Mười Lăm Phút Dành Cho Vợ

Chương 6



“Cô tưởng mỗi lần anh ấy nghe lịch của cô, mỗi lần anh ấy bỏ qua tôi để làm theo kế hoạch cô sắp xếp, đều chứng minh cô quan trọng hơn vợ.”

“Tôi nói sai sao?”

Mặt cô ta trắng bệch.

Tôi lắc đầu.

“Nhưng cô cũng chỉ là một ô trong lịch của anh ấy.”

“Anh ấy có thể ưu tiên cô hôm nay.”

“Ngày mai cũng có thể xóa cô đi.”

Tống Nhược Hàm không nói nổi nữa.

Tôi đi ngang qua cô ta.

Trước khi rời đi, tôi dừng lại.

“Tôi sẽ không giúp cô.”

“Cũng không trả thù cô thêm.”

“Phần còn lại cô tự chịu.”

Tôi về nhà họ Tô.

Căn phòng của tôi vẫn giữ nguyên.

Bố nhìn thấy tôi, không nói gì.

Chỉ quay mặt đi lau kính.

Tôi biết ông đang khó chịu.

Một lúc sau ông mới lạnh giọng:

“Con còn biết đường về?”

Tôi bật cười.

“Bố muốn mắng thì mắng đi.”

Ông đặt kính xuống.

“Bố mắng con làm gì?”

“Người nên mắng, bốn năm trước bố mắng đủ rồi.”

Mẹ kế tôi bưng canh ra.

“Đừng nói nữa.”

“Con bé vừa xuất viện.”

Bố im lặng.

Đến lúc ăn cơm, ông đột nhiên hỏi:

“Muốn về công ty không?”

Tôi ngẩng lên.

“Con?”

“Chứ chó nhà hàng xóm à?”

Tôi bật cười.

Bốn năm kết hôn, tôi gần như rút khỏi công việc của Tô thị.

Không phải Cố Thừa Nghiêu ép.

Là tôi tự nguyện.

Tôi từng nghĩ anh quá bận nên trong gia đình cần có một người lùi lại.

Tôi muốn làm người ấy.

Bây giờ nhìn lại, chẳng có gì ngu ngốc hơn việc tự thu nhỏ bản thân để vừa với cuộc đời của một người khác.

Tôi gật đầu.

“Con về.”

Bố hừ một tiếng.

“Mai đi làm.”

“Không có đặc quyền.”

“Chín giờ phải đến.”

Tôi cố tình hỏi:

“Chín giờ đúng?”

Ông nhìn tôi.

“Muốn mười giờ cũng được.”

“Công ty nhà mình.”

Tôi bỗng cay mắt.

Thì ra người thật sự xem tôi là gia đình sẽ không đo từng phút với tôi.

Sau khi trở lại Tô thị, tôi bắt đầu tiếp quản mảng đầu tư.

Bốn năm không trực tiếp điều hành nhưng tôi chưa từng hoàn toàn rời khỏi thị trường.

Quỹ Tinh Hà vốn do mẹ để lại cho tôi.

Nhiều năm qua tôi giao đội ngũ chuyên nghiệp quản lý.

Cũng vì quỹ này mà Cố thị từng vượt qua một cuộc khủng hoảng dòng tiền ba năm trước.

Khi ấy Cố Thừa Nghiêu nói:

“Anh sẽ nhớ việc em giúp.”

Tôi trả lời:

“Vợ chồng mà.”

Không cần nhớ.

Bây giờ tôi mới nhận ra.

Có những thứ nên tính rõ.

Càng rõ càng tốt.

Cố thị không sụp đổ.

Tôi cũng chưa từng muốn hủy công ty của anh.

Nhưng sau khi chúng tôi tách tài sản, cấu trúc tài chính của Cố thị buộc phải điều chỉnh.

Một số dự án trước đây dựa vào bảo lãnh từ quỹ của tôi phải tìm nguồn vốn mới.

Giá cổ phiếu dao động.

Hội đồng quản trị gây áp lực.

Cố Thừa Nghiêu bận hơn trước rất nhiều.

Thế nhưng anh bắt đầu xuất hiện trước Tô thị gần như mỗi ngày.

Ngày đầu tiên, anh chờ dưới sảnh hai tiếng.

Tôi đi cửa khác.

Ngày thứ hai, anh gửi hoa.

Tôi cho lễ tân chia hết.

Ngày thứ ba, anh nhắn từ số mới:

【Anh muốn nói chuyện. 】

Tôi chặn.

Ngày thứ tư, anh đứng trước xe tôi.

Tôi hạ kính.

“Có chuyện gì?”

“Ăn tối với anh.”

“Không rảnh.”

“Anh có thể đợi.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Xin lỗi, tổng giám đốc Cố.”

“Bây giờ không nằm trong khung giờ anh được phép liên hệ với tôi.”

Mặt anh cứng lại.

Tôi kéo kính xe lên.

Lái đi.

Một tháng sau, tôi gặp lại Cố Thừa Nghiêu trong tiệc thương mại.

Đó là lần đầu chúng tôi cùng xuất hiện công khai kể từ khi tin l/y h/ô/n lan ra.

Rất nhiều ánh mắt nhìn sang.

Ai cũng tò mò.

Tôi mặc váy dài màu đen, đi cạnh anh trai.

Cố Thừa Nghiêu đứng phía đối diện sảnh.

Vẫn cao ráo.

Vẫn lạnh lùng.

Vẫn là người đàn ông nổi bật nhất đám đông.

Chỉ là lúc nhìn thấy tôi, ánh mắt anh lập tức dừng lại.

Anh bỏ cuộc trò chuyện đang diễn ra, bước về phía tôi.

“Uyển Uyển.”

Tôi gật đầu.

“Tổng giám đốc Cố.”

Hai chữ xa lạ khiến anh khựng lại.

“Em khỏe chưa?”

“Rất tốt.”

“Thuốc còn uống không?”

“Đã ngừng từ tuần trước.”

Anh im lặng.

Rõ ràng còn rất nhiều lời muốn hỏi.

Nhưng không biết phải bắt đầu thế nào.

Tôi cũng không có ý định giúp anh.

Đúng lúc đó, một giọng nữ vang lên phía sau.

“Anh Thừa Nghiêu.”

Tôi quay lại.

Là Cố phu nhân.

Mẹ anh.

Bà bước nhanh tới, sắc mặt không tốt.

Nhìn thấy tôi, bà lập tức kéo tay.

“Uyển Uyển, cuối cùng mẹ cũng gặp được con.”

Tôi nhẹ nhàng rút tay lại.

“Cố phu nhân.”

Bà sững người.

“Con gọi mẹ là gì?”

“Đơn l/y h/ô/n đã nộp.”

Tôi mỉm cười.

“Gọi như vậy thích hợp hơn.”

Cố phu nhân lập tức nhìn con trai.

“Thừa Nghiêu, con vẫn chưa dỗ được vợ sao?”

Sau đó bà quay sang tôi.

“Uyển Uyển, chuyện đàn ông bận công việc là bình thường.”

“Thừa Nghiêu từ nhỏ đã như vậy.”

“Nó không biết chăm sóc người khác nhưng trong lòng chắc chắn có con.”

“Chuyện đứa bé…”

Bà thở dài.

“Có thể có lại.”

Tôi nhìn bà.

Nụ cười trên môi nhạt đi.

“Cố phu nhân.”

“Có những lời không nên nói.”

Bà hơi khó chịu.

“Mẹ chỉ muốn khuyên hai đứa.”

“Một cuộc hôn nhân bốn năm đâu thể nói bỏ là bỏ.”

“Con cũng phải nghĩ cho đại cục.”

Tôi bật cười.

“Đại cục nào?”

Bà nghẹn lại.

Tôi nhìn thẳng bà.

“Là giá cổ phiếu Cố thị?”

“Hay những khoản tín dụng trước đây Tô gia bảo lãnh?”

Mặt bà thay đổi.

Đám đông xung quanh tuy giả vờ nói chuyện nhưng ai cũng đang nghe.

Tôi nói rất nhẹ.

“Bốn năm trước tôi cưới vào Cố gia, không mang danh phận Tô đại tiểu thư ra gây áp lực với bất kỳ ai.”

“Bốn năm nay tôi cũng chưa từng yêu cầu Cố gia trả lại lợi ích mà Tô gia mang đến.”

“Bây giờ tôi muốn đi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...