Mười Năm Theo Đuổi, Một Lần Buông Tay

Chương 12



*Chát* Tôi vô tình mà cố ý tát hắn một cái.

“Tần Mục, anh đúng là thằng chó đẻ”

Tôi lau nước mắt.

“Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa!”

23.

Cũng vào đêm hôm đó, Tần Mục vẫn luôn đứng dưới nhà tôi.

Em gái đứng kế bên tôi, thông qua cửa sổ nhìn xuống nơi Tần Mục đứng, nhẹ giọng nói: “Chị, em có gì nói nấy, lần này có thể gỡ bài nhanh chóng như thế, anh Tần Mục. cũng bỏ không ít công sức để giúp chúng ta đâu, trước đó còn về vụ việc của Liêu Khải…”

12 giờ đêm, điện thoại tôi đột nhiên rung lên.

Là em ba.

“Chị ơi, chị mau về nhanh lên, mẹ đột nhiên bệnh rồi, rất nghiêm trọng, làm sao đây?

Em phải làm sao bây giờ chị ơi…”

Giọng của em bà vừa khóc vừa nói vang lên trong điện thoại, tôi và em gái ngay lập tức thay đồ chạy xuống lầu.

Nhưng mà ngặt một cái, nhà tôi cách đó hơn 150 cây số, bây giờ lại là nửa đêm, bắt được xe khó như lên trời.

Tôi không ngờ Tần Mục vẫn còn ở dưới lầu.

“Sao vậy em?

Có chuyện gì sao?” Hắn nhanh chóng dập tắt điếu thuốc và đi về phía tôi.

Mẹ rõ ràng vẫn luôn rất khỏe mạnh, nhưng không biết vì sao đột nhiên ngất xỉu ở cửa toilet, em ba vừa chuẩn bị cho bé uống sữa, mới phát hiện ra việc này. Giọng của em hai trong điện thoại cất lên, lo lắng đến phát khóc.

“Đừng hoảng, anh đưa các em đi.”

Lúc ngồi trên xe, cơ thể tôi không nhịn được mà run bần bật. Bất chợt một đôi bàn tay ôm lấy tay đang lạnh giá sắp đóng thành băng của tôi.

"Đừng hoảng."

Tần Mục nhìn thẳng vào tôi, nhưng tay hắn rất ấm, "Đừng sợ."

Khi đến bệnh viện huyện, em ba đang ẳm em bé ngồi ở hành lang.

Khi nhìn thấy chúng tôi, cô ấy liền bật khóc.

"Bác sĩ nói đây là trường hợp cực kì khẩn cấp, nguyên nhân vẫn chưa được xác định, nhưng nó rất nguy hiểm, nếu mẹ chúng ta có thể vượt qua đêm nay..."

"Đừng sợ" Tôi ôm lấy em ấy an ủi nhưng bản thân tôi cũng thật sự rất sợ.

"Em đưa Nhạc Nhạc về nhà trước trước đi, chị và em gái sẽ ở lại chăm sóc mẹ."

May mắn thay, mẹ tôi đã vượt qua qua đêm đó.

Bà phải nằm viện điều trị ít nhất 1 tuần mới có thể xuất viện, mẹ tôi thì không muốn nhập viện chăm sóc cho bà ấy vì bà không quen với việc ở cùng với nhiều người lạ.

Bởi vậy ba chị em chúng tôi thay phiên nhau thăm nuôi bà ấy, mặc dù tôi đã nói Tần Mục đi về nhưng hắn vẫn không chịu đi. Em bà và mẹ tôi vẫn còn chưa biết chuyện tôi và Tần Mục ly hôn.

Một hôm, giường bên cạnh bỗng hỏi mẹ tôi một cách ghen tị: “Thằng nhóc chạy đôn chạy đáo mấy ngày nay là con trai bà phải không?” Mẹ tôi tự hào nói rằng đó là con rể của bà.

Bà tươi cười nắm lấy tay tôi, nói với giường bên cạnh: “Nhà tôi có ba cô con gái, cô con gái lớn là người tôi yên tâm nhất, từ nhỏ đến giờ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, học tập luôn đứng nhất, cũng tìm được công việc tốt, đến cả con rể tôi cũng rất tốt!”

Giường bên cạnh cũng nói: "Ừ, thanh niên này trông khá ổn, thằng bé cũng đẹp trai , những ngày này nó cũng đã tận tâm tận lực chăm sóc bà. Ai mà không biết còn tưởng là con trai bà đó. Con gái bà thật sự rất may mắn nha!”

Một tuần sau, mẹ tôi được xuất viện. Bà không muốn bỏ nhà để sống với tôi, chúng tôi đã đưa bà ấy trở về nhà.

"Hai đứa con mau quay về làm việc đi," bà ấy thúc giục tôi và Tần Mục.

"Mẹ không sao, đừng vì mẹ mà chậm trễ công việc, mẹ còn có em ba của con ở nhà."

Sau đó, sau khi mẹ tôi đã ngủ, tôi và em ba ngồi trên bậc thềm trước nhà nói chuyện.

“Chị à, may là đêm nay chị về kịp, nếu không, em một thân một mình, còn phải ẳm theo Nhạc Nhạc, thật sự là không biết phải làm sao!”

“Em rể về rồi sao?”

Cuối cùng tôi cùng tìm ra được một lý do để mở miệng.

Cô ấy im lặng một chút, lắc đầu.

“Chị, em và anh ấy, chẳng qua là đối phương cùng có lợi, nhà anh ấy lúc đó rất cần tiền, mà ba chúng ta thì muốn bắt rể.”

Cô cười gượng : “Thật ra em luôn cảm thấy em là người không có nhiều đóng góp cho gia đình, chị thì học giỏi, em gái thì có chính kiến, chỉ có mình em, dường như em chưa bao giờ biết mình muốn gì.”

“Lúc em đi học, em cũng đã học hành rất nỗ lực, nhưng mà cho dù em xem bao nhiêu sách, em cũng không hiểu gì cả; lúc đi làm, ở công ty lúc nào cũng làm sai.”

Cô ấy cười nhạt “Em biết chị luôn phản đối việc em và anh ấy kết hôn, cũng không đồng ý chuyện nhà chúng ta bắt rể, nhưng mà chị ơi, đây là việc duy nhất mà lúc đó em cảm thấy em có thể làm vì gia đình này!”

“Nhưng mà càng không ngờ, ba chúng ta lại có con riêng.”

Ba tôi, người vẫn luôn ở nơi khác làm giám đốc xây dựng, lại qua lại với một cô công nhân phụ trách nấu ăn ở công trường, trớ trêu thay, người phụ nữ đó lại sinh ra cho ông ta một đứa con lúc tuổi già.

Việc có con trai luôn là tâm bệnh của ông ta, trước khi tôi và Tần Mục kết hôn, ông ta ly hôn với mẹ tôi và lập gia đình ở đó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...