Mười Năm Theo Đuổi, Một Lần Buông Tay
Chương 5
Anh đau lòng xoa xoa trán tôi, “Anh chưa từng nghĩ tới cô ấy lại vì lý do đó mà chia tay với anh, càng không nghĩ tới những năm này cuộc sống của cô ấy lại tồi tệ như vậy. Nhiều năm như vậy, cô ấy giống như anh vĩnh viễn hối hận, anh thừa nhận trong lòng chưa bao giờ buông tay cô ấy, nhưng hiện tại. . .
Anh chỉ muốn cố gắng hết sức để bù đắp cho cô ấy, Đồng Đồng, anh xin lỗi, cho anh chút thời gian, anh sẽ giải quyết ổn thỏa, đồng thời cũng vì em mà vạch ra một ranh giới với cô ấy. Anh sẽ không liên quan gì đến cô ấy nữa, tất cả đêù sẽ kết thúc.” Anh ấn trán tôi, trầm giọng nói.
"Chỉ có hai chúng ta thôi, phải không?"
Ừ thì hai ta sống cuộc đời của mình mà sao lúc nào cũng phải lôi thêm người thứ ba vào?
Sau ngày hôm đó, mọi thứ dường như trở lại như cũ, Tần Mục thậm chí còn tan làm đúng giờ hơn bình thường.
Hai tháng sau, một đêm tôi đi công tác về, liền phát hiện ra rằng chai nước trái cây tôi để trong tủ lạnh đã biến mất.
Nước trái cây đó là một nhãn hiệu rất được ưa chuộng, nó bán với số lượng hạn chế, rất khó lấy, nhưng tôi lại thích uống nó.
Cái chai trong tủ lạnh này là thứ tôi đã lấy được lần trước, tôi còn muốn uống nó vào ngày kỷ niệm ngày cưới của mình.
Tần Mục thường không uống nước trái cây của tôi, hắn chỉ uống cà phê và nước lọc.
Có lẽ là giác quan thứ sáu của phụ nữ, tôi tình cờ đi đến bàn ăn, cầm lấy cốc của Tần Mục.
Có một vết son môi mờ trên mép cốc.
Đúng lúc này, Tần Mục trở lại.
Tôi quay lưng lại với hắn.
"Anh đi đưa đưa cô ta về?"
Hắn khựng lại.
"Anh không chỉ mang cô ta về nhà mà còn cho cô ta uống nước trái cây của tôi trong cốc của anh?"
Tần Mục trầm mặc một hồi, liền đi tới.
"Hôm nay anh cùng cô ấy ra ngoài bàn công việc.
Trên đường về công ty, cô ấy đột nhiên bị hạ đường huyết. Vừa hay đi ngang qua nhà mình, anh bế cô ấy lên nằm nghỉ một lúc. Trong tủ lạnh chỉ có chai nước trái cây đó thôi. Cô ấy không thích uống trong chai nhựa. Lúc đó anh đi rửa tay, cô ấy chỉ cầm bừa một cái cốc để uống thôi, cũng không biết đó là cốc của anh."
“Cô ta không biết sao?”
Tôi tức giận cười, “Trên bàn chỉ có hai cái cốc, còn có một chồng cốc giấy dùng một lần, cô ấy là tiểu công chúa tôn quý, không thể dùng chai nhựa, cốc giấy? Phải dùng đúng cốc của anh mới được sao? Bộ ở nước ngoài cô ta không uống nước sao? Hay cô ta phải uổng cốc của người khác mới được?"
“Đồng Đồng,” Hắn hạ thấp giọng, "Em đừng xấu tính như vậy, cuộc sống của cô ấy ở nước ngoài không như em nghĩ đâu.”
Tôi xấu tính.
Hắn nói tôi xấu tính.
Hôm đó, chúng tôi lại cãi nhau.
Thực ra tôi chưa bao giờ ủy khuất chính mình, chỉ từ khi tôi chỉ gặp hắn thôi.
Tôi ngưỡng mộ và yêu hắn, liền biến mình thành một con hề.
Tôi đến công ty luật và tìm Lâm Tuyết.
Trong cầu thang, cô ta khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn tôi.
"Là tôi cố ý uống đó, anh cũng có ngăn cản đâu?"
"Cô đang phá hủy hôn nhân của người khác."
Cô ta chế nhạo.
“Khoai Lang này, cô kết hôn khi nào mà tôi không biết thế?
"Khi bọn tôi hẹn hò, cô thầm yêu Tần Mục.
Sau khi bọn tôi chia tay, cô lợi dụng lúc anh ấy đang đau lòng mà lẻn vào. Sau bao nhiêu năm theo đuổi, cuối cùng cô cũng để anh ấy buông tay và cưới cô. Cô có thực sự cảm thấy hạnh phúc với một mối quan hệ như vậy không? Cô có nghĩ rằng việc bảo vệ một người đã có người khác trong tim là ngọt ngào không? Làm sao không nghĩ tới?
Cô ở cùng anh ấy bảy năm, tôi cùng anh ấy mới hai năm, nhưng lúc anh ấy nhìn thấy tôi, đối với tôi vẫn như bảy năm trước tốt như vậy. Tôi cũng vậy, tôi yêu anh ấy và điều đó cũng không bao giờ thay đổi.”
Tôi cố hết sức kiềm chế bản thân muốn tát cô ta một cái, "Làm người thứ ba sao lại tự tin như vậy? Còn muốn thể diện sao?"
Cô ta khẽ mỉm cười, "Người thứ ba là ai, trong lòng cô không biết sao?"
Lâm Tuyết tiến lên một bước, thì thầm vào tai tôi: “Đến trước là đến trước, tôi là người đầu tiên, tôi luôn là người trong lòng anh ấy, cô không biết điều này sao?”
"Cô muốn cược với tôi không?"
Tôi ngước lên bắt gặp ánh mắt của cô ta, đột nhiên cô đưa tay ra và tự tát mình.
Nửa bên phải khuôn mặt của cô ấy nhanh chóng trở nên đỏ và sưng lên, nhưng cô ta vẫn đang mỉm cười.
"Đoán xem, anh ấy sẽ tin tôi hay tin cô?"
9.
Đêm đó, Tần Mục về nhà muộn một tiếng.
"Chuyện của Lâm Tuyết, anh bảo cô ấy sớm về nhà đi, mấy ngày nữa cô ấy sẽ không đến công ty luật,” Hắn nhìn tôi, ôn nhu nói: “Lần sau đừng kích động như vậy nữa.”
Tôi lặng lẽ nhìn hắn.
Hóa ra tôi không có cơ hội kháng cáo nào cả, hắn chỉ nghe lời cô ta và kết tội tôi.
"Em nói em không đánh, là cô ta tự đánh, anh tin không?"
Hắn không nói gì.
Nhưng dường như nó đã giải đáp tất cả.
Tôi bật cười.
“Đồng Đồng,” hắn nắm lấy tay tôi, “Lần sau em đừng như vậy nữa, đừng tới chỗ cô ấy nữa.”
Tôi hất tay hắn ra, cười lạnh nói: “Sao anh không cho tôi đi tìm cô ta, sợ tôi lại đánh cô ta sao?”