Mười Năm Theo Đuổi, Một Lần Buông Tay

Chương 9



Tôi không nhịn được cười, quay đầu lại, phát hiện Tần Mục đã rời đi từ lúc nào không hay.

16.

Tôi còn tưởng rằng Tần Mục sẽ không đến nữa.

Nhưng ai biết được, kể từ ngày hôm đó, ngày nào hắn cũng lái xe đến cửa hàng đợi tôi tan sở.

"Tần Mục, tôi đã nói rồi, chúng ta không còn chuyện gì để nói, hơn nữa tôi rất bận, không có thời gian cho anh."

"Không sao, anh sẽ đợi em", Hắn nói: "Đến khi em có thời gian."

Vào ngày sinh nhật tôi, tôi nhận được một gói hàng.

Đó là loại nước trái cây tôi yêu thích.

“Nước trái cây này khó mua quá!”

Cô phụ bếp thốt lên, “Con gái tôi thích lắm, nhưng lần nào tôi cũng không mua được”.

"Tôi chưa bao giờ thấy thứ này được bán cả hộp.

Người tặng nó không phải xếp hàng mua từng chai sao?"

Kể từ ngày đó, hắn luôn mang đồ ăn đến.

"Nếu em ăn xiên nướng mỗi tối như thế, dạ dày của em sẽ không chịu nổi đâu."

, Hắn gửi tin nhắn cho tôi.

"Anh đã làm hoành thánh theo phương pháp em đã dạy anh trước đây, nhưng nấu không ngon bằng của em ."

Ngoài ra còn có một tờ ghi chú trong túi. Viết là: "Đừng để bản thân quá mệt mỏi."

Dường như mọi thứ đều đảo ngược so với trước đây.

"Anh ta sao vậy?"

Tinh Tinh chống cằm, "Điên à? Hay là cùng bạch nguyệt quang chia tay rồi? Muốn quay lại hả?"

Tôi lắc đầu và đưa nước ép cho dì phụ bếp.

“Không có đâu,” tôi nhẹ nhàng nói, “Hắn chỉ là nhất thời không quen, một thời gian nữa sẽ từ bỏ thôi.”

17.

Nhưng không ngờ chỉ mới vài ngày đã xảy ra chuyện.

Đã chín giờ tối, trong cửa hàng không có khách, Hứa Tư Nhiên đi làm thêm giờ, chỉ có tôi, em gái và dì phụ bếp.

Đột nhiên, có người xông vào.

"Lục Tinh Tinh, đồ khốn, trả lại tôi 300,000!"

Đó là Liêu Khải.

"Anh đang nói cái gì!

300. 000 tệ là tôi xứng đáng nhận được, Liêu Khải, anh thật không biết xấu hổ!"

"Đó là tiền của tôi!

Lúc đi cô rõ ràng đã lấy nó!"

Liêu Khải hét lên, đột nhiên nhặt chiếc ghế lên và đập mạnh xuống sàn.

"Cô và con khốn đó không phải thứ gì tốt đẹp, nó lừa hết tiền của tôi rồi chạy theo người khác, cô cũng vậy.

Không, cô khác, cô còn lấy 300,000 của tôi, trả tiền cho tôi...!"

Nói xong, hắn định lao tới.

Tôi đứng trước mặt Tinh Tinh, ra hiệu cho dì phụ bếp gọi cảnh sát.

"Liêu Khải, cút ra ngoài!"

Nhưng sức lực giữa nam và nữ chênh lệch quá lớn, Liêu Khải không bắt được Tinh Tinh, đành cầm ghế ném về phía tôi.

"Đưa tiền đây!

Đưa tiền đây cho tôi!"

Tôi còn không kịp tránh, kiên quyết bảo vệ Tinh Tinh phía sau mình, chỉ nghe thấy một tiếng rầm, một bóng người cao lớn che chở cho tôi và Tinh Tinh, đồng thời là chiếc ghế bị đập đến vỡ nát.

"Hứa Tư Nhiên!"

Tôi hét lên.

Hứa Tư Nhiên cố gắng đứng dậy, đỡ cánh tay mình, nói với Liêu Khải: "Tôi đã gọi cảnh sát, cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ, vẫn còn thời gian để anh rời khỏi đây."

Xa xa có tiếng còi cảnh sát vang lên, Liêu Khải giậm chân, mở cửa bỏ chạy.

"Lục Tinh Tinh, tôi còn sẽ tới."

Cửa hàng lộn xộn, Tư Nhiên đỡ tôi và em gái đứng lên, anh xắn tay áo, hai cánh tay tím tái, tôi nhìn mà kinh ngạc.

Tôi nhanh chóng lấy hộp thuốc nhỏ trong cửa hàng ra, xử lý vết thương cho anh.

“Anh không sao.”

Hứa Tư Nhiên vươn tay đè chặt tay tôi.

“Tay em bị trầy rồi, anh bôi thuốc cho em trước.”

Anh nhẹ nhàng lấy một chiếc tăm bông, nhúng vào i-ốt rồi bôi lên tay tôi, nhưng tôi vừa quay đầu lại liền nhìn thấy xe của Tần Mục đậu bên đường, ngay bên ngoài cửa sổ.

Hắn bước ra khỏi xe, ánh mắt chúng tôi chạm nhau qua cửa kính.

“Ai làm em bị thương?”

Hắn lao vào, mắt tối lại khi nhìn thấy vết thương của tôi.

“Không sao.”

Tôi lắc đầu, “Không phải chuyện của anh, chúng tôi đóng cửa rồi, anh đi đi.”

"Lục Đồng Đồng!"

“Tần Mục” Tôi nhắm mắt lại, “Hôm nay tôi rất mệt, anh đi trước đi.”

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, Tần Mục đã rời đi.

Hứa Tư Nhiên đột nhiên nói: "Hắn là chồng cũ của em?"

Tôi gật đầu, "Ừ."

"Khó trách," Anh cười nói, "Cảm giác như mỗi lần gặp anh ta , ánh mắt anh ta đều như muốn giết người."

18.

Vài ngày sau, Tinh Tinh vẫn còn rất lo lắng.

Cho đến một ngày, con bé với khuôn mặt nhợt nhạt nói với tôi, "Chị, có chuyện rồi"

Tôi nhận lấy điện thoại di động của Tinh Tinh, trong đấy phát đoạn video mờ, là một trận ẩu đả.

Người bị đánh là Liêu Khải, người đánh... là Tần Mục sao?

Nhưng sao hắn làm việc này được... Còn có, làm sao hắn biết được chuyện xảy ra ở cửa hàng chứ?

“Là em…”

Tinh Tinh cắn môi, “Vì chị không nói cho hắn biết, nên hắn tới tìm em. Vì tức giận mà em lỡ lời kể hết sự việc cho hắn biết.”

"Làm sao bây giờ?

Liêu Khải gửi một đoạn video, bảo em yêu cầu Tần Mục đưa cho hắn 300. 000 tệ, nếu không sẽ công khai đoạn video, khiến Tần Mục không thể làm luật sư tiếp."

Tôi lắc đầu: “Tần Mục sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy, chị đi gặp Tần Mục.”

Tôi mang video đến công ty luật của Tần Mục

“Anh có đánh Liêu Khải không?”

Tôi hỏi hắn.

Hắn nói “Có". Trên má còn có một vết thương.

"Anh có cách để tự bảo vệ mình, phải không?"

Hắn im lặng một lúc rồi hỏi tôi: “Đồng Đồng, em có quan tâm đến anh phải không?”

"Tôi chỉ là không muốn nợ ân tình của anh."

Tần Mục cười.

"Nếu như em nợ anh một cái ân tình, có thể để cho anh nói thêm vài câu không?

Chương trước Chương tiếp
Loading...