Năm Năm Chung Nhà Với Tình Cũ Của Chồng
Chương 7
“Nhưng nếu chúng muốn sống với anh, tôi tôn trọng.”
“Còn chúng ta, kết thúc đi.”
Hạ Thừa Cảnh không chịu cầm bút.
Cuối cùng vụ ly hôn vẫn phải kéo dài thêm.
Trong khoảng thời gian ấy, anh tìm tôi rất nhiều lần.
Có lần anh uống rượu.
Đứng trước cửa nhà tôi từ đêm đến sáng.
Tôi không mở.
Anh gửi cho tôi một đoạn tin nhắn rất dài.
Nói rằng anh đã biết mình sai ở đâu.
Nói rằng điều sai nhất không phải giúp Giang Ánh Tuyết, mà là ngay từ đầu đã tước đi quyền được biết sự thật và quyền lựa chọn của tôi.
Nếu năm ấy anh nói thật, cho dù tôi không chấp nhận Giang Ánh Tuyết bước vào nhà, đó cũng là quyền của tôi.
Nhưng anh lại tự quyết định thay tôi.
Anh nghĩ chỉ cần bản thân không có ý định ly hôn, không có ý định bỏ vợ, thì mọi chuyện đều có thể kiểm soát.
Đến cuối cùng anh mới hiểu, lòng chung thủy không chỉ nằm ở việc có rời bỏ một người hay không.
Mà còn nằm ở ranh giới.
Ở sự thành thật.
Ở việc người bạn đời có được tôn trọng hay không.
Tôi đọc hết.
Sau đó tắt màn hình.
Không trả lời.
Có lẽ anh thật sự hiểu rồi.
Nhưng sự trưởng thành của anh không còn là phần thưởng dành cho tôi nữa.
Tôi đã trả học phí bằng năm năm của mình.
Tôi không có nghĩa vụ phải ở lại để nhận phiên bản tốt hơn của anh.
________________________________________
Ngày chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn, con trai năm tuổi và con gái ba tuổi đều có mặt.
Không phải vì tôi muốn.
Là Hạ Thừa Cảnh đưa chúng đến.
Có lẽ đến phút cuối, anh vẫn hy vọng hai đứa trẻ có thể giữ tôi lại.
Vừa thấy tôi bước ra, con trai đã chạy tới nắm tay.
“Mẹ.”
Tôi cúi xuống.
“Sao con tới đây?”
Thằng bé không trả lời.
Nó chỉ nắm tay tôi chặt hơn.
Con gái cũng chạy tới ôm lấy chân tôi.
“Mẹ đừng đi.”
Tôi đứng yên.
Phía sau, Hạ Thừa Cảnh nhìn tôi.
Mắt anh đỏ hoe.
“Tâm Nghi.”
Tôi biết anh muốn nói gì.
Tôi cũng biết chỉ cần lúc này mình mềm lòng, có lẽ mọi thứ sẽ quay lại.
Tôi sẽ trở về căn nhà đó.
Hai đứa trẻ sẽ vui.
Hạ Thừa Cảnh sẽ cố gắng bù đắp.
Giang Ánh Tuyết có lẽ sẽ không xuất hiện nữa.
Bề ngoài, gia đình chúng tôi có thể trở lại hoàn chỉnh.
Nhưng tôi thì sao?
Tôi có thể sống cả đời trong căn nhà ấy mà không nhớ đến năm năm bị lừa dối sao?
Có thể nhìn Hạ Thừa Cảnh mà không tự hỏi những lời dịu dàng anh dành cho mình từng được chia cho người khác bao nhiêu lần?
Có thể mỗi lần con gái nhắc đến dì Giang mà lòng không đau?
Tôi không làm được.
Và tôi cũng không muốn ép mình làm.
Tôi gỡ tay con trai ra trước.
Thằng bé lập tức nắm lại.
“Mẹ!”
Tôi lại gỡ.
Con gái khóc lớn hơn, hai tay ôm chặt lấy chân tôi.
Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng tách từng ngón tay nhỏ.
Hạ Thừa Cảnh cuối cùng không nhịn được.
Anh bước tới.
“Tâm Nghi, em nhìn chúng đi.”
“Chúng cần em.”
Tôi ngẩng lên.
“Chúng có thể cần một người mẹ.”
“Nhưng điều đó không có nghĩa tôi phải tiếp tục làm vợ anh.”
Anh nghẹn lại.
Tôi nhìn hai đứa trẻ.
“Sau này mẹ vẫn gặp các con.”
“Nhưng mẹ sẽ không sống cùng ba nữa.”
Con trai khóc đến đỏ mắt.
“Con không cho mẹ đi!”
Tôi ôm thằng bé lần cuối.
Rồi ôm con gái.
Tôi hôn lên trán từng đứa.
“Sau này lớn lên, nếu các con trách mẹ, mẹ chấp nhận.”
“Nhưng mẹ hy vọng có một ngày các con sẽ hiểu, mẹ không bỏ các con.”
“Mẹ chỉ không muốn bỏ chính mình.”
Tôi đứng dậy.
Hạ Thừa Cảnh nhìn tôi, giọng run lên vì tức giận lẫn đau đớn.
“Em không xứng làm mẹ.”
Tôi khựng lại.
Câu nói ấy cuối cùng vẫn xuất hiện.
Tôi không biện minh.
Không tranh cãi.
Tôi chỉ nhìn anh vài giây rồi xoay người rời đi.
Ngày hôm ấy, tôi không mang theo bất kỳ đứa trẻ nào.
________________________________________
Ba năm sau.
Tôi không còn sống ở thành phố cũ.
Công việc thay đổi.
Nhà cũng đổi.
Cuộc sống của tôi dần trở nên đơn giản.
Những năm đầu, tôi vẫn gặp hai đứa trẻ theo lịch.
Nhưng khoảng cách là thứ không thể giả vờ không tồn tại.
Chúng lớn lên bên Hạ Thừa Cảnh.
Những chuyện ở trường, người đầu tiên chúng kể là ba.
Khi bị bệnh, người chúng quen gọi cũng là người ở cạnh mình mỗi ngày.
Tôi chưa từng trách.
Tôi gọi điện.
Gửi quà sinh nhật.
Có mặt ở những dịp mình có thể có mặt.
Nhưng tôi không còn ép chúng phải chứng minh rằng chúng yêu mẹ.
Tình cảm không phải bài kiểm tra.
Tôi càng không muốn hai đứa trẻ phải đứng giữa cha và mẹ để chọn bên.
Có một khoảng thời gian, con trai giận tôi.
Thằng bé hỏi:
“Nếu mẹ yêu tụi con, tại sao mẹ không về?”
Tôi không biết giải thích thế nào cho một đứa trẻ.
Cuối cùng chỉ nói:
“Có những người yêu nhau nhưng không thể sống cùng nhau.”
Nó hỏi:
“Vậy mẹ không yêu ba nữa à?”
Tôi đáp:
“Ừ.”
Thằng bé im lặng rất lâu.
Sau đó cúp máy.
Từ đó, nó ít chủ động gọi cho tôi hơn.
Tôi buồn.
Nhưng không ép.
Tôi nghĩ rồi sẽ có ngày con lớn lên.
Nếu nó muốn hiểu, tôi sẽ kể.
Nếu nó không muốn, tôi cũng chấp nhận.
Cuộc đời của một người mẹ không thể chỉ tồn tại để chờ con cái tha thứ.
Tôi vẫn phải sống.
________________________________________
Ba năm sau ngày ly hôn, tôi trở về thành phố vì công việc.
Buổi chiều hôm ấy, tôi cùng bạn thân đi bộ qua một con phố gần trung tâm.
Cô ấy đang kể chuyện thì bỗng im bặt.
Tôi nhìn theo ánh mắt cô.
Rồi nhìn thấy Hạ Thừa Cảnh.
Ba năm không gặp, anh gần như không thay đổi.
Chỉ có nét mặt trầm hơn trước.