Mười Năm Theo Đuổi, Một Lần Buông Tay
Chương 10
Anh thật hi vọng em nợ anh một cái ân tình, vĩnh viễn không cần trả lại.”
“Chuyện này do hắn ta gây ra, yên tâm, anh không phạm pháp, hắn không biết luật nhưng anh biết.
Video này có thể được sử dụng để khởi tố hắn quấy rối, cộng thêm tội danh tống tiền.
Tôi quan sát hắn ta một lúc.
Đúng vậy, hắn luôn là một luật sư giỏi, chu đáo. Chuyện này có lẽ là trò chơi của Tần Mục, không chỉ đánh bại Liêu Khải mà còn tống Liêu Khải vào tù.
Hắn ta như vậy, chẳng lẽ mỗi lần Lâm Tuyết giở trò, hắn giả vờ hoa mắt đều không nhìn ra được kỹ năng diễn xuất vụng về của Lâm Tuyết sao?
Quả nhiên, có lẽ chỉ có tình yêu mới có thể làm mờ mắt người ta.
"Tần Mục, anh không cần làm việc này giúp tôi."
Hắn lắc đầu.
"Vì em, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì!"
19.
Sau đó, Liêu Khải không bao giờ đến nữa, cũng không gửi bất kỳ tin nhắn quấy rối nào cho em gái tôi.
Buổi tối Tần Mục đến cửa hàng, Tinh Tinh tan ca sớm, cùng Hứa Tư Nhiên đi ra ngoài.
Chỉ có hai chúng tôi trong cửa hàng.
“Kinh doanh thế nào rồi?”
Ngồi đối diện tôi, hắn hỏi.
"Như anh thấy đó, sau tám giờ tối, thường không có khách."
“Sau này anh tới đón em.”
Hắn đột nhiên nói.
Tôi ngơ ngác nhìn về phía hắn.
".
Tan tầm lúc mười giời phải không, quá muộn. Ở đây an ninh tuy rằng tốt, nhưng anh đón em sẽ an toàn hơn."
Tôi im lặng một lúc, nhìn vào điện thoại di động của hắn trên bàn đang nhấp nháy.
“Không trả lời à?”
Tôi hỏi.
Hắn lắc đầu, cầm nó lên và tắt đi.
Nhưng sau một khắc, cửa bị mở ra, Lâm Tuyết xông vào.
Không biết cô ta đứng bên ngoài bao lâu.
“Tần Mục, sao anh không nghe điện thoại của em?”
Cô ta đỏ mắt hỏi.
Tần Mục nhàn nhạt nói: "Chúng ta đã nói chuyện rõ ràng rồi."
“Anh nói rõ ràng cái gì?!”
Lâm Tuyết hét lớn, “Tình yêu có thể nói rõ ràng sao? Chúng ta có thể giải thích quan hệ nhiều năm như vậy không? Nhiều năm như vậy, anh chỉ dùng cô ấy làm vật thay thế để lấp chỗ trống của em, hiện tại anh chỉ đang cố lừa dối chính mình mà thôi!"
Cô ta nhìn tôi lần nữa, "Cô nghĩ rằng anh ấy thích cô hả? Hối hận vì đã ly hôn với cô sao? Chỉ là mấy năm nay cô đeo bám khiến anh ấy cảm động thôi, đây là yêu sao? Lục Đồng Đồng, cô cho rằng đây là yêu sao? Chúng tôi xa cách nhiều năm như vậy, anh ấy vẫn không ngại quan tâm đến tôi, yêu thương tôi, bảo vệ tôi. Đây mới chính là tình yêu! Anh ấy chỉ yêu tôi..."
“Bốp" Một tiếng chói tai, tôi tát vào mặt Lâm Tuyết.
"Tôi đã nói, lần trước tôi không hề đánh cô, vậy nên tôi sẽ không nhận, nhưng bây giờ tôi muốn đánh cô, nhất định phải đường đường chính chính mà đánh."
“Cô!”
Lâm Tuyết xua tay, đang định hét lên.
“Cô đủ rồi!”
Tần Mục đột nhiên nắm lấy cổ tay cô ta, “Đủ rồi!”
Cuối cùng, Lâm Tuyết khóc lóc rời đi.
Tôi đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.
“Anh cũng đi đi,” Tôi nói với Tần Mục, “Tôi muốn ở một mình.”
20.
Tôi không ngờ rằng Lâm Tuyết ngay lập tức ra tay trả thù tôi.
Có lẽ do đánh mất rồi tìm lại được, nhưng lại lần nữa đánh mất nên cô ta phát điên. Trong vòng vài ngày kế, có hai người đột nhiên tung tin trên mạng, cùng lúc nói rằng đã ăn phải vật thể lạ màu đen trong xiên đóng gói ở cửa hàng chúng tôi, họ còn bị bị viêm ruột cấp tính.
Rõ ràng cửa hàng của chúng tôi rất nho nhưng câu chuyện này lại đứng đầu trong các trang tin tức ở địa phương.
Theo thời gian của bài đăng đó, chúng tôi liền tìm thấy người đăng tin tố cáo.
Ngoại trừ một số khách quen, thì đó là Lâm Tuyết và một người phụ nữ.
Tôi biết cô gái đó, cô ấy là học sinh cuối cấp cùng lớp với Lâm Tuyết.
"Chị...
ý cô ta là sao? Muốn hay không chúng ta đi hỏi... Tần Mục, anh ta không phải là luật sư sao?"
Tôi lắc đầu, Lâm Tuyết không ngốc, cô ta rõ ràng có thể thuê người làm loại chuyện này mà không lộ thân phận. Nhưng cô ta lại chọn cách trực tiếp tự mình làm.
Việc này giống như muốn tuyên chiến vậy.
"Lục Đồng Đồng, không sai, là tôi làm, cô chờ xem Tần Mục sẽ đứng về phía ai."
21.
Tôi không đi tìm Tần Mục, mà cùng em gái và Hứa Tư nhiên đi tìm người đàn chị khóa trên kia.
Đàn chị mở cửa vang lên một tiếng “cạch” : “Mấy người tìm tôi cũng không có ích gì đâu! Đồ ăn của mấy người thật sự có vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, tôi không cần xin lỗi cũng không chấp nhận các người bồi thường, có như thế nào tôi cũng sẽ không xóa bài!”
Trong phòng vang lên tiếng khóc oe oe của em bé.
“Xin lỗi, bây giờ tôi phải cho con tôi bú rồi!”
Vừa dứt lời, cô ta liền định đóng cửa, từ khe cửa có thể nhìn thấy trên bàn còn có 1 lon sữa bột.
Tôi hỏi: “Đàn chị, chị có phải nuôi con bằng sữa mẹ không?”
Cô ta ngây người một chút, sau đó vẫn trả lời: “Tôi nuôi con bằng sữa mẹ kết hợp với sữa công thức."
"Vậy thì cô chắc hẳn sẽ không ăn các xiên lẩu tại cửa hàng của tôi chứ nhỉ?"
“Sao cơ?”