Mười Năm Theo Đuổi, Một Lần Buông Tay
Chương 15
Sau khi ra khỏi nhà Tần Mục, tôi về nhà mình trước sau đó sắp xếp tài liệu mà lát nữa sẽ bàn bạc với Hứa Tư Nhiên, lúc đến cửa hàng thì trời đã tối.
Tôi đứng bên ngoài cửa hàng nhìn thấy Hứa Tư Nhiên đang ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa sổ tay chống cằm nhìn vào màn hình, sự đẹp trai của anh ấy đã thu hút một số cô gái đi ngang qua lén lút chụp ảnh ảnh.
Tôi gõ cửa kính.
Anh ấy ngạc nhiên quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy tôi, ánh mắt liền hiện lên sự mừng rỡ.
Sau khi vào trong cửa tiệm, tôi ngồi đối diện với anh ấy.
"Anh nghĩ em sẽ không đến" Anh nói.
Tôi cười, "Sao em không đến? Chẳng phải em đã hứa với anh là em sẽ đến rồi sao?"
Tôi lấy tài liệu ra,: Anh đang làm gì vậy?"
"Viết chương trình ."
"Đừng nói dối em nha, em ở bên ngoài nhìn anh lâu lắm đó, anh vẫn luôn ngẩn người nhìn Manh Lan vượt ngục!"
Anh chợt cười. Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
“Sao vậy?"
"Không có gì, tự nhiên anh cảm thấy…
Có chút vui!”
29.
Tôi không biết anh ấy vui vẻ cái gì.
Nhưng việc Hứa Tư Nhiên nâng cấp lên chương trình nhỏ rất thành công và việc kinh doanh của cửa hàng Xuyến Xuyến cũng ngày càng tốt hơn.
Cô gái nhỏ phụ trách công việc hàng ngày trong cửa hàng, người hay đau đầu, còn rất hay ngủ gật nay thực sự đã làm việc chăm chỉ để lấy được bằng tốt nghiệp về tài chính tại chỗ cho cửa hàng này.
Khi tôi và em gái ngày càng bận rộn, chúng tôi có thuyết phục bảo mẹ, em ba và Nhạc Nhạc lên thành phố ở cùng.
Em ba cũng đến phụ mấy việc trong cửa hàng, em ấy cẩn thận nên đảm nhận công việc giúp chúng tôi kết nối, hợp tác với các nhà cung cấp thực phẩm.
“Chị, em muốn ly hôn.”
Một ngày sau khi tan sở, cô ấy đột nhiên nói với tôi.
Tôi hỏi tại sao, cô ấy nói rằng nhìn thấy tôi và em gái mình làm việc cực nhọc như thế, cô ấy cũng muốn có một chút vội vàng trong cuộc sống.
"Em thấy sống như thế này cả đời cũng không có gì sai, nhưng hình như cũng không có gì thú vị cả"
Sau đó, tôi nghỉ việc ở công ty, dành toàn bộ tâm trí cho cửa hàng.
Hứa Tư Nhiên cũng từ chức, hai chúng tôi cùng nhau lập kế hoạch tiếp thị mới cho Cửa hàng Xuyến Xuyến và trang trí lại nó.
Sự thật đã chứng minh rằng, với kinh nghiệm nhiều năm lập kế hoạch tiếp thị của tôi, cộng thêm tư duy và sự sáng tạo về Internet của Hứa Tư Nhiên, kế hoạch này quả nhiên rất thành công.
Cửa hàng Xuyến Xuyến đã trở thành một cửa hàng nổi tiếng trên mạng, hàng ngày có rất nhiều người đến check in và chụp ảnh, đồng thời cũng thu hút rất nhiều neo đậu ghé thăm cửa hàng.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi mở một chi nhánh thứ hai.
Chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn khác nhau, nhưng tất cả chúng tôi đêù cùng nhau vượt qua.
Vào ngày khai trương chi nhánh thứ năm, Hứa Tư Nhiên và tôi đang uống bia cùng nhau trong công viên, nhìn ra dòng sông đen.
"Thật ra, khi anh gặp em ở Xuyến Xuyến, đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời anh.
Nỗ lực ba năm của anh bị người khác đánh cắp, người đó còn dựa vào thành tích của anh để được thăng chức và tăng lương."
Anh nhấp một ngụm rượu, cười nói: “Từ nhỏ anh đã là một *thiên chi kiêu tử, nhưng chỉ khi bước chân vào xã hội, anh mới biết nó tàn nhẫn như thế nào."
*: Kiểu đứa nhỏ kiêu hãnh cao.
“Công ty vì lợi ích mà không bảo vệ anh, lãnh đạo để anh tự chịu.
Hôm đó anh cõng máy tính trên lưng đi dọc bờ sông, nghĩ tinh thần của chính mình phải phấn chấn lên, vô số suy nghĩ lướt qua tâm trí anh, tốt có xâú có. Sau đó, anb đi bộ đến cửa hàng thịt xiên của em chỉ để muốn ăn gì đó. Nhưng thật không ngờ,"
Anh ngước lên, mỉm cười thở dài, "Quyết định này thực sự đã thay đổi phần còn lại của cuộc đời anh."
Tôi chạm cốc với anh ấy.
Đúng vậy, cửa hàng nhỏ này không chỉ thay đổi nửa đời sau của Hứa Tư Nhiên sao?
"Bạn học lập trình viên này, có năm cửa hàng rồi, nhưng đừng quá lo lắng, chú ý số tóc trên đầu đi.”
Tôi trêu chọc anh ấy.
Hắn khẽ hừ một tiếng, "Yên tâm đi, anh bảo đảm anh ẵ vĩnh viễn là lập trình viên nhiều tóc nhất, đẹp trai nhất luôn."
Đêm đó, chúng tôi ngồi bên bờ sông rất lâu, rất lâu.
Lúc sau tôi buồn ngủ, dụi dụi vào vai anh.
Anh cởi áo khoác của mình khoác cho tôi.
Trong làn gió, sóng hơi lành lạnh, tôi mơ hồ cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp đặt trên trán mình.
Nó rõ ràng là rất nhẹ, nhưng lại ngay lập tức lấp đầy trái tim tôi.
Chẳng mấy chốc, em ba tôi liền yêu người mới.
Anh ấy thích em gái của tôi, anh ấy cũng rất thích Nhạc Nhạc.