Mười Năm Theo Đuổi, Một Lần Buông Tay

Chương 13



Đây cũng có thể là lí do mà mẹ tôi lúc đó rất thích Tần Mục, bởi vì gia đình họ Tần là gia đình thuộc tầng lớp tri thức, mẹ tôi cảm thấy nếu tôi kết hôn với hắn ta tôi sẽ không vì chuyện sinh con trai hay sinh con gái mà bị bắt nạt, xem thường.

Mà chồng của em ba tôi, từ sau ngày đến nhà chúng tôi sinh sống, em tôi sinh con xong, ba tôi đã đưa anh ta đi làm chung.

Trừ việc mỗi khi tháng gửi tiền về làm phí sinh hoạt , căn bản là cũng chẳng thèm về nhà.

“Em biết ở ngoài anh ấy có người khác….”

Em hai đột nhiên nói.

“Em biết như thế mà cũng không chịu ly hôn với anh ta ư?”

Im lặng hồi lâu, tôi nói.

“Không, em còn có con, nếu như ly hôn chẳng phải cuộc sống vẫn sẽ như vậy sao?”

Em ấy cười nói “Xung quanh nếu như người đàn ông nào cũng giống như chồng chị, thì ly hôn xong rồi tìm người khác cũng được, cũng chẳng ảnh hưởng gì… Còn em hiện tại ở nhà chờ đợi cũng tốt, không có gì cực khổ, cũng sẽ không bị ai ức hiếp, em cũng không muốn phấn đấu gì, cứ như vậy mà sống cũng không sao.”

Hôm nay trăng rất sáng, tôi ngẩng đầu lên.

"Có lẽ em nên thử một cách sống mới..."

"Em mệt quá, không muốn đâu."

Tôi lấy điện thoại ra và muốn chuyển cho em ấy một ít tiền, nhưng em ấy lại không muốn.

"Chị, em không cần tiền của chị, anh ấy sẽ cho em phí sinh hoạt hàng tháng, bên mẹ, ba cũng sẽ dựa theo thỏa thuận ly hôn mà chuyển tiền cho bà, em và mẹ không thiếu tiền đâu."

“Chị đó, chăm sóc cho Tần Mục thật tốt, anh ấy là người đàn ông tốt nhất mà em từng thấy đó."

Lúc này, Tần Mục đi tới.

Em ba nhìn thấy Tần Mục, đột nhiên cười rồi đứng lên.

"Anh phải coi cái này, em đột nhiên quên mất một việc quan trọng!"

Em ấy chạy vào phòng của tôi lúc trước, cầm một phong thư và nói: "Anh rể, anh biết không? Em dọn nhà mà và tìm thấy thứ gì đó trong ngăn kéo của chị gái em á."

Tần Mục sửng sốt.

"Đó là một bức thư tình!"

Em ấy cười nói, "Chị gái em thực sự đã viết cho anh một bức thư tình vào năm lớp mười!"

Trên tay em ấy, đúng thật là bức thư tình năm đó .

Bức thư tình được viết khi tình yêu tôi dành cho hắn mới chớm nở, nó cũng không bao giờ được gửi đi.

Tần Mục tiếp nhận bức thư tình, tay hắn như run lên.

"Em còn biết một bí mật khác của chị em.

Khi đó, để có thêm cơ hội gặp gỡ với anh, chị ấy mỗi ngày đều chạy lên lầu hai để lấy nước, không biết sau này chị ấy có gặp được anh không, vậy anh rể, chị em có gặp anh ở phòng lấy nước không?”

Tần Mục cầm thư tình, cả người giống như có chút phát run.

"Ừ" Hắn nói, “Anh và chị em có gặp nhau ở đó vài lần."

Em ba mỉm cười và nói, "Thì ra là như vậy ha" Rồii bất ngờ chạy đến và ôm lấy tôi.

"Chị," em ấy thì thầm vào tai tôi, "Em xin lỗi, là em cố ý đó”.

"Em muốn anh ấy yêu thương chị nhiều hơn.

"Chị à, chị phải hạnh phúc nhé.”

Tôi nhẹ nhàng ôm em, khóe mắt cay cay.

"Ừ."

24.

Lúc quay về, em gái đột nhiên nói gần đây mệt quá, muốn ở nhà nghỉ vài ngày rồi mới về.

Ba người họ nhìn tôi lên xe của Tần Mục về.

Khi xe đã đi xa, tôi nói với Tần Mục: "Cho tôi xuống trạm xe buýt đường dài phía trước."

Hắn im lặng một lúc.

“Bây giờ đến tư cách đưa em về nhà anh cũng không có sao?”

Lúc này, điện thoại tôi reo lên.

Đó là tin nhắn của em gái.

"Em ba là người nhạy cảm, thật ra mấy ngày nay em ấy cũng biết chị và Tần Mục li hôn rồi, em ấy làm vậy là muốn hàn gắn chị và Tần Mục lại với nhau."

"Chị, thật ra ngay từ đầu em đã rất ghét anh ta, rất ghét anh vì làm cho chị thất vọng, đau khổ, nhưng bây giờ nghĩ lại, Tần Mục thực sự tốt hơn Liêu Khải rất nhiều, trên đời này thật sự có người hoàn hảo sao?”

"Em cũng không biết nữa, nhưng dù chị quyết định như thế nào em cũng sẽ luôn ủng hộ chị, bên cạnh chị."

"Còn nữa, chị, Lâm Tuyết đã công khai xin lỗi rồi đó"

Trời bắt đầu mưa phùn.

Không khí trong xe tĩnh mịch đến mức như đông cứng lại, có lẽ là do tâm tư không yên, tôi cảm thấy đầu đau, người đau, thậm chí mí mắt cũng đau.

Không biết lái xe bao lâu, Tần Mục đột nhiên dừng xe ở ven đường.

Tôi mơ hồi quay sang nhìn hắn, bỗng một bàn tay đặt lên trán tôi.

Tần Mục căng thẳng nhíu mày, trong mắt tràn đầy lo lắng.

“Đồng Đồng, em sốt rồi!”

25.

Hóa ra do tôi bị sốt.

Đúng vậy, ngay từ đâu tôi đã không khỏe lắm rồi, từ sau chuyện ở tiệm thịt xiên đến khi chăm sóc mẹ, đã bao đêm tôi không được ngủ nhỉ? Hình như... tôi không rõ.

Trong lúc mê man, tôi được Tần Mục đưa vào bệnh viện, toàn bộ sức lực trong cơ thể như bị rút cạn, chỉ biết mình như bị nhấc lên, đặt xuống rồi nhấc lên một lần nữa bởi hắn.

Xung quanh có nhiều người đang nói chuyện, hình như một y tá hỏi Tần Mục:

"Anh là người nhà của cô ấy à?"

Tần Mục nói: "Đúng vậy, tôi là chồng của cô ấy."

Tôi mở miệng muốn nói lại phát hiện mình nói không nên lời.

Đến khi tỉnh lại lần nữa, tôi phát hiện mình đã được Tần Mục đưa trở về "ngôi nhà" năm đó.

Tôi nằm trong phòng ngủ, Tần Mục nằm bên cạnh tôi.

Tôi muốn gọi hắn, nhưng người tôi không còn chút sức lực nào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...