Mối Tình Đầu Không Nhận Ra Tôi
Chương 7
“Năm đó, sau khi chúng ta chia tay, Tô Nhã kể với tôi rằng anh để ý cô ấy từ lần đầu gặp mặt.”
“Anh ở bên tôi chỉ vì muốn có lý do xuất hiện trong những buổi tụ họp của cô ấy.”
“Cô ấy nói đúng không?”
“Đúng.”
Giang Ký thừa nhận.
Ngón tay tôi lạnh đi, nhưng trái tim không còn đau như tưởng tượng.
Anh nói tiếp:
“Lúc ấy tôi tưởng người mình thích là cô ấy.”
“Sau khi ở bên Tô Nhã, tôi mới nhận ra người tôi nhớ luôn là em.”
“Cách em gọt táo, món canh em nấu, những tờ ghi chú em nhét vào sách.”
“Tôi nhớ tất cả.”
Tôi khẽ cười.
“Anh nhớ cảm giác được tôi yêu.”
“Không có nghĩa là anh yêu tôi.”
Giang Ký sững lại.
“Cung Duyệt.”
“Nếu năm đó Tô Nhã cũng chăm sóc anh như tôi, anh sẽ không nhớ đến tôi nữa.”
Tôi đặt tập hồ sơ trở lại bàn.
“Anh hối hận vì đã đánh mất một người luôn đặt anh lên đầu.”
“Nhưng tôi đã không còn là người đó.”
Giang Ký đưa tay giữ lấy cổ tay tôi.
“Cho tôi một cơ hội.”
Tôi nhìn bàn tay anh.
“Buông ra.”
Anh lập tức thả tay.
“Tôi không yêu cầu em quay lại ngay.”
“Tôi có thể chờ.”
“Giang Ký, anh đừng chờ.”
“Tại sao?”
“Bởi tôi sẽ không quay lại.”
Tôi rời khỏi văn phòng.
Lúc đi ngang qua căn phòng kỹ thuật, tôi nhìn thấy Trần Nặc đang ngồi trước máy tính.
Anh cũng nhìn thấy tôi.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau qua lớp kính trong suốt.
Nhưng không ai bước về phía người kia.
11
Tôi chuyển về nhà cha mẹ ở vài ngày.
Mẹ không hỏi lý do, chỉ dọn lại căn phòng cũ cho tôi.
Đến tối, bà mang vào một cốc sữa nóng rồi ngồi xuống mép giường.
“Cãi nhau với Trần Nặc à?”
“Không hẳn.”
“Vậy là chưa biết phải sống tiếp thế nào.”
Tôi nhìn mẹ.
“Sao mẹ biết?”
Bà cười.
“Người thật sự muốn chia tay sẽ xách đồ về rồi khóc hoặc mắng.”
“Con mang theo máy tính và hồ sơ công việc, còn bảo mẹ đừng nói với ai. Rõ ràng chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh để nghĩ.”
Tôi ôm cốc sữa trong tay.
“Mẹ có thấy con chăm sóc Trần Nặc quá nhiều không?”
“Có.”
Tôi ngạc nhiên.
Mẹ thở dài.
“Từ nhỏ con đã như vậy.”
“Bạn thích bút của con, con cho. Người ta quên làm bài, con thức khuya giúp. Yêu Giang Ký, con càng hận không thể dâng hết mọi thứ mình có.”
“Mẹ từng khuyên nhưng con không nghe.”
“Sau chuyện năm đó, mẹ tưởng con đã hiểu.”
“Hóa ra con chỉ đổi người để chăm sóc.”
Tôi cúi đầu.
“Trần Nặc không giống Giang Ký.”
“Mẹ biết.”
“Nặc là đứa tốt.”
Mẹ vỗ nhẹ lên tay tôi.
“Nhưng người tốt cũng có thể quen với việc được chiều.”
“Con không cần bỏ cậu ấy chỉ để chứng minh mình đã trưởng thành.”
“Con chỉ cần để cậu ấy biết, con muốn một người chồng chứ không muốn thêm một người để mình phục vụ.”
Tối ấy, tôi suy nghĩ rất lâu.
Giang Ký từng khiến tôi sợ bị bỏ lại.
Vì nỗi sợ đó, tôi dần tin rằng chỉ cần mình đủ tốt, đủ chu đáo, đủ hữu dụng, người bên cạnh sẽ không rời đi.
Thói quen ấy theo tôi suốt nhiều năm.
Trần Nặc không yêu cầu tôi phải như vậy.
Nhưng anh cũng chưa từng ngăn tôi lại.
Tình yêu của chúng tôi bình yên, song sự bình yên ấy được xây trên một sự cân bằng không hoàn toàn công bằng.
Ngày thứ ba tôi ở nhà mẹ, Trần Nặc đến.
Anh không mang hoa hay quà.
Chỉ xách theo chiếc hộp giữ nhiệt tôi vẫn dùng để đưa cơm.
Mẹ mở cửa cho anh rồi lặng lẽ ra ngoài mua thức ăn.
Trần Nặc đặt hộp lên bàn.
“Anh nấu cháo.”
Tôi mở nắp nhìn.
Cháo đặc đến mức gần như có thể dựng thìa thẳng đứng, phía trên còn nổi vài mảng trứng cháy.
“Anh định đầu độc em sao?”
“Anh đã ăn thử rồi.”
“Thế nên mặt anh mới xanh vậy à?”
Anh kéo ghế ngồi xuống.
“Duyệt Duyệt, anh từ chối điều động rồi.”
Tôi khựng lại.
“Tại sao?”
“Vì anh không muốn đi.”
“Hay vì sợ em không kết hôn với anh?”
Trần Nặc im lặng.
Một lúc sau, anh thành thật nói:
“Cả hai.”
Tôi đẩy hộp cháo sang một bên.
“Nếu sau này anh hối hận thì sao?”
“Anh sẽ không.”
“Đừng hứa điều anh chưa biết.”
“Vậy anh nói điều anh biết.”
Trần Nặc lấy một tờ giấy đã gấp khỏi túi.
Đó là kế hoạch anh viết tay.
Anh sẽ đề nghị công ty đổi thời hạn điều động thành sáu tháng, cứ hai tuần về một lần. Nếu không được, anh sẽ xin một vị trí tương đương tại trụ sở. Chúng tôi vẫn đăng ký kết hôn, còn hôn lễ có thể giữ nguyên hoặc lùi lại tùy vào quyết định chung.
Phía dưới còn có một dòng được gạch chân.
Không yêu cầu Cung Duyệt nghỉ việc.
Tôi nhìn nét chữ xiêu vẹo ấy, không biết nên cười hay nên khóc.
“Anh viết cái này ở đâu?”
“Trong giờ nghỉ trưa.”
“Tại sao phải viết ra?”
“Vì anh sợ đến lúc gặp em lại nói sai.”
Trần Nặc nhìn tôi, hai mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
“Anh đã nghĩ rất nhiều.”
“Lúc nhận được đề nghị, anh chỉ nhìn thấy mức lương và chức vụ.”
“Anh mặc nhiên cho rằng em sẽ đi cùng, vì trước đây chuyện gì em cũng chiều anh.”
“Đó là lỗi của anh.”
Tôi không nói gì.
Anh tiếp tục:
“Nhưng anh không muốn từ bỏ cơ hội chỉ để sau này đem chuyện đó ra trách em.”
“Anh cũng không muốn em hy sinh rồi một ngày quay lại trách anh.”
“Vì vậy, lần này chúng ta cùng quyết định.”
“Nếu cuối cùng không tìm được cách nào phù hợp, anh sẽ không đi.”
“Không phải vì em ép.”
“Mà vì trong những thứ anh muốn có, cuộc sống với em quan trọng hơn vị trí đó.”
Cổ họng tôi nghẹn lại.
Trần Nặc đưa tay về phía tôi nhưng dừng giữa chừng.
“Anh có thể nắm tay em không?”
Tôi đặt tay mình vào tay anh.