Mười Lăm Phút Dành Cho Vợ

Chương 5



Anh ta mang theo hoa, đồ ăn và một chiếc hộp.

“Tổng giám đốc Cố bảo tôi đưa tới.”

Tôi không nhận.

“Cầm về.”

Trợ lý do dự.

“Cô Tô, tổng giám đốc đã hủy toàn bộ lịch trình ba ngày tới.”

Tôi nhìn anh ta.

“Liên quan gì đến tôi?”

Anh ta nghẹn lời.

“Anh ấy đang điều tra việc cô Tống tự ý giữ lại thông tin.”

Tôi cười.

“Không cần điều tra.”

“Tống Nhược Hàm đã nói trước mặt anh ấy.”

“Anh ấy còn khen cô ta xử lý đúng.”

Trợ lý không biết nói gì nữa.

Tôi nhắm mắt.

“Ra ngoài.”

Chiều hôm ấy, tin tức về việc Tống Nhược Hàm bị đình chỉ lan ra trong nội bộ Cố thị.

Cùng lúc đó, luật sư Trần bắt đầu làm việc.

Đầu tiên là hủy ủy quyền biểu quyết đối với 7% cổ phần Cố thị đứng tên tôi.

Tiếp theo, quỹ đầu tư Tinh Hà do tôi nắm cổ phần chi phối thông báo không tiếp tục gia hạn khoản tín dụng cho hai công ty con của Cố thị.

Sau đó là ba bất động sản mà Cố thị đang dùng làm tài sản bảo đảm.

Một trong số đó thuộc quỹ gia đình nhà họ Tô.

Tất cả đều được yêu cầu tái định giá.

Tất nhiên, tôi không làm bất cứ điều gì trái hợp đồng.

Tôi chỉ lấy lại những thứ vốn thuộc về mình.

Ngày thứ hai.

Cố thị mở cuộc họp khẩn.

Ngày thứ ba.

Cổ đông gọi cho Cố Thừa Nghiêu liên tục.

Ngày thứ tư.

Anh xuất hiện ở bệnh viện.

Tôi đang ăn cháo.

Cửa phòng mở ra.

Cố Thừa Nghiêu bước vào.

Chỉ bốn ngày không gặp, anh gầy đi trông thấy.

Áo sơ mi hơi nhăn.

Quầng mắt nhạt màu.

Người đàn ông từng yêu cầu mọi chi tiết trên người phải hoàn hảo giờ lại giống như đã mấy đêm không ngủ.

Anh đặt một tập hồ sơ lên bàn.

“Anh chưa ký.”

Tôi nhìn.

Đơn l/y h/ô/n.

“Không sao.”

Tôi tiếp tục ăn.

“Có thể khởi kiện.”

Anh đứng trước mặt tôi.

“Uyển Uyển.”

“Anh không muốn l/y h/ô/n.”

“Đó là việc của anh.”

“Anh biết anh sai.”

“Ừ.”

“Anh có thể sửa.”

Tôi đặt thìa xuống.

“Anh sửa thế nào?”

Anh im lặng.

Tôi hỏi:

“Đưa tôi vào lịch từ tám giờ đến chín giờ?”

Sắc mặt anh cứng lại.

“Tăng lên một tiếng?”

“Hay hủy lịch của Tống Nhược Hàm?”

“Cố Thừa Nghiêu, anh vẫn chưa hiểu.”

“Tôi không cần nhiều thời gian hơn trong lịch của anh.”

“Tôi không muốn ở trong lịch của anh nữa.”

Anh nhìn tôi rất lâu.

“Anh đã sa thải Nhược Hàm.”

Tôi hơi nhướn mày.

“Vậy sao?”

“Cô ấy tự ý che giấu thông tin khẩn cấp.”

“Nhưng anh đã nói cô ấy xử lý đúng.”

Anh nghẹn lại.

Tôi cười.

“Bây giờ vì hậu quả quá lớn nên anh mới thấy cô ấy sai.”

“Nhưng lúc anh nghĩ người nằm viện chỉ là tôi, anh thấy cách xử lý ấy hoàn toàn hợp lý.”

“Tống Nhược Hàm sai.”

“Nhưng người khiến cô ta có quyền coi thường tôi là anh.”

Căn phòng im lặng.

Đúng lúc ấy điện thoại anh rung.

Anh không nhìn.

Lại rung.

Vẫn không nhìn.

Tôi nhìn đồng hồ.

“Mười một giờ.”

“Anh không về họp sao?”

“Không.”

Anh nói.

“Anh ở đây.”

Tôi bật cười.

“Muộn rồi.”

“Ngày trước tôi từng mong anh vì tôi mà phá lệ một lần.”

“Bây giờ anh có phá một trăm lần, tôi cũng không cần nữa.”

Tống Nhược Hàm đến tìm tôi vào ngày xuất viện.

Cô ta đứng ngoài hành lang.

Không còn bộ đồ công sở chỉn chu của Cố thị.

Chỉ mặc một chiếc váy đơn giản.

Nhìn thấy tôi, cô ta lập tức đi tới.

“Cô Tô.”

Anh trai tôi chắn trước mặt.

“Có chuyện gì?”

Tống Nhược Hàm nhìn tôi.

“Em muốn nói chuyện riêng với cô ấy.”

Tôi nói:

“Không cần riêng.”

Cô ta cắn môi.

Một lát sau mới nói:

“Em xin lỗi.”

Tôi nhìn cô ta.

“Xin lỗi chuyện gì?”

“Chuyện hôm đó.”

“Em không ngờ cô thực sự bị thương nặng.”

Tôi cười.

“Tôi nói rất rõ là gặp t/a/i n/ạ/n xe.”

Cô ta vội nói:

“Nhưng trước đây cô cũng từng gọi tổng giám đốc Cố chỉ vì những chuyện không quan trọng…”

“Tôi gọi chồng tôi cần lý do sao?”

Cô ta cứng người.

Tôi tiếp tục:

“Hay cô nghĩ mình có quyền phân loại chuyện của vợ anh ấy thành quan trọng và không quan trọng?”

Tống Nhược Hàm tái mặt.

“Em chỉ làm theo thói quen của tổng giám đốc Cố.”

“Vậy thì đến tìm anh ấy.”

“Đừng tìm tôi.”

Cô ta siết tay.

“Cô Tô, cô có thể nói giúp em một câu không?”

Cuối cùng cũng đến mục đích thật sự.

Tôi hơi nghiêng đầu.

“Nói gì?”

“Tổng giám đốc Cố không chỉ sa thải em.”

“Anh ấy còn thông báo cho phòng pháp chế truy cứu trách nhiệm vì em tự ý xử lý điện thoại công việc và che giấu thông tin.”

“Các công ty trong ngành đều biết chuyện.”

“Em rất khó tìm việc.”

Tôi nhìn cô ta.

“Vậy cô muốn tôi thương hại?”

“Em không cố ý làm cô mất con.”

Sắc mặt anh trai tôi lập tức lạnh xuống.

Tôi lại bình tĩnh lạ thường.

“Cô đúng.”

“T/a/i n/ạ/n không phải do cô gây ra.”

“Đứa bé không còn cũng không thể tính lên đầu cô.”

Tống Nhược Hàm vừa thở phào, tôi đã nói tiếp:

“Nhưng cô cố ý cúp cuộc gọi của một người vừa gặp t/a/i n/ạ/n.”

“Cố ý không báo cho người thân của tôi.”

“Sau đó còn đứng trước mặt tôi thừa nhận việc đó với thái độ đắc ý.”

“Đây không phải vô ý.”

“Tống Nhược Hàm, cô chỉ không ngờ người phải trả giá cuối cùng sẽ là mình.”

Mặt cô ta đỏ bừng.

“Em chỉ…”

“Cô thích Cố Thừa Nghiêu đúng không?”

Cô ta lập tức im bặt.

Tôi nhìn biểu cảm ấy là hiểu.

Tôi cười.

“Thật ra cô không cần giấu.”

“Cách cô dùng quyền hạn của trợ lý để can thiệp vào cuộc sống riêng của chúng tôi đã vượt quá giới hạn từ lâu.”

“Cô rất thích cảm giác anh ấy ưu tiên cô.”

Chương tiếp
Loading...