Năm Năm Chung Nhà Với Tình Cũ Của Chồng
Chương 6
Đó là lần đầu tiên tôi quay lại sau gần ba tháng.
Căn nhà không thay đổi nhiều.
Đôi dép của tôi từng đặt cạnh cửa đã biến mất.
Bức ảnh gia đình trong phòng khách vẫn còn.
Giang Ánh Tuyết không xuất hiện.
Tôi hỏi người giúp việc mới:
“Cô ấy đâu?”
Người kia hơi lúng túng.
“Cô Giang đã dọn đi rồi.”
Tôi khựng lại.
Hạ Thừa Cảnh từ phía sau bước tới.
“Anh bảo cô ấy đi.”
Tôi nhìn anh.
Anh nói:
“Sau hôm ở bệnh viện, anh đã sắp xếp chỗ ở khác cho cô ấy.”
“Không cần nói với tôi.”
“Tâm Nghi, anh chỉ muốn em biết.”
“Tôi biết rồi.”
Tôi đi vào phòng khách.
Hạ Thừa Cảnh đứng phía sau.
“Tâm Nghi, Ánh Tuyết đã đi.”
Tôi quay đầu.
“Rồi sao?”
Anh nghẹn lại.
Có lẽ anh tưởng đây là nút thắt cuối cùng.
Chỉ cần Giang Ánh Tuyết rời đi, mọi thứ có thể trở về như trước.
Tôi nhìn anh rồi chậm rãi nói:
“Hạ Thừa Cảnh, một cái ly vỡ không thể trở lại nguyên vẹn chỉ vì người làm vỡ nó đã rời khỏi phòng.”
“Cô ta đi hay ở không còn liên quan đến quyết định của tôi nữa.”
“Nhưng anh…”
“Anh vẫn là người đã lừa tôi.”
Anh không nói được gì.
Tôi quay đi.
Buổi sinh nhật hôm đó, con trai rất vui.
Thằng bé kéo tôi chụp ảnh cùng.
Hạ Thừa Cảnh đứng bên kia.
Trong khoảnh khắc người chụp ảnh bảo chúng tôi đứng gần nhau một chút, con trai bỗng nắm tay tôi đặt vào tay Hạ Thừa Cảnh.
“Ba mẹ đứng chung đi.”
Tôi lập tức rút tay về.
Nụ cười trên mặt con trai nhạt xuống.
“Mẹ vẫn chưa hết giận ba hả?”
Tôi ngồi xuống trước mặt con.
“Đây không phải chuyện giận hay không giận.”
“Vậy mẹ về nhà được không?”
Tôi im lặng.
Thằng bé nhìn tôi bằng đôi mắt đầy mong đợi.
“Dì Giang đi rồi.”
Tim tôi chợt thắt lại.
“Con biết?”
“Ba nói dì chuyển nhà.”
Nó ôm lấy cổ tôi.
“Bây giờ mẹ về đi.”
“Con không cần dì Giang nữa.”
Một đứa trẻ không hiểu câu ấy tàn nhẫn đến mức nào.
Nó chỉ muốn gia đình trở lại như trước.
Nhưng tôi lại nghe thấy một ý nghĩa khác.
Giang Ánh Tuyết đi rồi.
Cho nên mẹ có thể trở lại.
Giống như trong căn nhà ấy luôn chỉ có một vị trí dành cho một người phụ nữ chăm sóc họ.
Trước đây là Giang Ánh Tuyết.
Bây giờ cô ta đi, đến lượt tôi.
Tôi vuốt tóc con.
“Con yêu mẹ không?”
Thằng bé gật đầu thật mạnh.
“Yêu.”
“Vậy nếu mẹ không về, con vẫn yêu mẹ chứ?”
Nó do dự.
Chỉ một giây thôi.
Nhưng tôi nhìn thấy.
Cuối cùng thằng bé vẫn gật đầu.
Tôi cười rồi hôn lên trán con.
“Vậy là được.”
________________________________________
Mọi chuyện thật sự thay đổi vào nửa năm sau.
Hôm ấy, luật sư báo cho tôi biết nếu hai bên tiếp tục tranh chấp quyền nuôi cả hai đứa trẻ, quá trình sẽ còn kéo dài.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần.
Nhưng tối đó, con trai chủ động gọi cho tôi.
“Mẹ.”
“Ừ, mẹ đây.”
“Cuối tuần mẹ có đón tụi con không?”
“Có.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
Sau đó thằng bé nói:
“Nhưng em không muốn đi.”
Tôi siết điện thoại.
“Vì sao?”
“Em nói nhà mẹ không có dì Giang.”
Tôi không nói gì.
Con trai tiếp tục:
“Con cũng muốn ở nhà.”
“Cuối tuần này ba đưa tụi con đi chơi.”
Tôi hỏi:
“Vậy con không muốn gặp mẹ sao?”
Lần này, thằng bé im lặng lâu hơn.
“Tuần sau gặp được không mẹ?”
Tôi nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.
Một lúc lâu sau mới trả lời:
“Được.”
Tắt máy, tôi ngồi bên cửa sổ đến tận khuya.
Sáng hôm sau, tôi gọi luật sư.
“Tôi muốn thay đổi yêu cầu.”
Luật sư hỏi:
“Chị không yêu cầu quyền nuôi cả hai nữa sao?”
Tôi nhắm mắt.
“Không.”
Nói ra chữ ấy khó hơn tôi tưởng.
Tôi từng nghĩ làm mẹ nghĩa là phải giành con bằng mọi giá.
Phải giữ chúng bên cạnh.
Phải chứng minh mình mới là người có tư cách nhất.
Nhưng rồi tôi nhận ra nếu cái giá của việc tôi thắng là hai đứa trẻ bị kéo khỏi môi trường chúng quen thuộc, bị ép rời người chúng muốn ở cùng, thì chiến thắng ấy rốt cuộc dành cho ai?
Cho chúng?
Hay chỉ để chữa lòng tự trọng bị tổn thương của tôi?
Tôi yêu con.
Chính vì yêu nên tôi không muốn biến chúng thành phần thưởng trong cuộc chiến giữa tôi và Hạ Thừa Cảnh.
Tôi chỉ nói:
“Để chúng chọn.”
________________________________________
Ngày người ta hỏi hai đứa trẻ muốn ở với ai, tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời trong lòng.
Nhưng khi thật sự nghe thấy, tôi vẫn đau.
Con trai chọn ba.
Con gái cũng chọn ba.
Lý do rất đơn giản.
Chúng muốn ở nhà cũ.
Muốn học trường cũ.
Muốn căn phòng cũ.
Muốn cuộc sống mà chúng đã quen.
Con gái còn hỏi:
“Nếu con ở với ba thì dì Giang có về không?”
Hạ Thừa Cảnh lập tức nhìn tôi.
Tôi không nhìn anh.
Tôi chỉ cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho con.
“Con muốn dì Giang à?”
Con bé gật đầu.
“Dì kể chuyện hay.”
Tôi cười.
“Ừ.”
Đến lúc ấy, tôi mới hoàn toàn buông xuống.
Không phải buông con.
Mà buông ý nghĩ phải dùng sự hy sinh của mình để đổi lấy việc chúng chọn tôi.
Tôi ký vào thỏa thuận.
Hạ Thừa Cảnh không ký.
Anh nhìn phần quyền nuôi con rất lâu rồi bất ngờ xé tờ giấy.
“Tâm Nghi, em đang làm gì vậy?”
“Tôi đồng ý để anh nuôi con.”
“Anh không cần!”
Tôi ngẩng lên.
Anh đứng bật dậy, hai mắt đỏ ngầu.
“Anh chưa từng muốn cướp con khỏi em!”
“Anh muốn em về!”
“Anh muốn bốn người chúng ta vẫn là một gia đình!”
Tôi bình tĩnh nhìn anh.
“Nhưng tôi không muốn.”
Chỉ bốn chữ.
Hạ Thừa Cảnh đứng chết lặng.
Tôi lấy một bản thỏa thuận khác từ túi hồ sơ.
“Tôi không từ bỏ quyền làm mẹ.”
“Tôi vẫn sẽ gặp con theo thỏa thuận.
Chi phí của chúng, trách nhiệm của tôi, tôi không thiếu một phần.”