Mười Lăm Phút Dành Cho Vợ
Chương 9
Lý Minh Xuyên cũng cười.
“Xin lỗi.”
“Bố tôi gần đây rất thích làm mai.”
“Tôi hiểu.”
Anh hỏi:
“Cô lái xe sao?”
“Có tài xế.”
“Vậy tốt.”
“Anh không mời tôi đi uống gì à?”
Anh ngẩn người.
Tôi nhướn mày.
“Không phải đang xem mắt sao?”
Anh bật cười.
“Vậy mời cô.”
“Nhưng hôm nay muộn rồi.”
“Ngày khác nhé.”
“Được.”
Anh lấy điện thoại.
“Có cần đặt lịch trước ba ngày không?”
Tôi sững lại.
Có lẽ câu đó hoàn toàn vô tình.
Nhưng tôi vẫn im lặng một giây.
Sau đó bật cười.
“Không.”
“Tôi ghét đặt lịch quá cứng.”
Anh gật đầu.
“Vậy khi nào cô muốn uống thì nhắn tôi.”
“Anh rảnh sẽ đi.”
“Không rảnh thì đổi hôm khác.”
Rất đơn giản.
Tôi bỗng thấy nhẹ nhõm.
“Được.”
12
Tôi không lập tức yêu Lý Minh Xuyên.
Cũng không vội vàng bước vào mối quan hệ mới.
Chúng tôi mất gần một năm từ bạn bè thành người yêu.
Anh rất bận.
Bác sĩ ngoại khoa vốn chẳng có nhiều thời gian.
Có khi đang ăn thì bệnh viện gọi.
Có khi cuộc hẹn phải hủy ngay phút cuối.
Nhưng khác với Cố Thừa Nghiêu.
Minh Xuyên chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy mình chỉ là một công việc trong lịch.
Lần đầu tiên anh phải hủy hẹn, anh gọi ngay.
“Tô Uyển, xin lỗi.”
“Có ca cấp cứu.”
“Tôi biết.”
“Em đừng đợi ăn.”
“Ừ.”
“Tối nay nếu xong sớm anh gọi.”
“Không xong thì mai.”
“Được.”
Tôi tắt máy.
Không thất vọng.
Bởi vì tôi biết mình được tôn trọng.
Một lần khác, tôi bị sốt khi anh đang trực.
Tôi chỉ nhắn:
【Hơi mệt. 】
Ba phút sau điện thoại reo.
“Bao nhiêu độ?”
“Ba mươi tám.”
“Ở nhà?”
“Ừ.”
“Anh nhờ đồng nghiệp đổi ca sau mười giờ.”
Tôi lập tức nói:
“Không cần.”
Anh đáp:
“Anh biết.”
“Nhưng anh muốn về.”
Bốn chữ.
Anh muốn về.
Không phải tôi xin.
Không phải tôi phải chứng minh mình đủ nghiêm trọng.
Không cần thông qua trợ lý.
Không cần xếp lịch.
Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, tôi nhận ra cảm giác được đặt trong lòng người khác vốn đơn giản như vậy.
Hai năm sau, Minh Xuyên cầu hôn.
Không nhà hàng sang trọng.
Không máy bay không người lái.
Không màn hình lớn.
Chỉ là sau bữa cơm ở nhà tôi.
Bố đang gọt táo.
Anh trai đang xem bóng đá.
Minh Xuyên đột nhiên lấy nhẫn.
Tôi nhìn anh.
“Anh làm gì vậy?”
Anh cũng hơi căng thẳng.
“Cầu hôn.”
Anh trai tôi suýt sặc nước.
Bố đặt dao xuống.
“Ở nhà tôi?”
Minh Xuyên gật đầu.
“Vâng.”
Bố hỏi:
“Không chọn ngày?”
“Cháu định tuần sau.”
“Nhưng hôm nay cảm thấy thích hợp.”
Tôi bật cười.
“Vì sao?”
Anh nhìn tôi.
“Vì em đang vui.”
Tôi chợt cay mắt.
Không có kế hoạch hoàn hảo.
Không có giờ đẹp.
Không có lịch trình.
Chỉ vì tôi đang vui.
Nên anh muốn hỏi.
“Tô Uyển.”
“Em có muốn kết hôn với anh không?”
Tôi nhìn chiếc nhẫn.
Rồi nhìn người đàn ông trước mặt.
“Có.”
Anh trai tôi ở bên cạnh nói:
“Khoan.”
Tôi quay sang.
“Gì?”
“Anh chưa đồng ý.”
Bố cầm quả táo ném anh.
“Có ai hỏi mày à?”
Cả phòng bật cười.
Tôi cũng cười.
Rất lâu.
13
Tin tôi kết hôn lần nữa không thể giấu trong giới kinh doanh.
Một tuần sau, tôi gặp Cố Thừa Nghiêu trong hội nghị thường niên.
Anh nhìn thấy nhẫn.
Ánh mắt dừng lại vài giây.
“Chúc mừng.”
Tôi mỉm cười.
“Cảm ơn.”
Anh hỏi:
“Là bác sĩ Lý?”
“Ừ.”
“Anh ấy tốt với em không?”
“Tốt.”
Anh gật đầu.
“Vậy là được.”
Không còn gì để nói.
Tôi vừa định đi, anh bỗng gọi lại.
“Tô Uyển.”
Tôi quay đầu.
Anh nhìn tôi.
“Có một chuyện anh chưa từng nói.”
“Gì?”
“Năm đó…”
Anh dừng một chút.
“Sau khi em rời đi, anh mới phát hiện mỗi ngày từ tám giờ đến tám giờ mười lăm là khoảng thời gian anh mong đợi nhất.”
Tôi im lặng.
Anh cười tự giễu.
“Nhưng lúc có nó, anh lại coi nó như một nhiệm vụ.”
“Con người đúng là rất kỳ lạ.”
“Luôn tưởng thứ ở bên cạnh sẽ không biến mất.”
Tôi nhìn anh.
“Vậy nên mới phải biết trân trọng trước khi mất.”
“Ừ.”
Anh gật đầu.
“Tôi học muộn.”
Tôi không đáp.
Anh nói:
“Đi đi.”
“Tôi nghe nói bác sĩ rất bận.”
“Đừng để người ta chờ.”
Tôi cười.
“Anh ấy không tính phút.”
Cố Thừa Nghiêu khựng lại.
Sau đó cũng cười.
“Vậy thì tốt.”
Tôi quay người.
Bước qua hành lang dài.
Ngoài cửa kính, trời đang rất sáng.
14
Ngày cưới, tôi tỉnh dậy lúc bảy giờ sáng.
Không phải vì báo thức.
Mà vì tiếng tin nhắn.
Lý Minh Xuyên gửi:
【Anh tỉnh rồi. 】
Tôi trả lời:
【Em cũng vậy. 】
Anh gửi tiếp:
【Có hồi hộp không? 】
【Một chút. 】
【Muốn đổi giờ không? 】
Tôi bật cười.
【Chú rể hỏi cô dâu ngày cưới có muốn đổi giờ không? 】
【Sợ em mệt. 】
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
Sau đó trả lời:
【Không đổi. 】
【Hôm nay em muốn gặp anh sớm. 】
Mười giây sau.
【Anh cũng vậy. 】
Hôn lễ không quá lớn.
Chỉ có người thân và bạn bè.
Bác sĩ Lý khóc nhiều hơn bố tôi.
Bố tôi ngoài miệng chê ông mít ướt, quay đầu lại cũng đỏ mắt.
Anh trai tôi giao tay tôi cho Minh Xuyên.
Trước khi buông còn cảnh cáo:
“Nó mà gọi, bất kể mấy giờ…”
Minh Xuyên bật cười.
“Em nghe.”
“Đang p/hẫu th/uật thì sao?”
“P/hẫu th/uật xong nghe.”
“Đang ngủ?”
“Dậy nghe.”
Tôi đánh tay anh trai.
“Anh thôi đi.”
Cả lễ đường cười.
Tôi cũng cười.
Đến lúc trao nhẫn, Minh Xuyên khẽ hỏi:
“Sau này có chuyện gì, em gọi anh nhé.”
Tôi nhìn anh.
“Không sợ phá lịch sao?”
“Lịch sửa được.”
Anh siết tay tôi.
“Em không sửa được.”
Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
Nhưng lần này là vì hạnh phúc.
Ở hàng ghế cuối cùng có một chỗ trống.
Sau này tôi mới biết Cố Thừa Nghiêu từng nhận thiệp.
Là bạn chung gửi.
Anh không đến.
Chỉ nhờ người gửi một món quà.
Không phải trang sức.
Không phải tiền.
Là một chiếc đồng hồ cũ.
Chiếc đồng hồ anh từng đeo suốt nhiều năm.