Mối Tình Đầu Không Nhận Ra Tôi
Chương 6
Trong căn phòng nhỏ, đèn bếp sáng màu vàng ấm.
Tôi chợt nghĩ, đây mới là cuộc sống mình muốn giữ lại.
9
Ba ngày trước khi chúng tôi định đi đăng ký, Trần Nặc nhận được đề nghị điều động đến chi nhánh phía Nam.
Vị trí mới cao hơn hai bậc.
Lương gần gấp đôi hiện tại.
Nếu thuận lợi, sau một năm anh có thể trở về trụ sở với chức vụ trưởng bộ phận.
Người ký quyết định là Giang Ký.
Trần Nặc mang tài liệu về nhà, ngồi trước bàn ăn gần một giờ mà không nói gì.
Tôi rót cho anh cốc nước.
“Anh muốn đi sao?”
“Đây là cơ hội rất tốt.”
“Vậy thì đi.”
Anh ngẩng lên.
“Thời hạn điều động là một năm.”
“Em biết.”
“Chi nhánh ở cách đây hơn một nghìn cây số.”
“Em cũng đọc thấy.”
Trần Nặc nắm lấy tay tôi.
“Duyệt Duyệt, hay là em nghỉ việc rồi đi cùng anh?”
Tôi im lặng.
Anh lập tức nói tiếp:
“Công việc của em ở đó cũng có thể tìm lại. Tiền lương của anh đủ nuôi cả hai, em không cần vất vả.”
“Còn hôn lễ thì sao?”
“Có thể hoãn một năm.”
“Cha mẹ hai bên đã chuẩn bị gần xong rồi.”
“Anh sẽ giải thích.”
“Còn công việc em làm suốt sáu năm?”
Trần Nặc khựng lại.
Có lẽ đến lúc ấy anh mới nhận ra, trong kế hoạch của mình, người cần từ bỏ mọi thứ là tôi.
Anh rút tay về, giọng nhỏ đi.
“Anh chỉ đề nghị thôi.”
“Nếu em không muốn thì chúng ta nghĩ cách khác.”
Tôi nhìn tờ quyết định trên bàn.
“Giang Ký có nói gì với anh không?”
“Không.”
“Anh ấy chỉ bảo năng lực của anh phù hợp với dự án mới.”
“Anh nghĩ đây là công việc hay chuyện riêng?”
Trần Nặc nhìn tôi.
“Anh không biết.”
“Nhưng dù anh ấy có mục đích gì, cơ hội này là thật.”
Tôi gật đầu.
“Anh nói đúng.”
Đêm ấy, chúng tôi lần đầu tiên ngủ quay lưng về phía nhau.
Không cãi nhau.
Không ai nói lời nặng nề.
Nhưng khoảng cách trên chiếc giường vốn không rộng bỗng trở nên rất lớn.
Nửa đêm, tôi tỉnh giấc.
Trần Nặc vẫn chưa ngủ.
Ánh sáng điện thoại hắt lên gương mặt anh. Trên màn hình là bảng tính chi phí sinh hoạt ở thành phố mới.
Tôi nhắm mắt lại.
Lời Giang Ký nói hôm đó bất ngờ vang lên trong đầu.
Em không cần phải chăm sóc tất cả mọi người để đổi lấy việc họ ở lại.
Tôi không muốn thừa nhận, nhưng câu nói ấy đã chạm đúng nơi tôi luôn cố tình né tránh.
Trong mối quan hệ với Trần Nặc, tôi vẫn quen làm người nhường bước.
Anh tăng ca, tôi mang cơm.
Anh bận, tôi chuẩn bị hôn lễ.
Anh có cơ hội thăng chức, phản ứng đầu tiên của anh là hy vọng tôi bỏ việc đi theo.
Trần Nặc yêu tôi.
Nhưng dường như cả anh lẫn tôi đều đã quen với việc tình yêu ấy được duy trì bằng sự chăm sóc của tôi.
Sáng hôm sau, tôi nói:
“Chuyện đăng ký tạm hoãn đi.”
Trần Nặc đang cài cúc áo, bàn tay lập tức dừng lại.
“Vì chuyến điều động sao?”
“Vì em cần suy nghĩ.”
“Em suy nghĩ về việc đi cùng anh hay suy nghĩ về chuyện kết hôn?”
Tôi không né tránh.
“Cả hai.”
Sắc mặt anh trắng bệch.
“Có liên quan đến Giang Ký không?”
Tôi nhìn anh.
“Không.”
“Đây là chuyện giữa chúng ta.”
Trần Nặc đứng yên rất lâu rồi gật đầu.
“Được.”
Anh cầm cặp đi làm.
Đến cửa, anh quay lại.
“Nhưng anh muốn em biết, anh chưa nhận lời.”
“Anh cũng không định tự quyết định thay em.”
Cánh cửa khép lại.
Tôi ngồi một mình bên bàn ăn, nhìn bữa sáng đã nguội.
Lần đầu tiên tôi nhận ra, bình yên không có nghĩa là mọi vấn đề đều không tồn tại.
10
Buổi chiều, tôi đến công ty tìm Giang Ký.
Thư ký nói anh đang họp, tôi ngồi ngoài đợi gần bốn mươi phút.
Khi cánh cửa phòng họp mở ra, Giang Ký nhìn thấy tôi thì bước chân hơi khựng lại.
Anh đưa tôi vào văn phòng.
“Em tìm tôi?”
Tôi đặt bản sao quyết định điều động lên bàn.
“Tại sao là Trần Nặc?”
Giang Ký không nhìn tài liệu.
“Vì cậu ấy phù hợp.”
“Không có nguyên nhân nào khác?”
“Em đang nghi ngờ tôi lấy công việc làm cớ để chia rẽ hai người?”
“Tôi đang hỏi anh.”
Giang Ký đứng dậy, lấy từ tủ hồ sơ một tập tài liệu khác đưa cho tôi.
Đó là bản đánh giá nhân sự của bộ phận kỹ thuật.
Tên Trần Nặc đứng đầu danh sách.
Phía sau là thành tích dự án, điểm đánh giá và nhận xét của nhiều quản lý, không phải chỉ của Giang Ký.
“Đề cử cậu ấy là quyết định của hội đồng.”
Giang Ký nói.
“Tôi có thể phản đối, nhưng không làm vậy.”
Tôi khép tập tài liệu lại.
“Xin lỗi.”
“Em không cần xin lỗi.”
Anh bước đến gần tôi.
“Nếu tôi nói mình hoàn toàn không có tư tâm, đó mới là nói dối.”
“Nhưng Trần Nặc xứng đáng với cơ hội này.”
“Tôi sẽ không hủy hoại sự nghiệp của cậu ấy chỉ để giữ em lại.”
Tôi nghe ra một điều trong lời anh.
“Giữ tôi lại?”
Giang Ký nhìn tôi, không né tránh nữa.
“Tôi hối hận rồi.”
Bốn chữ rất nhẹ.
Nhưng tôi từng chờ chúng suốt nhiều năm.
Nếu Giang Ký nói vào mùa hè năm tôi mười chín tuổi, có lẽ tôi sẽ lập tức tha thứ.
Nếu anh nói vào năm hai mươi tuổi, tôi vẫn có thể bất chấp tất cả chạy về phía anh.
Ngay cả khi anh nói vào năm tôi hai mươi hai tuổi, lúc tôi vẫn thỉnh thoảng mở trang cá nhân của anh rồi vội vàng thoát ra, có lẽ tim tôi cũng sẽ rung động.
Nhưng bây giờ tôi đã sắp ba mươi.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng chỉ còn sự bình tĩnh.
“Anh hối hận vì điều gì?”
“Vì đã chọn Tô Nhã.”
“Hay vì sau khi chọn cô ấy, anh mới phát hiện người đối xử tốt với anh nhất là tôi?”
Giang Ký mím môi.
Tôi đã có đáp án.