Mối Tình Đầu Không Nhận Ra Tôi
Chương 8
Bàn tay Trần Nặc siết chặt.
“Anh không biết trước đây em đã phải cố gắng thế nào để giữ người khác ở lại.”
“Nhưng ở chỗ anh, em không cần làm vậy.”
“Nếu anh quên, em cứ nhắc.”
“Nếu nhắc một lần anh không nghe, em mắng anh.”
“Nếu mắng vẫn không nghe thì sao?”
Anh suy nghĩ thật sự nghiêm túc.
“Em về nhà mẹ. Anh sẽ xách cháo đến nhận lỗi.”
Tôi bật cười trong nước mắt.
“Đừng nấu nữa.”
“Vậy là em đồng ý cho anh đến?”
“Em chỉ bảo anh đừng nấu.”
Trần Nặc cúi xuống hôn lên mu bàn tay tôi.
“Anh hiểu rồi.”
12
Cuối cùng công ty đồng ý rút thời gian điều động xuống còn sáu tháng.
Trần Nặc sẽ đi sau hôn lễ một tuần, cứ nửa tháng trở về một lần. Phần việc của anh được sắp xếp lại để có thể xử lý từ xa trong những ngày ở nhà.
Người phê duyệt phương án vẫn là Giang Ký.
Anh không gọi cho tôi nữa.
Ở công ty, nếu vô tình gặp nhau, anh chỉ gật đầu như những ngày đầu.
Mọi thứ dường như đã trở lại đúng vị trí.
Cho đến khi Tô Nhã tìm đến nhà tôi.
Hôm đó Trần Nặc đi thử lễ phục, tôi ở nhà kiểm tra danh sách khách mời.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Qua mắt mèo, tôi nhìn thấy gương mặt Tô Nhã.
Tôi định mặc kệ, nhưng cô ấy đứng ngoài nói:
“Tớ chỉ cần năm phút.”
“Nói xong tớ sẽ đi.”
Tôi mở cửa nhưng không mời cô ấy vào.
Tô Nhã nhìn đôi dép đặt song song trong nhà, ánh mắt thoáng phức tạp.
“Nghe nói cậu sắp kết hôn.”
“Ừ.”
“Với Trần Nặc?”
“Ừ.”
Cô ấy im lặng một lúc rồi đưa cho tôi quyển sổ bìa xanh.
“Giang Ký không nỡ vứt.”
“Cậu cầm về đi.”
Tôi không nhận.
“Cậu đến chỉ để đưa cái này?”
“Tớ muốn nói chuyện năm đó.”
“Tôi không muốn nghe.”
“Nhưng tớ muốn nói.”
Tô Nhã siết quyển sổ.
“Ngày đó Giang Ký tiếp cận cậu vì tớ, chuyện ấy là thật.”
“Bọn tớ ở bên nhau cũng là thật.”
“Nhưng sau khi yêu nhau, trong mọi chuyện anh ấy đều vô thức nhắc đến cậu.”
“Tớ thích ăn cay, anh ấy lại gọi món thanh đạm.”
“Tớ không thích táo, trong tủ lạnh nhà anh ấy lúc nào cũng có táo.”
“Sinh nhật tớ, anh ấy mua chiếc khăn màu xanh vì nhớ cậu từng nói màu ấy đẹp.”
Tôi bình thản nghe.
“Vậy nên hai người chia tay?”
“Không.”
Tô Nhã cười tự giễu.
“Bọn tớ vẫn ở bên nhau gần bốn năm.”
“Cuối cùng tớ là người phản bội trước.”
“Tớ đã gặp một người khác khi ra nước ngoài.”
“Giang Ký phát hiện nhưng không giữ tớ lại.”
“Lúc ấy tớ mới hiểu, anh ấy chưa từng thật sự yêu ai.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Vậy cậu đến đây để khuyên tôi quay lại với anh ấy sao?”
“Không.”
Tô Nhã lắc đầu.
“Tớ chỉ muốn xin lỗi.”
“Năm đó tớ biết cậu thích anh ấy.”
“Tớ cũng biết anh ấy đang lợi dụng cậu.”
“Nhưng tớ không nhắc, vì tớ thích cảm giác được anh ấy lựa chọn.”
“Cung Duyệt, tớ đã đánh mất cậu chỉ để thắng một lần.”
“Sau đó tớ mới nhận ra chiến thắng ấy chẳng có gì đáng tự hào.”
Tôi từng tưởng nếu một ngày Tô Nhã xin lỗi, mình sẽ hỏi cô ấy rất nhiều.
Tại sao là tôi.
Tại sao người bạn biết tất cả bí mật của tôi lại có thể dùng chính những bí mật ấy làm tôi tổn thương.
Nhưng lúc này, tôi không muốn hỏi nữa.
“Tôi nhận lời xin lỗi.”
Đôi mắt Tô Nhã sáng lên.
Tôi nói tiếp:
“Nhưng chúng ta không thể quay lại làm bạn.”
Ánh sáng trong mắt cô ấy tắt dần.
“Tớ hiểu.”
“Còn Giang Ký.”
Tôi nhìn quyển sổ trong tay cô ấy.
“Anh ấy nhớ tôi hay hối hận đều là chuyện của anh ấy.”
“Đừng mang những thứ đó đến trước mặt tôi nữa.”
Tô Nhã gật đầu.
Trước khi rời đi, cô ấy đặt quyển sổ xuống chiếc tủ cạnh cửa.
“Cái này vốn thuộc về cậu.”
Cánh cửa khép lại.
Tôi mở quyển sổ.
Giữa những trang giấy đã ố vàng có một tờ ghi chú nhỏ.
Nét chữ thời trẻ của tôi vẫn còn đó.
【Giang Ký, đừng quên ăn sáng. Trong ngăn bàn có sữa và bánh mì.】
Mặt sau là một dòng chữ khác, viết bằng mực đen.
【Cung Duyệt, xin lỗi.】
Không có ngày tháng.
Tôi không biết Giang Ký đã viết nó từ bao giờ.
Tôi xé tờ giấy thành hai nửa, bỏ vào thùng rác.
Quyển sổ được đặt lên kệ sách.
Nó thuộc về tuổi trẻ của tôi.
Tôi không cần hủy đi, cũng không cần mang theo bên mình nữa.
13
Một tuần trước hôn lễ, Trần Nặc bị tai nạn nhỏ trên đường từ công trường về.
Xe không hỏng nặng, người cũng chỉ bị trầy xước ở cánh tay.
Nhưng khi nhận được điện thoại từ bệnh viện, đầu óc tôi vẫn trống rỗng.
Tôi bắt xe đến nơi, vừa chạy qua hành lang đã nhìn thấy Giang Ký đứng ngoài phòng xử lý vết thương.
Áo sơ mi của anh dính máu ở cổ tay.
Tôi dừng lại.
“Trần Nặc đâu?”
“Bác sĩ đang khâu vết thương.”
“Tại sao anh ở đây?”
“Tôi đi cùng xe.”
Giang Ký nhìn sắc mặt tôi.
“Cậu ấy không sao.”
“Vết thương ngoài da, chụp phim cũng không có vấn đề.”
Tôi gật đầu, lúc ấy mới phát hiện tay mình đang run.
Giang Ký đưa cho tôi một chai nước.
Tôi không nhận.
Anh đặt chai nước xuống ghế, lùi lại một bước.
“Tôi ở công trường kiểm tra tiến độ. Trên đường về, xe phía trước phanh gấp.”
“Trần Nặc kéo tay lái nên bị va vào dải phân cách.”
“Máu trên áo anh?”
“Của cậu ấy.”
Tôi siết quai túi.
“Cảm ơn anh đã đưa anh ấy đến bệnh viện.”
“Đó là việc tôi nên làm.”
Cánh cửa mở ra.
Trần Nặc được y tá dìu ra ngoài, cánh tay quấn băng trắng.
Nhìn thấy tôi, anh lập tức cười.
“Anh không sao.”
Tôi bước tới, muốn ôm nhưng lại sợ chạm vào vết thương.
Cuối cùng chỉ có thể nắm lấy bàn tay còn lại của anh.