Mười Năm Theo Đuổi, Một Lần Buông Tay

Chương 8



Đôi mắt con bé mở to, "Cái gì?"

"Lúc đầu em làm toàn thời gian, chị làm bán thời gian, giai đoạn sau sẽ tùy tình hình."

"Chị, chị nghiêm túc đấy chứ?"

“Ừm” tôi mỉm cười, “Làm lại từ đầu, mở cửa hàng của riêng mình luôn là ước mơ của chị.”

"Chỉ là chị có một yêu cầu, đó chính là từ giờ trở đi, chị có thể trước quản lý tài chính, nhưng em phải học một chút, không thể không biết gì về tài chính được."

Con bé sững người một lúc rồi lao đến ôm tôi thật chặt.

"Cảm ơn chị!"

14.

Sau một hồi thảo luận, chúng tôi quyết định mở một cửa hàng bán thịt xiên.

Lựa chọn địa điểm, thanh toán tiền thuê, soạn ra các loại giấy phép, trang trí... Sau khi tất cả các thủ tục hoàn tất, cuối cùng cửa hàng cũng có thể mở cửa.

Ngày đầu tiên khai trương có chút vắng vẻ.

Em gái tôi nói rằng điều này là việc bình thường, miễn là hương vị tốt, phục vụ tốt, dần dần sẽ có nhiều khách hàng.

Vào đêm của ngày đầu tiên khai trương, tôi và em gái đang đứng ở quầy thu ngân đếm tiền cho ngày hôm nay thì có một người bước vào.

"Xin lỗi, ở đây có bán xiên que không?"

Tôi nhìn lên liền thấy một người đàn ông đẹp trai, mặc đồ bóng chày và mang một chiếc túi máy tính màu đen, anh ấy hình như là sinh viên đại học.

"Có bán!”

Cô bé vội vàng chạy ra đón.

Không ngờ sau khi gọi món xong, anh bật máy tính trên bàn ăn lên.

“Chị ơi,” cô bé nhỏ nhẹ nói với tôi, “anh ấy nghĩ chỗ của chúng ta là một quán cà phê phải không?”

"Không sao đâu," tôi cười, "Dù sao bàn cũng trống."

Anh ấy là khách hàng duy nhất trong cửa hàng, tôi và em gái đang ngồi đếm tiền và thảo luận về mô hình kinh doanh trong tương lai thì đột nhiên một giọng nam dễ nghe bước vào.

"App đồ ăn sao, các cô đã cân nhắc chưa?"

Hai chúng tôi sửng sốt, đồng thanh nhìn anh.

Anh xấu hổ cười: “Xin lỗi, tôi không cố ý nghe hai người nói chuyện, nhưng cửa hàng thực sự quá yên tĩnh, cho nên…”

Anh chỉ chỉ tôi :“Tôi là một lập trình viên, vừa mới phát triển một ứng dụng đồ ăn, nếu cô muốn, tôi có thể thực hiện một chương trình khuyến mãi nhỏ cho cô ..."

Tôi bước tới, "Vị tiên sinh này tên gì?"

Anh ấy đứng dậy bắt tay tôi: "Hứa Tư Nhiên.”

Cô gái nhỏ đi tới, "Anh bao nhiêu tuổi? Còn là học sinh sao?"

"28."

“Này!”

cô bé kêu lên, “Trông trẻ quá đi.”

Tôi suy nghĩ một lúc, hỏi anh: “Nhưng có rất nhiều cửa hàng trên con đường này, tại sao anh lại có hứng thú đến việc giúp chúng tôi thực hiện các chương trình nhỏ?”

Anh suy nghĩ một chút nói: "Chắc là do duyên phận rồi, tôi lại thích nơi này, còn bởi vì trong cửa hàng của các cô thịt xiên ăn rất ngon, huống hồ tôi cũng thu lệ phí đó nha."

Anh ấy cho chúng tôi xem sơ yếu lý lịch của mình và tôi được biết anh ấy là nhân viên của một công ty Internet nổi tiếng ở địa phương.

Ở dưới cùng của sơ yếu lý lịch, có tất cả các loại giải thưởng tôi không hiểu nổi.

Vì vậy, đêm đó, ba người chúng tôi thảo luận đến nửa đêm xung quanh máy tính của Hứa Tư Nhiên trong một cửa hàng nhỏ chưa đầy 20 mét vuông.

Rất lâu sau, tôi mới biết rằng đêm đó là ngày đen tối nhất trong cuộc đời 28 tuổi của Hứa Tư Nhiên.

15.

Gặp lại Tần Mục là ngày thứ hai sau khai mạc.

Sau khi tan sở, tôi đến cửa hàng Xuyên Xuyên, chỉ thấy Tần Mục đang ngồi trong cửa hàng.

“Anh ấy nói có chuyện muốn nói với chị.”

Cô gái nhỏ kéo tôi lại, nhỏ giọng nói: “Em mắng anh ấy đủ thứ luôn, nhưng mà anh ấy chính là nhất quyết không chịu đi.”

Tôi bước đến ngồi đối diện với hắn.

"Em dạo này thế nào?"

Hắn hỏi tôi.

"Không thế nào, tôi đang bận."

Không khí trầm mặc một hồi, hắn đột nhiên nói: "Anh và Lâm Tuyết không có ở bên nhau, anh nói chuyện rõ ràng với cô ấy rồi."

Tôi sững người một lúc.

"Cũng không liên quan gì đến tôi.”

Tôi cười.

Hắn lắc đầu.

"Đồng Đồng, em vẫn chưa nghe điện thoại của anh, có thể cho anh chút thời gian không, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Tôi lắc đầu, "Chúng ta đã ly hôn rồi, không cần như vậy đâu."

"Mấy ngày nay, từ khi Lâm Tuyết trở về, anh đã suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện, là lỗi của anh, bởi vì áy náy mà anh không phân rõ ranh giới với cô ấy," hắn nói từng chữ một, "Nhưng bây giờ, anh..

."

'Keng' một tiếng, cánh cửa mở ra.

“A, đói quá đi!”

Hứa Tư Nhiên cõng máy tính đi vào, vừa quay đầu nhìn thấy tôi, lập tức vẫy tay cười, “Chào Đồng Đồng, hôm nay anh tan làm sớm nè hehe.”

Anh đi tới, nhìn Tần Mục sửng sốt:

"Em có hẹn rồi hả?"

Tôi lắc đầu: “Không, gặp người quen nói chuyện một lát, chúng ta tiếp tục chuyện ngày hôm qua đi.”

Tần Mục sắc mặt nhất thời tối sầm lại.

Tôi đứng dậy, đi đến một bàn khác với Hứa Tư Nhiên, tiếp tục thảo luận về chương trình nhỏ của chúng tôi.

Hứa Tư Nhiên thật ra cũng là một người hài hước, thảo luận một hồi, tôi thật sự chịu không nổi anh ấy nữa, bèn nói: “Anh đừng chọc em cười nữa được không, em chịu không nổi nữa rồi.”

“Anh thấy chưa đủ màa” anh vui vẻ nói, "Những người khác muốn xem talk show của anh là phải trả tiền đó."

"Trông anh chẳng giống lập trình viên chút nào."

"Tại sao?

Vì anh đẹp trai lại không bị trọc đúng hơm, anh cũng không mặc sơ mi kẻ sọc? Em kỳ thị anh hả Lục Đồng Đồng?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...