Mười Lăm Phút Dành Cho Vợ

Chương 8



Bốn năm trước, khi đăng ký kết hôn, anh nhìn đồng hồ vì còn cuộc họp.

Bốn năm sau, kết thúc hôn nhân, anh không đeo đồng hồ.

Tôi nhìn cổ tay trống của anh.

Anh nhận ra.

Khẽ nói:

“Tôi bỏ rồi.”

“Ừ.”

Anh hỏi:

“Em đi đâu?”

“Về công ty.”

“Có cuộc họp?”

“Không.”

Tôi mỉm cười.

“Hôm nay nghỉ.”

Anh hơi ngẩn ra.

Có lẽ trong thế giới cũ của anh, không có lý do thì không nên nghỉ.

Tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm.

“Tôi muốn đi đâu thì đi.”

“Không cần lịch.”

Nói xong tôi bước xuống bậc thềm.

Anh không giữ.

Chỉ đứng phía sau.

Tôi đi được vài bước thì nghe anh gọi:

“Tô Uyển.”

Đã rất lâu rồi anh không gọi cả tên tôi.

Tôi quay lại.

Anh nhìn tôi.

“Sau này…”

Anh dừng lại.

Có lẽ vốn định hỏi chúng tôi còn cơ hội không.

Nhưng cuối cùng chỉ nói:

“Chúc em vui vẻ.”

Tôi cười.

“Cảm ơn.”

Rồi quay đi.

Không có nước mắt.

Không có lưu luyến.

Không có cảnh quay đầu.

Bởi vì có những người xuất hiện trong cuộc đời không phải để đi cùng đến cuối.

Mà để dạy mình một bài học thật đắt.

Bài học của tôi là:

Đừng bao giờ van xin người khác dành thời gian cho mình.

Người thật sự yêu bạn sẽ tự để bạn bước vào cuộc đời họ.

Chứ không phải phát cho bạn một con số thứ tự.

10

Sau khi l/y h/ô/n, tôi dồn toàn bộ tinh lực vào công việc.

Năm đầu tiên, Tô thị mua lại một công ty công nghệ y tế.

Tôi phụ trách thương vụ.

Báo chí bắt đầu nhắc đến tôi không còn với danh xưng “vợ của Cố Thừa Nghiêu”.

Mà là “Tô Uyển, giám đốc đầu tư Tô thị”.

Năm thứ hai, quỹ Tinh Hà mở rộng sang Đông Nam Á.

Năm thứ ba, tôi chính thức trở thành phó tổng giám đốc.

Cùng năm đó, bố ném lên bàn tôi một tập hồ sơ.

“Xem đi.”

“Tại sao?”

“Danh sách ứng viên.”

Tôi mở ra.

Toàn ảnh đàn ông.

Tôi bật cười.

“Bố làm mai?”

“Bố chỉ cung cấp dữ liệu.”

“Cưới hay không tùy con.”

“Không thích.”

“Vậy thôi.”

Ông cầm hồ sơ vứt vào máy hủy giấy ngay trước mặt tôi.

Tôi nhìn ông.

“Bố không khuyên thêm à?”

“Khuyên gì?”

Ông nhíu mày.

“Bố nuôi con lớn để con vui.”

“Không phải để giao KPI lấy chồng.”

Tôi bật cười đến đau bụng.

Bên ngoài cửa, anh trai tôi đi qua.

Nghe thấy liền nói:

“Cuối cùng bố cũng biết nói tiếng người.”

Bố cầm tập tài liệu ném sang.

“Cút.”

Cuộc sống sau l/y h/ô/n hóa ra rất bình thường.

Không hề cô độc như tôi từng sợ.

Tôi đi làm.

Đi du lịch.

Học lặn biển.

Học làm gốm.

Có hôm đang họp thì đột nhiên muốn ăn bánh ở thành phố bên cạnh.

Tôi đặt vé tàu đi ngay cuối tuần.

Không cần báo trước.

Không cần chờ đến tám giờ.

Không cần nhìn đồng hồ xem mình còn bao nhiêu phút.

Tôi bắt đầu hiểu rằng tự do không phải làm điều gì lớn lao.

Đôi khi chỉ là quyền được sống mà không phải xin phép ai.

Cố Thừa Nghiêu vẫn điều hành Cố thị.

Công ty dần ổn định lại sau quá trình tái cấu trúc.

Chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau ở hội nghị kinh doanh.

Anh luôn giữ khoảng cách.

Không còn tìm cách nói chuyện riêng.

Không còn gửi hoa.

Không còn chờ trước công ty.

Chỉ gật đầu chào.

Tôi cũng gật đầu.

Giống hai người từng quen rất sâu.

Sau đó trở thành người xa lạ có lễ phép.

Tống Nhược Hàm thì rời khỏi thành phố.

Nghe nói cô ta từng xin việc tại vài doanh nghiệp lớn nhưng thất bại vì hồ sơ kỷ luật cũ.

Sau đó chuyển sang một công ty nhỏ.

Tôi không hỏi thêm.

Không cần.

Người làm sai không nhất thiết phải bị đẩy xuống vực mới gọi là trả giá.

Đôi khi hình phạt thích hợp nhất chính là từ vị trí mình từng kiêu ngạo rơi về nơi phải sống bằng năng lực thật sự.

11

Bốn năm sau ngày l/y h/ô/n, tôi nhận được thiệp cưới của một người bạn chung.

Trong tiệc cưới, tôi lại gặp Cố Thừa Nghiêu.

Anh ngồi bàn phía trước.

Bên cạnh không có ai.

Một người bạn cũ thấy tôi liền cười:

“Tổng giám đốc Cố mấy năm nay vẫn độc thân đấy.”

Tôi nâng ly.

“Vậy à?”

Người kia nhìn tôi đầy ẩn ý.

“Nghe nói có người giới thiệu không ít.”

“Anh ấy đều từ chối.”

Tôi cười.

“Chuyện của anh ấy.”

Không lâu sau, cô dâu ném hoa.

Một đám người chen nhau phía trước.

Tôi đứng rất xa.

Không ngờ bó hoa lại bay lệch.

Rơi ngay vào tay tôi.

Cả sảnh ồ lên.

Bạn bè cười lớn.

“Tiếp theo là Tô Uyển!”

Tôi cũng cười.

Ngay lúc ấy, ánh mắt vô tình chạm với Cố Thừa Nghiêu.

Anh đứng ở phía bên kia.

Nhìn bó hoa trong tay tôi.

Một giây.

Hai giây.

Sau đó anh mỉm cười.

Rất nhẹ.

Không buồn.

Không níu kéo.

Chỉ nâng ly về phía tôi.

Tôi cũng nâng ly.

Khoảnh khắc ấy tôi biết.

Chúng tôi thật sự kết thúc rồi.

Không phải ngày ký giấy.

Không phải ngày chia tài sản.

Mà là ngày nhìn thấy đối phương có thể bước về phía một cuộc đời khác, lòng mình vẫn hoàn toàn bình yên.

Buổi tiệc kết thúc lúc gần mười giờ.

Tôi ra ngoài.

Một người đàn ông đứng cạnh xe hỏi:

“Cô Tô?”

Tôi quay lại.

Là bác sĩ Lý.

Người bác sĩ năm ấy từng làm p/hẫu th/uật cho tôi.

Tôi khá bất ngờ.

“Bác sĩ Lý?”

Ông bật cười.

“Còn nhớ tôi à?”

“Tất nhiên.”

Ông giới thiệu người đứng bên cạnh.

“Đây là con trai tôi, Lý Minh Xuyên.”

Người đàn ông cao ráo, mặc sơ mi đơn giản.

Anh đưa tay.

“Chào cô Tô.”

Tôi bắt tay.

“Chào anh.”

Bác sĩ Lý cười rất đáng ngờ.

“Minh Xuyên mới từ nước ngoài về, đang làm bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện thành phố.”

Tôi lập tức hiểu.

“Bác sĩ Lý.”

Ông giả vờ nhìn điện thoại.

“Ơ, tài xế tới rồi.”

“Bố.”

Lý Minh Xuyên bất lực.

Bác sĩ Lý bỏ đi rất nhanh.

Tôi bật cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...