Mười Năm Theo Đuổi, Một Lần Buông Tay
Chương 14
Cứ như vậy, sau hai ngày ngủ mê man, cơn sốt của tôi cuối cùng cũng đỡ đi một chút, tôi tỉnh dậy và cũng đã tỉnh táo hơn.
Tần Mục vẫn nằm bên cạnh tôi, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên, hai mắt hắn đỏ ngầu.
"Em đau ở đâu?"
Hắn sờ trán tôi, lại đi lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho tôi.
Tôi lắc đầu.
Hắn đỡ tôi dậy uống nước, tôi nói: "Anh đưa tôi về đi."
Hắn lặng lẽ mở hộp thuốc.
"Tần Mục..."
"Em vẫn chưa khỏe, Tinh Tinh vẫn còn ở quê, một mình em ở nhà không được."
Hắn mở một lọ thuốc đưa cho tôi, "Anh phải chăm sóc em cho đến lúc em hết bệnh anh mới an tâm được."
“Ngủ ngon, bác sĩ nói em nên nghỉ ngơi sớm.”
Nói xong, hắn đứng dậy bước ra ngoài.
"Anh thức trắng ba đêm à?"
Tôi hỏi.
Hắn dừng lại, nhưng cũng không có ngoảnh đầu.
"Không, anh có ngủ rồi."
"Mắt anh đỏ ngầu, mí mắt cũng nhăn lại, tôi quen biết anh nhiều năm như vậy rồi, anh chỉ có thức trắng nhiều đêm mới có thể như vậy."
Tôi nhẹ nhàng nói.
Hắn lặng người.
Giây tiếp theo, hắn đột nhiên lao đến ôm chặt lấy tôi.
Cổ tôi hình như có chút ươn ướt.
Cũng không biết qua bao lâu, nghe thấy hắn nói: "Vợ ơi, trở về với anh đi…"
Tôi im lặng một hồi, nhẹ giọng nói: "Tần Mục, anh... Chỉ là khoảng thời gian này anh chỉ là không quen với việc không có tôi bên cạnh thôi."
"Không phải."
Hắn ôm lấy mặt tôi, hôn lung tung trên đó.
"Anh yêu em, anh rất yêu em"
"Tần Mục..."
Tôi dùng sức đẩy hắn ra, "Anh đừng làm như vậy."
Hắn ôm lấy tôi, "Anh xin lỗi, anh xin lỗi... nhưng anh thực sự không biết phải làm gì."
"Đồng Đồng" Anh liên tục vuốt tóc tôi, giọng nói chất chứa sự đau đớn "Chúng ta yêu nhau mà phải không em."
Yêu nhau...?
Trước đây, tôi đúng là rất yêu hắn.
Ngay cả bây giờ, mọi người vẫn nói với tôi Tần Mục rất tốt, tôi vẫn nên quay lại với hắn ta đi.
Ngày trước, nếu như hắn ta nói với tôi một câu: “Anh yêu em”, tôi lúc đó sẽ vui sướng biết bao. Rõ ràng, tôi nên vui mới phải.
Nhưng tại sao?
Tại sao trái tim tôi bây giờ như bị vô vàn chiếc kim đâm vào.
Rất bình tĩnh, cũng rất đau xót và khó chịu.
26.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, tôi sờ sờ lên trán thì biết là đã hết bệnh rồi.
Mở điện thoại ra thì thấy có một cuộc gọi nhỡ từ Hứa Tư Nhiên, tôi gọi lại cho anh ấy.
“Sếp ơi là sếp, tôi đang trong kỳ nghỉ phép năm của mình đó vậy mà mấy ngày nay đều phải ở cửa hàng."
Hứa Tư Nhiên ở đầu bên kia điện thoại cất lên giọng nói có chút lo lắng, “Vốn dĩ là anh muốn bàn kế hoạch mới với em nhưng cuối cùng là Tinh Tinh không về, em cũng không ở cửa hàng luôn”
"Vài ngày trước em bị sốt."
"Ah?
Có nghiêm trọng lắm không? Em ổn chưa?"
"Không sao đâu, hết bệnh rồi."
Tôi cười nói, "Hôm nay tôi đến cửa hàng gặp anh nhé.”
Đặt điện thoại xuống, quay đầu lại, chỉ thấy Tần Mục đang đứng ở cửa phòng ngủ đeo tạp dề.
Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc, tôi nói trước : “Lát nữa tôi đi.”
Hắn im lặng một lúc, đến gần chạm nhẹ vào trán tôi.
Tôi liền lùi lại một chút để né.
Tay hắn bị kẹt giữa không trung.
"Còn sớm, ngủ thêm chút đi, anh đi làm bữa sáng cho em."
27.
Lúc tôi thức dậy thêm lần nữa, Tần Mục đang ở trong nhà bếp làm bữa sáng.
Trên bàn ăn để ly nước ép khỏa khó mua mà tôi thích uống nhất.
Đi đến cửa sổ phòng khách, tôi lẳng lặng ngắm nhìn dòng người và phong cảnh bên dưới, cảm xúc vô cùng phức tạp.
Một tiếng "đùng" vang lên, tôi giật mình vội vàng chạy vào bếp, chỉ thấy Tần Mục đang đeo găng tay đang ngơ ngác nhìn đống đồ cháy đen trong chảo nướng.
Nghe tiếng động phía sau, hắn quay đầu lại, trong mắt tràn đầy vẻ bất lực.
"Anh...
vốn định nướng cho em một củ khoai lang, nhưng không ngờ..."
Tôi lặng người.
"Không sao, tôi cũng đi đây."
"Đồng Đồng" Hắn tháo găng tay ra, vội vàng giữ tôi lại, "Anh nhớ rồi, mấy ngày nay có ở dưới cổng khu dân cư có ông lão bán khoai lang nướng,” Hắn nắm tay tôi, ánh mắt cầu khẩn, “Anh đi mua cho em, em đợi anh nhé, đừng đi.”
Hắn gượng cười, nói: “Thật là lạ, sao đến bây giờ vẫn có người bán khoai lang nướng giống hồi chúng ta còn đi học ha…” ,
"Tần Mục..."
“Cho anh 5 phút, 5 phút anh liền mua khoai lang nướng về cho em”
Hốc mắt hắn đỏ hoe “Đồng Đồng, 5 phút thôi!”
Sau khi Tần Mục xuống lầu, tôi đứng kế bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới.
Tôi biết, hắn ta sẽ không thể về kịp.
Bởi vì người đang đứng dưới lầu, chính là Lâm Tuyết.
Tôi nhìn cô ta kéo tay áo hắn cầu xin, nhìn cô lao vào vòng tay hắn, nhìn cô ngất đi trong vòng tay hắn. Tôi thấy hắn ta lúc đầu còn chống cự, sau đó hắn liền hốt hoảng bế cô lao nhanh ra ngoài, còn không để ý điện thoại đã rơi xuống đất từ lúc nào.
Tôi lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Tần Mục, quay người rời đi.
Tần Mục, anh xem đi, tôi biết rõ, anh sẽ không bao giờ có thể bỏ rơi cô ta. Anh vẫn sẽ luôn như xưa, không bao giờ bỏ rơi cô ta được. Như anh đã nói, có thể anh đã thật lòng yêu tôi từ lâu nhưng mà, anh vẫn như xưa không thể bỏ rơi được cô ta.
Khi tôi đồng ý cho hắn ta xuống lầu mua khoai lang nướng, tôi đã đoán trước được kết quả sẽ thế này.
Và đây cũng chính là, lí do mà tôi sẽ không bao giờ quay lại với hắn nữa.
28.