Mối Tình Đầu Không Nhận Ra Tôi
Chương 9
“Không sao mà gọi em bằng điện thoại của bệnh viện?”
“Điện thoại anh vỡ rồi.”
“Anh có biết em sợ thế nào không?”
Trần Nặc không cười nữa.
“Xin lỗi.”
Anh kéo tôi lại gần, dùng một tay ôm lấy vai tôi.
“Anh thật sự không sao.”
Tôi vùi mặt vào ngực anh, mãi đến khi nhịp tim hỗn loạn chậm lại mới nhớ Giang Ký vẫn đứng phía sau.
Khi tôi quay đầu, anh đã đi đến cuối hành lang.
Bóng lưng ấy giống hệt ngày chúng tôi gặp lại trong thang máy.
Chỉ khác lần này, tôi không nhìn theo quá lâu.
Trên đường về, Trần Nặc nói:
“Sếp Giang đã kéo anh ra khỏi xe.”
Tôi khựng lại.
“Anh ấy có bị thương không?”
“Cánh tay bị kính cứa một đường.”
“Bác sĩ bảo khâu, anh ấy không chịu.”
Tôi nhìn băng gạc trên tay Trần Nặc.
“Ngày mai anh nhắn cảm ơn anh ấy giúp em.”
“Em không đi sao?”
“Anh ấy cứu anh, em biết ơn.”
“Nhưng em xuất hiện trước mặt chưa chắc đã là điều anh ấy cần.”
Trần Nặc nhìn tôi rồi khẽ cười.
“Duyệt Duyệt.”
“Ừ?”
“Bây giờ anh thật sự không sợ nữa.”
Tôi biết anh đang nói điều gì.
Tôi tựa đầu lên vai không bị thương của anh.
“Vậy thì tốt.”
14
Hôn lễ được tổ chức vào một ngày đầu thu.
Buổi sáng trời có mưa nhỏ.
Mẹ tôi lo lắng đi lại bên cửa sổ, liên tục kiểm tra dự báo thời tiết.
Tôi ngồi trước gương để chuyên viên trang điểm cài khăn voan.
Ngoài cửa, tiếng họ hàng cười nói vọng vào.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Một số lạ gửi đến bức ảnh.
Trong ảnh là bầu trời nhìn từ cửa sổ máy bay.
Phía dưới chỉ có một câu.
【Chúc em hạnh phúc.】
Tôi nhận ra đó là Giang Ký.
Trần Nặc từng nói sau tai nạn, anh đã xin chuyển về trụ sở ở nước ngoài sớm hơn dự kiến. Sáng nay là chuyến bay của anh.
Tôi nhìn dòng chữ vài giây rồi trả lời:
【Cảm ơn. Anh cũng vậy.】
Tin nhắn được gửi đi.
Tôi xóa cuộc trò chuyện, đặt điện thoại xuống.
Mẹ bước tới chỉnh lại khăn voan cho tôi.
“Ai nhắn vậy?”
“Một người quen cũ.”
“Không đến dự à?”
“Không.”
Tôi nhìn mình trong gương.
“Anh ấy có nơi khác phải đi.”
Mưa ngừng trước giờ làm lễ.
Khi cánh cửa hội trường mở ra, Trần Nặc đứng ở cuối lối đi.
Cánh tay anh vẫn chưa hoàn toàn lành, nhưng bộ lễ phục đã che kín lớp băng mỏng bên dưới.
Anh nhìn tôi, mắt đỏ lên ngay lập tức.
Cha đặt tay tôi vào tay anh.
Trần Nặc nắm rất chặt.
Người chủ trì hỏi anh có tự nguyện chăm sóc, tôn trọng và đồng hành cùng tôi trong những năm tháng sau này hay không.
Trần Nặc trả lời:
“Tôi tự nguyện.”
Giọng anh hơi run.
Đến lượt tôi, người chủ trì hỏi câu tương tự.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Anh không phải mối tình đầu khiến tôi rung động dữ dội.
Anh cũng chưa từng xuất hiện trong những giấc mơ thời thiếu nữ của tôi.
Nhưng khi tôi bước về phía anh, anh không nhìn người đứng phía sau tôi.
Khi tôi mệt mỏi, anh không mặc nhiên yêu cầu tôi tiếp tục chăm sóc.
Khi giữa chúng tôi xuất hiện vấn đề, anh không bắt tôi phải hy sinh để chứng minh tình yêu.
Anh biết sửa sai.
Anh cũng sẵn sàng cùng tôi học lại cách chung sống.
Tôi mỉm cười.
“Tôi tự nguyện.”
Sau khi trao nhẫn, Trần Nặc cúi xuống hôn tôi.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường.
Anh ghé sát tai tôi, nói rất khẽ:
“Cảm ơn em đã chọn anh.”
Tôi lắc đầu.
“Không phải em chọn anh một lần.”
“Sau này mỗi ngày, chúng ta đều phải chọn nhau.”
Trần Nặc nhìn tôi rồi cười.
“Được.”
15
Sau hôn lễ một tuần, Trần Nặc lên đường đến chi nhánh phía Nam.
Sáu tháng xa nhau không dễ dàng như chúng tôi tưởng.
Có hôm anh bận đến hai giờ sáng.
Cũng có hôm tôi mệt đến mức ngủ quên khi đang gọi video.
Chúng tôi từng cãi nhau vì anh quên ngày kỷ niệm đầu tiên sau khi kết hôn.
Tôi cũng từng giận đến mức tắt máy vì anh vừa nghe tôi nói vừa trả lời tin nhắn công việc.
Nhưng lần này, tôi không âm thầm nhẫn nhịn.
Tôi nói rõ mình không vui.
Trần Nặc cũng không dùng một câu “anh bận” để kết thúc mọi chuyện.
Anh xin lỗi, điều chỉnh thời gian, và dành riêng một buổi tối mỗi tuần chỉ để nói chuyện với tôi.
Đổi lại, tôi học cách không biến sự chăm sóc thành một bài kiểm tra.
Tôi không còn nấu thật nhiều món rồi thất vọng nếu anh không kịp ăn.
Không còn đo tình yêu bằng số lần mình hy sinh.
Chúng tôi vụng về điều chỉnh từng chút một.
Hóa ra cuộc hôn nhân bình yên không tự nhiên mà có.
Nó được tạo thành từ vô số lần hai người chịu dừng lại, lắng nghe rồi sửa đổi.