Mười Năm Theo Đuổi, Một Lần Buông Tay

Chương 16



Có thể thấy, anh ấy là thực chân thành.

“Chị à, em thực sự rất vui,” Em bà tựa vào vai tôi vào đêm trước khi kết hôn, đôi mắt ướt đẫm, “Em vẫn luôn cho rằng cuộc sống của mình chẳng hơn gì ai, tầm thường, ung dung vô vị, ai ngờ hiện tại vừa được làm việc với chị, mà còn tình yêu.

Cô ấy nói, chị ơi, thật tuyệt khi được yêu.

Cô ấy cũng nói, nhưng em sẽ không bao giờ là một bà nội trợ nữa đâu, em sẽ tiếp tục làm việc trong cửa hàng, em cũng muốn lấy bằng tốt nghiệp bán thời gian.

Cô gái nhỏ vẫn làm việc của mình, cho dù luôn có những chàng trai phải lòng cô cũng không động tâm.

“Bây giờ em thấy tiền còn đáng yêu hơn đàn ông.”

Câu nói này đã trở thành câu thần chú của cô.

Mẹ Tần đến cửa hàng vài lần, bà ấy biết chuyện chúng tôi ly hôn, liền đem Tần Mục ra mắng.

“Cha của Tần Mục cũng đã làm điều có lỗi với mẹ khi ông ấy còn trẻ,”

Bà ấy nói với tôi, đó cũng là lần cuối bà đến cửa hàng, "Các con còn rất trẻ, khí thịnh cũng rất nhiều, chỉ cần trong mắt có một hạt cát thôi cũng không chịu được, nhưng nếu ở tuổi này của mẹ, các con sẽ hiểu rằng nhiều thứ không phải cứ là trắng đen.”

"Con gái này, Tần Mục cũng không phạm phải nguyên tắc sai lầm nào trong hôn nhân?

Đồng Đồng, hai con thực sự rất thích hợp để yêu nhau, bỏ qua chuyện này và tiếp tục lại lần nữa, có phải rất tốt không còn?"

Hôm đó, mẹ tôi cũng ở trong cửa hàng, bà đun nước lê.

"Bà xui này, bà giúp tôi thuyết phục đôi vợ chồng son này đi.”

Mẹ Tần là đang nói với mẹ tôi.

Đó là đang yêu cầu.

Tôi vốn nghĩ rằng mẹ tôi vẫn luôn hy vọng rằng tôi và Tần Mục sẽ tái hôn.

Chỉ là không nghĩ tới, bà chỉ cười xã giao:

"Tôi tôn trọng ý kiến của con gái, không muốn quản con bé."

Rồi bà chân thành nói: "Tôi nghĩ bà nên mặc kệ chúng, để chúng tự giải quyết chuyện riêng đi”.

Dứt lời, bà bóp lấy tay bên tay phải của tôi.

Có chút ngứa, nhưng rất ấm.

“Đồng Đồng, ba và mẹ đều rất nhớ món hoành thánh của con.”

Đi tới cửa, mẹ Tần nói với tôi.

Tôi cũng nói với bà ấy: "Dì ơi, con hiện đang kinh doanh quán Xuyến Xuyến rồi, rất lâu con không làm hoành thánh.”

"Nếu dì muốn ăn thịt xiên, dì luôn

được chào đón ở đây."

Bà mỉm cười, không nói gì rồi bỏ đi.

Lần cuối cùng tôi gặp Tần Mục là tại đám cưới của em ba.

Hứa Tư Nhiên và tôi ngồi ở cửa để đăng ký tiền quà tặng.

Anh ta là khách bên người đàn ông, một mình.

Ánh mắt chạm nhau, hắn gật đầu chúc mừng tôi.

Tôi lấy phong bì màu đỏ và nói lời cảm ơn.

Chỉ thế mà thôi.

“Thế giới này thật nhỏ bé.”

Sau khi hắn đi vào, Hứa Tư Nhiên khẽ thở dài.

“Anh có quan tâm không?”

Tôi hỏi anh ấy một cách nghiêm túc.

Anh lắc đầu cười nói: "Anh đối với người qua đường quá khứ không nhỏ mọn như vậy đâu."

Sau đám cưới, tôi ôm Nhạc Nhạc chơi bóng bay trên lễ đài, ngẩng đầu lên, lại thấy Tần Mục.

Hắn một mình đứng ở xa xa cửa đại sảnh, ngẩn người nhìn bên này, còn chưa có rời đi.

Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên.

Là Hứa Tư Nhiên.

Tôi không hiểu ý gì, liếc nhìn anh ấy, người đang đứng cách chiếc bàn dưới sân khấu một mét.

Anh khẽ hếch cằm về phía tôi, không giấu được ý cười trong mắt.

Tôi quẹt điện thoại.

Hóa ra anh ấy gửi cho tôi doanh thu và số lượng đặt hàng trong tháng này.

"Lại là một cái kỷ lục, anh nghĩ có thể mở thêm mấy chi nhánh nữa đó."

Anh cười đi lên đài.

Đèn trên sân khấu rất sáng, thực lộng lẫy, khoảnh khắc này là thuộc về chúng tôi.

Tôi cười.

"Tốt quá rồi."

Hết.

Chương trước
Loading...