Năm Năm Chung Nhà Với Tình Cũ Của Chồng
Chương 5
“Bây giờ anh lại lấy sự thân thiết giữa cô ta với con tôi ra để nói rằng tôi không nên đưa con đi?”
Hạ Thừa Cảnh nhắm mắt.
“Tâm Nghi, anh không có ý đó.”
“Anh lúc nào cũng không có ý đó.”
“Tôi phát hiện anh lừa tôi, anh không có ý phản bội.”
“Con tôi thân với tình cũ của anh hơn mẹ ruột, anh cũng không có ý để mọi chuyện thành như vậy.”
“Anh chẳng có ý gì cả.”
“Nhưng tất cả đều xảy ra rồi.”
Phía sau bỗng vang lên tiếng con gái.
“Ba…”
Con bé đứng ở cửa phòng ngủ, tóc rối tung.
Nhìn thấy Hạ Thừa Cảnh, nó chạy tới.
Anh bế con lên.
Con bé dụi mắt rồi hỏi:
“Dì Giang đâu ba?”
Không khí lập tức đông cứng.
Hạ Thừa Cảnh nhìn tôi.
Tôi cũng nhìn anh.
Một lúc sau, anh nói:
“Dì ở nhà.”
Con bé lập tức vùng vẫy.
“Con về với dì.”
Tôi gọi:
“Bảo Bảo.”
Con bé quay sang nhìn tôi.
“Mẹ cũng về đi.”
Nó nói bằng giọng trẻ con rất tự nhiên.
“Về nhà với ba, với dì Giang.”
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Trong thế giới của một đứa trẻ ba tuổi, có lẽ mọi chuyện vô cùng đơn giản.
Ba ở đó.
Mẹ ở đó.
Dì Giang cũng ở đó.
Tất cả cùng sống trong một căn nhà.
Nó không hiểu vì sao người lớn bỗng nhiên muốn tách nhau ra.
Cũng không hiểu tại sao chỉ một bí mật lại đủ phá hủy mọi thứ.
Tôi đưa tay muốn bế con.
Nhưng con bé quay mặt đi, ôm cổ Hạ Thừa Cảnh.
“Con muốn về.”
Bàn tay tôi dừng giữa không trung.
Hạ Thừa Cảnh khàn giọng:
“Tâm Nghi…”
Tôi thu tay lại.
“Anh đưa chúng về đi.”
Anh sửng sốt.
Có lẽ chính tôi cũng không ngờ mình có thể nói ra câu ấy.
Con trai lập tức vui vẻ chạy đi lấy ba lô.
Con gái cũng thôi khóc.
Chỉ trong vài phút, căn hộ vừa còn đầy tiếng trẻ con đã trở nên yên tĩnh.
Trước khi đi, Hạ Thừa Cảnh đứng ở cửa rất lâu.
“Em đi cùng bọn anh.”
“Tôi không về.”
“Đó cũng là nhà của em.”
“Không còn nữa.”
Anh mím môi.
“Tối anh đưa con sang.”
“Ừ.”
Cánh cửa đóng lại.
Tôi đứng một mình giữa phòng khách.
Trên ghế sofa còn chiếc áo khoác nhỏ của con trai.
Trên bàn là hộp sữa con gái uống dở.
Tôi cầm hộp sữa lên định bỏ vào tủ lạnh.
Nhưng vừa bước được hai bước, tay tôi bỗng run dữ dội.
Hộp sữa rơi xuống đất.
Tôi ngồi xổm xuống.
Lần này, tôi khóc rất lâu.
________________________________________
Những ngày sau đó, cuộc ly hôn của chúng tôi chính thức bước vào giai đoạn giằng co.
Hạ Thừa Cảnh không chịu ký.
Tôi cũng không thay đổi quyết định.
Thứ duy nhất khiến tôi dao động là hai đứa trẻ.
Ban đầu, tôi vẫn tin mình có thể giành quyền nuôi cả hai.
Tôi có công việc ổn định.
Có thu nhập.
Có khả năng chăm sóc chúng.
Tôi là mẹ ruột.
Tôi cũng chưa từng làm điều gì có lỗi với con.
Nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra vấn đề không nằm ở điều kiện vật chất.
Mà nằm ở chính hai đứa trẻ.
Chúng không muốn rời căn nhà cũ.
Chúng không muốn rời Hạ Thừa Cảnh.
Và càng không muốn rời Giang Ánh Tuyết.
Mỗi lần tôi đón chúng sang ở vài hôm, con trai đều hỏi bao giờ được về.
Con gái vẫn chỉ chịu để Giang Ánh Tuyết ru ngủ.
Có lần con bé sốt.
Tôi ở bệnh viện chăm nó suốt một đêm.
Đến sáng, con vừa tỉnh lại, câu đầu tiên vẫn là:
“Dì Giang đâu?”
Tôi nói:
“Mẹ ở đây.”
Con bé nhìn tôi, đôi mắt còn mơ màng vì sốt.
“Con muốn dì.”
Ba chữ ấy nhẹ đến mức gần như chỉ là một tiếng thì thầm.
Nhưng tôi ngồi cạnh giường bệnh rất lâu.
Hạ Thừa Cảnh đến sau đó.
Giang Ánh Tuyết cũng đến.
Tôi nhìn thấy con gái lập tức đưa tay về phía cô ta.
Giang Ánh Tuyết không dám bế.
Cô ta nhìn tôi trước.
Tôi quay mặt đi.
“Bế đi.”
Cô ta mới dám bước tới.
Con bé ôm cổ cô ta, rất nhanh đã yên tĩnh.
Tôi đứng dậy.
Hạ Thừa Cảnh giữ tôi lại ngoài hành lang.
“Tâm Nghi.”
“Tôi muốn ở một mình.”
“Em đừng nghĩ nhiều.”
Tôi nhìn anh.
“Anh bảo tôi đừng nghĩ gì?”
“Đừng nghĩ rằng con không cần em.”
“Chúng chỉ quen Ánh Tuyết chăm sóc thôi.”
Tôi cười.
“Anh biết điều đau nhất là gì không?”
Anh không nói.
“Tôi không thể trách chúng.”
“Chúng có làm gì sai đâu.”
“Một đứa năm tuổi, một đứa ba tuổi.”
“Người lớn đặt ai bên cạnh chúng từ lúc lọt lòng, chúng sẽ thân với người đó.”
“Tôi thậm chí không có tư cách giận con mình.”
Hạ Thừa Cảnh cúi đầu.
Lần đầu tiên kể từ ngày mọi chuyện vỡ lở, tôi nhìn thấy trên mặt anh thứ gì đó giống như hối hận thật sự.
Nhưng quá muộn rồi.
________________________________________
Hai tháng sau, phiên hòa giải đầu tiên không thành.
Hạ Thừa Cảnh vẫn không đồng ý ly hôn.
Anh bắt đầu thay đổi cách làm.
Không còn liên tục giải thích cho bản thân.
Không còn nhắc đến Giang Ánh Tuyết trước mặt tôi.
Anh đưa đón con, rồi tìm đủ lý do để xuất hiện trước mặt tôi.
Có hôm trời mưa, anh đứng dưới công ty tôi gần hai tiếng chỉ để đưa một chiếc ô.
Tôi không nhận.
Có hôm tôi tăng ca, xuống dưới đã thấy xe anh đỗ bên đường.
Anh hạ kính.
“Anh đưa em về.”
“Tôi tự gọi xe.”
“Tâm Nghi.”
“Tôi nói không cần.”
Anh không ép.
Chỉ ngồi trong xe nhìn tôi rời đi.
Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ mềm lòng.
Nhưng bây giờ mỗi lần nhìn thấy anh, thứ hiện lên trong đầu tôi đều là buổi sáng hôm ấy.
Bát cháo nóng.
Giang Ánh Tuyết tựa trong lòng anh.
Và câu nói:
“Cả đời này anh sẽ chỉ để mình em quản chặt thôi.”
Có những vết thương không cần chảy máu.
Chỉ cần nhớ lại là đủ đau.
________________________________________
Ngày sinh nhật con trai, tôi đến nhà cũ.