Mười Năm Theo Đuổi, Một Lần Buông Tay

Chương 11



“Chúng tôi rất quen thuộc với thương hiệu sữa bột trong nhà của cô, em bé của nhà em gái tôi chính là dùng thương hiệu này đó, thương hiệu sữa này chuyên dành cho các em bé dễ bị dị ứng, nếu hiện tại cô đang nuôi con bằng sữa mẹ và sữa công thức, thì cô đương nhiên sẽ để ý đến chuyện dung nạp thức ăn của mình, cũng sẽ không ăn các thức ăn quá cay hay quá mặn, bởi vì như vậy sẽ rất dễ làm cho em bé bị dị ứng!”

Nghe xong, sắc mặt cô ta liền trắng bệch.

Tôi nhẹ nhàng nói: “Cô chắc hẳn là một người mẹ tốt. Đôi lúc, ai trong chúng ta cũng đều có những nỗi niềm khó nói, tôi hiểu mà, nhưng mà tôi cũng biết rằng cô chắc hẳn là cũng không muốn con cô sau này biết rằng mẹ của nó từng vu khống người khác mà khiến cho 1 cửa hàng phá sản, khiến cho ước mơ của những con người vô tội thành Dã Tràng xe cát biển Đông(*)

(*) Dã Tràng xe cát biển Đông là một thành ngữ mang nghĩa miêu tả những công việc khó nhọc mà vô ích, không cách nào hoàn thành được. Ý nghĩa được bắt nguồn từ tập tính vê cát tìm thức ăn gần bờ biển nên những viên cát mà dã tràng vê chưa xong đã bị sóng biển đánh vỡ hết.

22.

Đàn chị thừa nhận rằng chính Lâm Tuyết đã yêu cầu cô ta làm chuyện này.

"Xin lỗi, nhưng tôi cần tiền, tôi một thân một mình vừa nuôi con vừa chăm sóc con, cũng không thể đi làm cho nên tôi thật sự rất cần tiền", Cô ta khẽ nói.

Ba người chúng tôi không hẹn mà đối mắt nhìn nhau.

Hứa Tư Nhiên bước lên phía trước, anh nói: "Nếu như cô muốn làm việc tại nhà, cửa hàng của chúng tôi đang tuyển vị trí nhân viên quảng cáo online. Không có thời gian làm việc cố định, chỉ cần hoàn thành đủ công việc mỗi ngày là được."

Khi chúng tôi trở lại cửa hàng thì thấy Tần Mục đang đứng đợi ở cửa hàng.

Thấy tôi, hắn liền cất bước về phía chúng tôi.

Em gái và Hứa Tư Nhiên liếc nhìn tôi rồi cả hai liền rời đi.

"Anh đã tìm được người để xử lí tất cả các bài đăng về việc đó trên mạng rồi, chuyện này..."

"Tôi sẽ không bỏ qua cho Lâm Tuyết đâu."

Tôi ngắt lời anh ta.

Anh ta sững người một chút rồi nói: “Sao cơ?”

“Tần Mục, tôi biết anh đến đây để làm gì, anh cũng biết Lâm Tuyết cũng có dính dáng đến chuyện này, muốn tôi dẹp chuyện đặng yên thân chứ gì, đúng không?”

Tôi lắc đầu.

“Đàn chị đã đồng ý sẽ đăng bài đính chính cho quán chúng tôi rồi, tài khoản mạng xã hội chính thức của chúng tôi cũng sẽ đăng bài để giải thích cũng như thanh minh toàn bộ câu chuyện này.

Lâm Tuyết cô ta cũng chẳng phải là cựu thiếu nhi, cô ta là người trưởng thành, mà người trưởng thành thì phải chịu trách nhiệm cho các hành vi của mình!”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Tần Mục, nói: “Bạo lực mạng vô cùng đáng sợ, một người rồi lại thêm một người cùng nhau đơm đặt bịa chuyện là có thể khiến công sức của tất cả mọi người như dã tràng se cát. Cửa hàng này không phải chỉ có công sức của tôi, mà còn của Tinh Tinh và Hứa Tư Nhiên.

Anh cũng đã gặp bạn trai của Tinh Tinh rồi, anh cũng không phải không biết Tinh Tinh đã phải trải qua những gì trong quá khứ. Anh có biết rằng cô ấy vì cửa hàng này mà mỗi ngày thức dậy lúc 4:30 không? Anh có biết Hứa Tư Nhiên đến nửa đêm mới có thể chợp mắt không?

Lâm Tuyết chỉ vì ân oán cá nhân giữa tôi với cô ta mà muốn phá hỏng thành quả lao động vất vả của chúng tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!”

“Cho đến khi Lâm Tuyết và đàn chị công khai xin lỗi cửa hàng của chúng tôi thì chúng tôi vẫn sẽ không bỏ qua và nhất quyết sẽ không bao giờ xóa bài.

Anh có thể thuê luật sư để giúp cô ta, nhưng chúng tôi cũng sẽ không nhân nhượng đâu.”

Không gian trở nên im lặng một hồi lâu.

Tần Mục tiến lên một bước, nhẹ nhàng cất giọng “Anh không đến để xin em tha thứ cho cô ấy. Lâm Tuyết đã làm sai và cô ấy phải gánh chịu hậu quả do mình gây ra."

Tôi im lặng một lúc.

"Nếu anh thực sự nghĩ tốt vậy cho tôi,thì thực cảm ơn anh...

Nếu không còn gì nữa, tôi đi nhé."

“Em đến việc quan tâm anh một chút cũng không được hay sao?”

Hắn đột nhiên giữ lấy tôi.

“Anh chỉ muốn giúp đỡ em nhanh chóng xử lí những chuyện này thôi!”

“Tôi không cần sự giúp đỡ của anh, chúng tôi tự có cách xử lý ổn thoả khác.”

Tôi đáp lời.

“Đồng Đồng…”

“Tần Mục à, anh đừng như vậy nữa!

Nhìn anh bây giờ giống mấy thằng chó đẻ sau khi li hôn rồi mới biết hối hận lắm đó."

Tôi thoát khỏi vòng tay của hắn.

“Đúng rồi…”

“Cái gì?”

“Anh là chính là thằng chó đẻ đó đây, anh hối hận rồi…”

Tôi thẫn thờ nhìn hắn một lúc rồi bật cười, nhưng mà là cười ra nước mắt.

"Anh biết mình đang nói gì không?

Đừng có nói là anh muốn nói cho tôi biết, sau khi ly hôn với tôi, anh mới phát hiện ra rằng anh không thể rời xa tôi, rằng anh thích tôi, rằng tình yêu đích thực của anh là tôi?”

Tôi không thể ngừng cười, những giọt nước mắt đua nhau chảy dài trên má.

Thật buồn cười.

"Đúng vậy."

Tần Mục nhìn tôi, hắn nói: "Anh yêu em."

"Anh hối hận vì lúc đó đã quá dễ dàng buông tay em, lúc đó anh nghĩ rằng việc hai ta chấm dứt cuộc hôn nhân này sẽ giúp cho em không phải đau khổ, dằn vặt vì đoạn tình cảm này, nhưng mà sau khi ly hôn anh mới nhận ra…

"

Chương trước Chương tiếp
Loading...