Mười Năm Theo Đuổi, Một Lần Buông Tay
Chương 7
Tôi lấy trong túi ra một xấp phiếu kiểm tra cùng hoá đơn của mẹ Tần đưa cho Tần Mục.
“Đây là tất cả hoá đơn và phiếu kiểm tra của mẹ anh, còn nữa…"
Tôi dừng lại, “Việc chúng ta ly hôn nên sớm nói cho họ biết sẽ tốt hơn.”
Tần Mục nhận lấy, “Hôm nay cảm ơn em.” Sau cùng lại giải thích, “Anh đang giới thiệu cho cô ấy công việc mới, nên hôm nay mới đi cùng nhau. Nhận được điện thoại của em nên lo lắng quá mới cùng cô ấy lập tức đến đây.”
Sắc mặt của Lâm Tuyết lập tức trở nên khó coi. Tôi quay người bỏ đi nhưng lại bị Tần Mục bất ngờ kéo trở lại.
“Bên ngoài đang có tuyết rơi, bắt taxi không dễ đâu, để anh đưa em về công ty.”
“Không cần đâu.”
, tôi nói.
Tần Mục lại tiếp lời: “Lần trước tuyết rơi, em bị cảm phát sốt.” Tôi ngước nhìn hắn, không hiểu hắn đang muốn làm gì. Đột nhiên, Lâm Tuyết “A” một tiếng.
Tôi cùng Tần Mục cùng đồng thời nhìn sang, Lâm Tuyết yếu ớt dựa vào tường ngồi trên mặt đất. Tần Mục liền đi tới, “Làm sao vậy?”
Cô ấy yếu ớt, thở hổn hển: “Đột nhiên… em cảm thấy khó thở quá.”
“Em có mang theo thuốc không?”
Tần Mục hỏi.
“Không có"
“Yên tâm đi, anh đưa em đi tìm bác sĩ.”
Lâm Tuyết yếu ớt dựa vào vai Tần Mục, nhưng cô ta quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích như muốn nói: “Nhìn đi, dù chuyện gì xảy ra, anh ấy vẫn sẽ luôn chọn tôi.”
Thật tiếc là tôi đã không còn quan tâm tới điều đó nữa rồi. Tôi quay người, rời khỏi bệnh viện. Nhưng ngay sau đó liền nhận được điện thoại từ em gái của tôi, Lục Tinh Tinh.
12.
Khi tôi đến trạm xe buýt, liền nhìn thấy đứa em gái của mình. Nó đứng trong đám đông, mái tóc xoăn bồng bềnh phủ đầy bông tuyết, rõ ràng nó trang điểm kỹ hơn tôi nhưng trên khuôn mặt lại hiện ra vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi không thể che giấu.
“Chị, em không còn gì cả.”
Đây là câu đầu tiên nó nói khi nhìn thấy tôi.
Tôi có hai người em gái, đứa thứ nhất đi làm ở một công ty thời gian ngắn sau đó lấy chồng, nhưng còn đứa em út này tính tình ngang ngược, phải nói là cực kỳ ngang ngược.
Nó không thích học hành, luôn muốn tự mình mở một cửa hàng, tốt nghiệp cấp 2 đã đi học trường dạy nghề nhưng trước khi lấy bằng, nó đã tự ý bỏ học, cùng bạn trai là Liêu Khải đến phía Nam làm bồi bàn.
Cả hai bắt đầu làm bồi bàn trong một nhà hàng, và sau khi tích lũy được một số kinh nghiệm, chúng nó đã cùng nhau mở một quán ăn nhanh.
Em gái tôi phụ trách hoạt động hàng ngày, Liêu Khải phụ trách tài chính, họ đã quay lại với nhau vào dịp Tết Nguyên đán năm ngoái, nói rằng quán ăn vặt làm ăn rất tốt, thu nhập trung bình hàng năm rất đáng kể, nó có thể kiếm được nhiều hơn một nhân viên văn phòng như tôi.
"Năm nay cửa hàng càng ngày càng phát triển, vậy nên đã tuyển một kế toán mới.
Liêu Khải và người phụ nữ đó đã bí mật cấu kết với nhau, thao túng nhà hàng và đuổi em ra ngoài..." Tinh Tinh càng nói càng suy sụp, con bé ngã vào lòng tôi, "Chị, em chưa bao giờ nghi ngờ anh ấy, sao anh ấy có thể đối xử với em như vậy, em thật sự không hiểu."
Tôi ôm chặt lấy con bé, vỗ nhẹ vào lưng: "Không sao, về ở với chị trước đi.
"
“Em không ở cùng đâu” con bé lau khóe mắt, “Anh rể ở đây sẽ rất bất tiện, em không muốn gây phiền phức cho anh chị.”
Tôi vuốt tóc nó.
"Không có việc gì, Tần Mục với chị không ở chung nữa, Tinh Tinh, chị có chuyện muốn nói với em.”
13.
"Đồ khốn!
Đúng là đồ khốn!" Ngồi ở trên giường trong căn phòng thuê, cô gái nhỏ vừa khóc vừa mắng. Tôi ôm lấy con bé.
"Không, không được…
nhất định không thể để những tên khốn này lợi dụng chị em mình..." Con bé đột ngột đứng lên, nhảy ra khỏi giường, chạy vào bếp.
"Em định làm gì?"
Tôi lên tiếng hỏi.
"Em đi tìm dao..."
Tinh Tinh run rẩy cầm dao lên, "Em đi giết Liêu Khải, đi giết đám tra nam này!"
“Lục Tinh Tinh!”
Tôi giật lấy con dao trên tay, nói lớn: “Em tỉnh táo một chút!”
"Em sẽ hy sinh cuộc sống quý giá của em cho một kẻ cặn bã như vậy sao?"
Con bé thẫn thờ nhìn tôi, rồi gục xuống đất khóc: “Nhưng em không cam lòng, chị ơi, em không cam lòng… Tại sao cuộc sống của chị em chúng ta lại khốn khổ như vậy…”
"Lục Tinh Tinh, trên đời này không có cái gì gọi là đau khổ hay không đau khổ.
Tất cả những kết quả có được bây giờ, tốt xấu , đều là do chính mình gây ra. Chị chưa bao giờ tin vào số phận, số phận nằm trong tay chính chúng ta.
"
Tôi quỳ xuống trước mặt con bé, khẽ ôm lấy nó: “Chỉ là em có thể sớm nhận ra một tên tra nam, kịp thời ngăn chặn tổn thất, vậy cũng là chuyện tốt.”
"Em vẫn có thể kiếm được tiền nếu em không có cậu ta. Tương lai, em sẽ có nhiều cơ hội hơn để kiếm tiền.”
"Chúng ta vẫn sẽ ổn thôi, em còn có chị, có mẹ và cả chị 3 nữa mà."
Tinh Tinh ngẩng đầu lên và bật khóc.
Đêm đó, nó đã khóc rất lâu nhưng sáng hôm sau, vẫn trang điểm đầy đủ trên đôi mắt sưng húp.
"Chị, chị nói đúng, dù thế nào em cũng phải đối xử tốt với chính mình."
Tôi gật đầu: “Lần này em còn bao nhiêu tiền?”
Con bé thở dài: “ 300. 000 thì em còn giữ, số còn lại bị họ lấy mất rồi”.
"Chị sẽ cho em thêm một số tiền để mở lại một cửa hàng ở đây."