Mười Năm Theo Đuổi, Một Lần Buông Tay

Chương 6



Tôi nhếch khóe miệng, "Anh quý trọng cô ta như vậy, anh không muốn nhìn thấy cô ta bị tổn thương dù chỉ một chút, nhưng cô ta đã hủy hoại gia đình tôi rồi, tôi không nên đau lòng một chút sao?"

"Đồng Đồng!"

“Tần Mục!”

Tôi dùng hết sức hét lên.

Anh đóng băng tại chỗ.

"Chúng ta ly hôn đi."

10.

Khi những suy nghĩ trở lại, bầu trời lại bắt đầu có tuyết.

Ngày anh đệ đơn ly hôn, anh hỏi tôi lý do với vẻ mặt đau khổ.

Nhưng tại sao?

Khi hắn chọn tin tưởng Lâm Tuyết vô điều kiện thay vì tôi, khi hắn do dự trong mối quan hệ giữa ba người, lẽ ra nó phải kết thúc.

Tôi mệt mỏi, tôi không còn là cô gái nhỏ cố gắng che giấu cảm xúc của mình chỉ để hắn vui nữa.

Tôi cũng muốn được yêu.

Tôi cũng mong tình yêu có thể đáp lại, có người có thể chăm sóc, quan tâm đến tôi, tin tưởng và yêu thương tôi vô điều kiện.

Hắn ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái anh, để tôi cưới hắn, nhưng chưa bao giờ nói "Anh yêu em".

Hắn sẽ gọi tôi là Đồng Đồng, gọi tôi là là học muội khoai lang đỏ khi nói đùa, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ gọi tôi là "vợ".

Tôi thực sự mệt mỏi và mệt mỏi.

Tôi không muốn yêu nữa.

Khi tôi nhìn lại, những dấu chân trước đó đã bị tuyết bao phủ một lần nữa.

Mọi thứ lặng lẽ như lúc chia tay, tinh khiết như cuộc sống mới.

11.

Nhưng không ngờ hai tuần sau khi ly hôn, tôi lại gặp lại Tần Mục.

Hôm đó tôi đang đi làm, điện thoại đột nhiên vang lên, là bệnh viện gọi cho tôi, nói mẹ Tần gặp tai nạn trước cửa nhà tôi.

"Cô là con dâu của bà Tần đúng không?

Trong điện thoại di động của bà ấy không đủ tiền, tiền mặt cũng không có, còn phải làm các loại kiểm tra, cô tới đây một chuyến đi.”

Hóa ra mẹ Tần Mục không biết chuyện tôi và Tần Mục ly hôn, bà ấy có chìa khóa nhà chúng tôi, hôm nay đến đưa thịt bò cho tôi và Tần Mục. Kết quả là vừa ra khỏi thang máy, đã bị con chó nhà hàng xóm dọa đến té từ cầu thang xuống, cuối cùng chủ của chú chó ấy phải đưa bà vào bệnh viện.

Tôi gọi điện thoại cho Tần Mục, sau đó liền đến bệnh viện trước, đưa mẹ Tần đi kiểm tra tổng quát. Kết quả kiểm tra là gãy xương, phải nằm viện mấy ngày, làm xong mọi thủ tục thì Tần Mục mới tới.

“Mẹ không sao chứ?”

Tần Mục thở hổn hển.

Mẹ Tần lắc đầu: "Không sao, Đồng Đồng giúp mẹ làm kiểm tra rồi."

Bà thở dài: “Mẹ già thật rồi, chó dọa cũng có thể sợ đến ngã như thế này… Chẳng phải cuối tuần này Đồng Đồng không đến, mẹ sợ các con bận quá nên đã làm ít thịt bò kho mang đến đây có hai đứa.”

Nói đến đây, mẹ Tần đột nhiên quay sang tôi hỏi: “Sao dạo này con không về thăm bố mẹ?”

Tôi sững người một lúc. Đúng rồi, mỗi cuối tuần tôi đều đến thăm bố mẹ Tần.

Thứ bảy mỗi tuần tôi đều sẽ về thăm mẹ mình, còn chủ nhật sẽ đến nhà Tần Mục, nếu hắn không có thời gian, tôi sẽ đi một mình, cứ như vậy trong suốt một năm rưỡi kết hôn. Tôi thường sẽ mang cho họ một ít hoành thánh làm sẵn, tôi cũng sẽ bồi họ chơi cờ và trò chuyện.

Thời đại học tôi đã tham gia câu lạc bộ cờ vây, vì thế nên bố Tần rất thích chơi cờ cùng tôi. Mẹ Tần trước kia cũng từng làm giám đốc điều hành của một công ty, còn tôi hiện tại cũng đảm nhiệm công việc nghiên cứu, lập kế hoạch tiếp thị, vậy nên thường có chỗ nào không hiểu hay gặp vấn đề tôi sẽ cùng bà bàn luận.

Thật ra, ban đầu bố mẹ Tần Mục không thích tôi lắm, tôi càng không muốn Tần Mục ở giữa tôi và bố mẹ hắn, nên mặc dù hắn nói không cần thì tôi vẫn cố gắng chăm sóc, trò chuyện với bố mẹ hắn. Tôi biết rằng ông bà lớn tuổi thường sẽ cảm thấy cô đơn.

Điều trớ trêu là ngay cả những người ban đầu không thích tôi cuối cùng cũng thích tôi, nhưng trái tim của người chồng tôi yêu mãi vẫn không động lòng.

"Chúng con……"

“Gần đây tụi con hơi bận.”

Tần Mục ngắt lời tôi.

Tôi quay đầu nhìn hắn, mẹ Tần vội vàng nói: “Nếu con bận thì cứ lo công việc của mình đi, bố mẹ đều đã về hưu, thời gian rảnh rỗi nhiều hơn các con, có thời gian sẽ đến gặp các con. Nhưng các con cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình đừng mãi lo công việc ..."

Bà ấy kéo tay tôi, "Đừng để mình mệt mỏi quá, để Tần Mục chăm sóc cho con nhiều hơn, xem con gầy đi bao nhiêu này. Còn nữa, các con cũng nên cân nhắc việc sinh con sớm đi là vừa, không phải hối thúc mà là bồi dưỡng sức khỏe." Còn sớm, nhanh lên, đến khi Đồng Đồng mang thai, lúc đó mẹ sẽ tìm một trung tâm chăm sóc thật tốt."

Câu này thật sự không biết nên trả lời như thế nào, chỉ nghe Tần Mục ở bên cạnh nói: "Đã hiểu, mẹ, chúng con sẽ suy nghĩ."

Tôi cùng Tần Mục rời khỏi phòng bệnh, liếc mắt liền thấy Lâm Tuyết đứng ở cửa.

Quả nhiên, anh ta không nghe điện thoại, vì đi cùng Lâm Tuyết.

“A Mục, dì có sao không?”

cô ta hỏi.

Tần Mục gật đầu.

"Em vào xem dì thế nào."

Không ngờ, Tần Mục ngăn cản cô ấy.

"Để lần sau đi, mẹ anh vẫn còn mệt."

Lâm Tuyết sửng sốt một chút, lại cười nói: "Được, em không nên quấy rầy dì nghỉ ngơi."

Sau khi nói xong, cô ấy lại quay sang tôi và nói với giọng điệu nữ chủ nhân: "Hôm nay cảm ơn cô, Đồng Đồng."

Chương trước Chương tiếp
Loading...