phải để anh biết.”

Tôi bỗng cười.

“Em nói rồi.”

Sắc mặt anh cứng lại.

“Ngày em nhận được thông báo trúng tuyển, em đã nói với anh.”

“Ngày mua vé em cũng nói.”

“Trước hôm xuất phát, em còn hỏi anh có muốn em mang quà gì về không.”

“Sau khi anh gặp tai nạn, anh tỉnh lại cũng từng hỏi em tại sao không đi.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Phó Thời Lễ.”

“Không phải em không nói.”

“Là anh quên.”

Mặt anh dần trắng đi.

Không phản bác được.

Bởi vì tất cả đều là sự thật.

Một lúc lâu sau anh mới khàn giọng:

“Anh xin lỗi.”

Tôi hơi khựng lại.

Năm năm.

Tôi từng chờ câu này rất nhiều lần.

Sau mỗi lần bị anh bỏ lại.

Sau mỗi cuộc gọi bị anh mất kiên nhẫn cúp máy.

Sau mỗi lần anh đứng về phía Hứa Ninh.

Tôi đều từng nghĩ:

Chỉ cần anh nhận ra mình sai.

Chỉ cần anh xin lỗi.

Tôi sẽ tha thứ.

Bây giờ cuối cùng cũng nghe được.

Nhưng hóa ra không còn vui nữa.

Tôi gật đầu.

“Em nhận.”

Phó Thời Lễ lập tức ngẩng lên.

Ánh mắt anh sáng lên một chút.

Nhưng câu tiếp theo của tôi khiến nó tắt ngay.

“Nhưng nhận lời xin lỗi không có nghĩa là quay lại.”

“Nam Chi…”

“Anh còn gì muốn nói không?”

Anh nhìn tôi.

“Có.”

“Anh đã cắt đứt liên lạc với Hứa Ninh.”

Tôi không có phản ứng.

Anh nói tiếp:

“Sau này cô ấy sẽ không xuất hiện giữa chúng ta nữa.”

Tôi vẫn im lặng.

“Cái tên ghi chú anh cũng đổi rồi.”

“Nam Chi.”

“Anh biết bây giờ nói những chuyện này rất muộn.”

“Nhưng anh có thể sửa.”

“Những gì em không thích, anh đều có thể sửa.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Bỗng nhớ đến mình của một tháng trước.

Nếu những lời này xuất hiện sớm hơn một chút.

Có lẽ tôi sẽ khóc.

Có lẽ sẽ ôm anh.

Có lẽ sẽ cảm thấy năm năm của mình cuối cùng cũng đáng giá.

Nhưng bây giờ tôi chỉ hỏi:

“Phó Thời Lễ.”

“Anh đổi tên em thành gì?”

Anh khựng lại.

“Nam Chi.”

Tôi gật đầu.

“Rất bình thường.”

“Ừ.”

“Nhưng em đã không cần nữa.”

Anh nhìn tôi.

Tôi nói:

“Trước đây em muốn anh lưu tên em thật đặc biệt.”

“Em từng lén nhìn điện thoại anh xem anh lưu em là gì.”

“Sau đó nhìn thấy ‘Phiền phức’.”

“Lúc đó em thật sự rất buồn.”

“Tối hôm ấy em còn nghĩ, nếu sáng hôm sau anh đổi đi, nếu anh dỗ em một câu, có lẽ em vẫn sẽ đi đăng ký kết hôn với anh.”

Bàn tay đặt trên đầu gối của Phó Thời Lễ siết lại.

“Nhưng anh không làm.”

“Ừ.”

Tôi mỉm cười.

“Cho nên bây giờ anh đổi thành gì cũng không quan trọng nữa.”

“Bởi vì em đã xóa anh rồi.”

Phó Thời Lễ im lặng.

Gió thổi qua khoảng sân.

Lá cây rơi xuống bàn đá.

Một lúc lâu sau anh mới hỏi:

“Anh không còn cơ hội nào sao?”

Giọng rất thấp.

Tôi chưa từng nghe Phó Thời Lễ hỏi ai bằng giọng như vậy.

Nhưng tôi vẫn lắc đầu.

“Không.”

“Vì Tạ Cảnh Hoài?”

Tôi cau mày.

“Liên quan gì đến anh ấy?”

“Anh nhìn thấy cách anh ta nhìn em.”

Tôi bật cười.

“Phó Thời Lễ.”

“Đừng biến chuyện của chúng ta thành chuyện của người thứ ba.”

“Em rời anh không phải vì Tạ Cảnh Hoài.”

“Cũng không hoàn toàn vì Hứa Ninh.”

“Em rời anh vì ở bên anh quá mệt.”

Anh nhìn tôi.

Mắt dần đỏ lên.

“Anh có thể thay đổi.”

“Em tin.”

“Vậy tại sao…”

“Nhưng tại sao người phải chờ anh thay đổi vẫn là em?”

Anh im bặt.

Tôi nói rất nhẹ:

“Em đã chờ năm năm rồi.”

“Đủ rồi.”

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tạ Cảnh Hoài gọi.

Tôi bắt máy.

“Alô?”

“Còn mười phút.”

“Biết rồi.”

“Thầy Vương đang tìm cô.”

“Tôi tới ngay.”

Tôi đứng dậy.

Phó Thời Lễ cũng đứng theo.

“Nam Chi.”

“Em thật sự không thể cho anh thêm một lần sao?”

Tôi nhìn anh.

“Không thể.”

Rồi quay người.

Anh đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

“Đừng đi.”

Tôi khựng lại.

Trong ký ức, đây là lần đầu tiên anh giữ tôi lại như vậy.

Tôi quay đầu nhìn bàn tay anh.

“Buông ra.”

Anh không buông.

“Anh chỉ muốn em cho anh một chút thời gian.”

“Phó Thời Lễ.”

“Anh còn nhớ đêm trước ngày đăng ký kết hôn không?”

Bàn tay anh cứng lại.

“Tối đó em đứng trước cửa.”

“Em nói đã mười một giờ rồi, lái xe ban đêm nguy hiểm.”

“Em muốn anh đừng đi.”

Sắc mặt anh trắng đi.

“Tối đó anh vẫn đi tìm Hứa Ninh.”

Tôi nhìn anh.

“Bây giờ anh đứng trước mặt em.”

“Anh muốn em đừng đi.”

Tôi chậm rãi rút tay khỏi tay anh.

“Nhưng lần này…”

“Em cũng chọn đi.”

Tôi quay lưng.

Không nhìn lại.

Phó Thời Lễ đứng nguyên tại chỗ.

Tôi đi càng lúc càng xa.

Không chạy.

Không khóc.

Cũng không quay đầu.

Giống hệt bóng lưng anh đêm hôm ấy.

Chỉ khác là khi ấy tôi đứng sau cánh cửa nhìn anh rời đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...