Năm Năm Của Tôi Chỉ Là Hai Chữ Phiền Phức

Chương 13



“Chỉ vì chị Nam Chi?”

“Em đã nói em không muốn phá hai người.”

“Em cũng chưa từng tranh với chị ấy.”

“Nhưng tại sao cuối cùng tất cả đều thành lỗi của em?”

Phó Thời Lễ nhìn cô ta.

“Ảnh chụp là giả.”

Mặt Hứa Ninh trắng bệch.

“Em…”

“Anh đã kiểm tra.”

“Có dấu vết chỉnh sửa.”

Cô ta im lặng.

Mắt nhanh chóng đỏ lên.

“Em chỉ…”

“Vì sao?”

Phó Thời Lễ hỏi.

“Em chỉ sợ anh không cần em nữa.”

Nước mắt rơi xuống.

“Anh Thời Lễ, em không có ý xấu.”

“Em chỉ thích anh.”

Phó Thời Lễ nhìn cô ta.

Lần đầu tiên không bước tới dỗ.

Hứa Ninh càng khóc dữ hơn.

“Em biết anh và chị Nam Chi sắp kết hôn.”

“Em cũng biết mình không nên như vậy.”

“Nhưng em không kiểm soát được.”

“Anh đối xử tốt với em như vậy.”

“Em làm sao có thể không thích anh?”

Phó Thời Lễ khàn giọng:

“Anh đối xử tốt với em, không có nghĩa em được phép hại cô ấy.”

Hứa Ninh đột nhiên ngẩng đầu.

“Hại chị ấy?”

Cô ta cười trong nước mắt.

“Em hại chị ấy cái gì?”

“Em chỉ sửa vài tin nhắn.”

“Nhưng người gọi chị ấy là phiền phức là anh.”

“Người bỏ chị ấy giữa đêm để tới đón em là anh.”

“Người ở Cục Dân chính còn có thể bỏ đi vì cuộc gọi của em cũng là anh.”

Từng câu từng chữ.

Phó Thời Lễ không nói được gì.

Hứa Ninh nhìn anh.

Dường như bao nhiêu uất ức đều bùng lên cùng lúc.

“Anh Thời Lễ.”

“Nếu anh thật sự yêu chị ấy đến vậy…”

“Thì một câu của em có thể khiến anh đối xử với chị ấy như thế sao?”

Căn phòng im phăng phắc.

Sắc mặt Phó Thời Lễ dần trắng đi.

Hứa Ninh lau nước mắt.

“Anh đang trách em vì chị ấy bỏ anh.”

“Nhưng chị ấy bỏ anh đâu phải vì em.”

“Là vì anh chưa từng đặt chị ấy lên hàng đầu.”

Câu cuối cùng giống như một nhát dao.

Đâm thẳng vào nơi anh vẫn cố tình né tránh.

Phó Thời Lễ nhìn cô ta.

Rất lâu.

Cuối cùng anh chỉ nói:

“Ra ngoài.”

Hứa Ninh khựng lại.

“Anh Thời Lễ…”

“Sau này đừng tới công ty nữa.”

“Những chuyện của em cũng đừng tìm anh.”

Cô ta không tin nổi.

“Anh muốn cắt đứt với em?”

“Ừ.”

“Vì chị ấy?”

Phó Thời Lễ im lặng vài giây.

“Không.”

“Vì chuyện này vốn nên làm từ lâu.”

Hứa Ninh khóc.

“Nhưng em thích anh nhiều năm như vậy!”

Phó Thời Lễ nhìn cô ta.

“Vậy Nam Chi thì sao?”

Hứa Ninh sững lại.

Anh nói rất khẽ:

“Cô ấy cũng thích anh năm năm.”

“Nhưng anh đã làm gì?”

Lần này không ai trả lời.

Hứa Ninh cuối cùng quay người bỏ đi.

Cánh cửa đóng lại.

Phó Thời Lễ ngồi một mình rất lâu.

Gần mười một giờ đêm, trợ lý Trần lại gọi tới.

“Phó tổng.”

“Còn một chuyện.”

Phó Thời Lễ day mi tâm.

“Nói.”

“Anh còn nhớ chuyện hơn một tháng trước cô Kiều bị người lạ bám theo không?”

Bàn tay anh khựng lại.

“Nhớ.”

Làm sao không nhớ.

Đó chính là chuyện tôi nhắc đến trước khi rời đi.

Trợ lý Trần nói:

“Tôi kiểm tra lịch trình ngày hôm đó.”

“Buổi tối cô Kiều gọi cho anh ba cuộc.”

“Cuộc thứ ba anh mới nghe.”

Phó Thời Lễ nhắm mắt.

Anh nhớ.

Khi ấy anh đang ăn tối.

Điện thoại rung liên tục.

Anh cảm thấy phiền nên đi ra ngoài nghe.

Tôi nói có người đang bám theo.

Anh lại cho rằng tôi quá nhạy cảm.

“Sau đó thì sao?”

Giọng anh khàn đi.

Trợ lý Trần im lặng hai giây.

“Hôm đó…”

“Cô Hứa cũng ở đó.”

Phó Thời Lễ mở mắt.

“Cậu nói gì?”

“Hôm ấy cô Hứa ăn tối cùng anh.”

“Sau cuộc gọi đầu tiên của cô Kiều, cô Hứa còn nói…”

Trợ lý hơi do dự.

“Nói gì?”

“Cô ấy nói: Chị Nam Chi mạnh mẽ như vậy, chắc không có chuyện gì đâu.”

Ký ức bỗng ùa về.

Phó Thời Lễ nhớ ra.

Hôm ấy Hứa Ninh ngồi đối diện anh.

Tôi gọi lần đầu.

Anh định nghe.

Hứa Ninh lại cười:

“Chị Nam Chi gọi anh suốt ngày vậy sao?”

Lần thứ hai.

Cô ta nói:

“Chị ấy mạnh mẽ lắm, chắc không có chuyện gì đâu.”

Cho đến lần thứ ba, anh mới đứng dậy nghe máy.

Và câu đầu tiên anh nói với tôi là:

“Lại chuyện gì?”

Phó Thời Lễ nhắm mắt.

Anh đột nhiên không dám nhớ tiếp.

Trợ lý Trần ở đầu dây bên kia hỏi:

“Phó tổng?”

“Cúp đi.”

Anh đặt điện thoại xuống.

Nhưng chưa đầy một phút lại gọi cho trợ lý.

“Khoan.”

“Còn một chuyện.”

“Anh hỏi đi.”

Phó Thời Lễ nhìn khung chat với tôi.

Giọng rất thấp.

“Cái tên 【Phiền phức】…”

Anh dừng lại.

“Có phải cũng liên quan đến Hứa Ninh không?”

Trợ lý Trần im lặng.

“Cậu biết?”

“Có một lần…”

“Khoảng nửa năm trước.”

“Cô Hứa tới công ty.”

“Lúc đó cô Kiều gọi cho anh mấy cuộc liên tiếp.”

“Cô Hứa nhìn thấy rồi đùa rằng…”

“Chị Nam Chi ngày nào cũng tìm anh, đúng là phiền phức thật.”

Phó Thời Lễ không động đậy.

Trợ lý nói tiếp:

“Sau đó anh…”

“Đủ rồi.”

Anh cúp máy.

Nhưng câu còn lại, anh đã nhớ ra.

Ngày hôm ấy, Hứa Ninh cười nói:

“Hay anh lưu chị ấy là ‘Phiền phức’ đi.”

Anh đang bận.

Chỉ thuận tay đổi.

Sau đó còn cười.

“Cũng hợp.”

Chỉ hai chữ.

Chỉ một trò đùa.

Anh từng nói với tôi như vậy.

Nhưng bây giờ nhớ lại, Phó Thời Lễ mới phát hiện…

Từng chuyện nhỏ nhặt ấy cộng lại, chính là năm năm của tôi.

Anh mở ngăn kéo.

Lấy chiếc nhẫn đính hôn ra.

Đeo nó lên đầu ngón tay mình.

Chiếc nhẫn quá nhỏ.

Chỉ nằm được ở đốt đầu tiên.

Anh nhìn nó rất lâu.

Rồi bỗng nhớ đến một chuyện khác.

Ba năm trước.

Sau tai nạn.

Tôi từng ngồi cạnh giường bệnh gọt táo cho anh.

Khi ấy tay tôi có một vết cắt.

Anh hỏi:

“Bị sao vậy?”

Tôi nói:

“Lúc thu dọn tài liệu không cẩn thận.”

Anh không hỏi tài liệu gì.

Không hỏi tôi đang thu dọn thứ gì.

Không hỏi tại sao chiếc vali dưới chân tôi biến mất.

Anh chỉ nói:

“Sau này cẩn thận một chút.”

Sau này.

Lại là sau này.

Phó Thời Lễ ngồi bất động.

Gần sáng, anh mới đứng dậy.

Mở tủ.

Lấy một chiếc vali.

Ở Nam Thành, tôi hoàn toàn không biết đêm ấy đã xảy ra chuyện gì.

Sáng sớm, tôi cùng Tạ Cảnh Hoài lên giàn giáo kiểm tra phần xà phía tây.

Anh đưa cho tôi mũ bảo hộ.

“Cài vào.”

“Tôi biết.”

“Lần trước cô cũng nói mình biết.”

Tôi nhìn anh.

“Anh thù dai thế?”

“Không.”

Anh cúi xuống kiểm tra khóa dây an toàn của mình.

“Chỉ sợ có người lại bị thương rồi bảo không sao.”

Tôi không cãi được.

Đành đội mũ.

Tạ Cảnh Hoài nhìn một lượt.

“Được rồi.”

Chúng tôi cùng bước lên.

Mặt trời vừa mọc sau dãy núi.

Ánh nắng đầu tiên chiếu xuống những mái ngói cũ.

Tôi đứng trên cao nhìn toàn bộ khu di sản.

Trong lòng bỗng yên tĩnh lạ thường.

Tạ Cảnh Hoài đứng bên cạnh hỏi:

“Đẹp không?”

“Đẹp.”

“Đáng để tới đây?”

Tôi gật đầu.

“Rất đáng.”

Anh nhìn tôi.

“Không hối hận?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...