Mối Tình Đầu Không Nhận Ra Tôi
Chương 5
“Chúng ta vốn là người xa lạ.”
“Tối hôm đó em vẫn nhớ tôi không ăn gì.”
Tôi khựng lại.
Giang Ký nhìn phản ứng của tôi, ánh mắt tối đi.
“Cá nấu chua, khoai tây sợi, canh đậu phụ. Trong tất cả các món đều không có gừng, hành hay rau mùi.”
“Sườn cũng không cay.”
“Em còn nhớ rõ khẩu vị của tôi.”
Tôi bỗng thấy buồn cười.
“Anh là cấp trên của người sắp trở thành chồng tôi.”
“Tôi chỉ không muốn vì một bữa ăn mà anh gây khó dễ cho anh ấy.”
“Tôi chưa bao giờ dùng công việc để trả đũa chuyện riêng.”
“Tôi không hiểu anh.”
Tôi nhìn anh, chậm rãi nói từng chữ:
“Giang Ký, từ rất lâu rồi tôi đã không còn nghĩ mình hiểu anh nữa.”
Sắc mặt anh trắng đi.
Đúng lúc ấy, một giọng nữ vang lên phía sau.
“Cung Duyệt?”
Tôi quay đầu.
Tô Nhã đứng bên kia đường.
Nhiều năm không gặp, cô ấy vẫn đẹp như trong ký ức. Mái tóc uốn nhẹ, váy đỏ ôm lấy vóc dáng mảnh mai. Chỉ khác là sự ngây thơ trên gương mặt đã được thay bằng vẻ sắc sảo của một người từng trải.
Cô ấy nhìn tôi rồi nhìn Giang Ký, khóe môi cong lên.
“Đúng là cậu thật.”
“Tớ còn tưởng mình nhìn nhầm.”
Tôi không đáp.
Tô Nhã bước tới, giọng thân thiết như thể giữa chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Bao nhiêu năm rồi nhỉ?”
“Cậu thay đổi nhiều quá.”
“Nếu Giang Ký không đứng cạnh, chắc tớ cũng không nhận ra.”
Câu nói ấy khiến bầu không khí lập tức trở nên kỳ quặc.
Tôi nhìn Giang Ký.
“Hai người cứ nói chuyện.”
“Tôi về trước.”
Tô Nhã vội vàng kéo tay tôi.
“Cung Duyệt, cậu vẫn còn giận chuyện năm đó sao?”
Tôi rút tay lại.
“Không.”
“Vậy sao cậu không chịu nghe bọn tớ giải thích?”
“Vì không cần thiết.”
Tôi nhìn hai người đứng cạnh nhau.
Khung cảnh ấy từng xuất hiện trong vô số cơn ác mộng thời trẻ của tôi. Khi ấy, chỉ cần tưởng tượng họ ở bên nhau, tim tôi đã đau đến mức không thở nổi.
Bây giờ gặp lại, tôi chỉ cảm thấy xa lạ.
“Hai người từng yêu nhau, đó là sự thật.”
“Hai người đến với nhau bằng cách nào, tôi cũng đã tận mắt nhìn thấy.”
“Lời giải thích đến muộn nhiều năm không thể thay đổi bất cứ điều gì.”
Tôi quay sang Giang Ký.
“Sổ anh cứ vứt đi.”
Sau đó tôi rời đi.
Tô Nhã gọi với theo, nhưng tôi không quay đầu.
Buổi chiều hôm ấy, trời bỗng đổ mưa.
Tôi không mang ô, vừa bước đến trạm xe buýt đã thấy Trần Nặc chạy từ phía đối diện sang.
Anh lấy áo khoác che lên đầu tôi, thở hổn hển.
“Anh tan làm sớm nên đến đón em.”
Mưa tạt ướt một bên vai anh.
Tôi nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, sống mũi bỗng cay lên.
Trần Nặc lập tức luống cuống.
“Sao vậy?”
“Ai bắt nạt em à?”
Tôi lắc đầu, bước vào dưới chiếc ô anh vừa mở.
“Không có.”
“Em chỉ thấy anh đến thật đúng lúc.”
Trần Nặc không hỏi thêm.
Anh chỉ nghiêng ô về phía tôi, để phần lớn nước mưa rơi xuống vai mình.
8
Tối hôm đó, Giang Ký gửi cho tôi một tin nhắn.
【Tôi và Tô Nhã đã chia tay từ lâu.】
Tôi đọc xong rồi tắt màn hình.
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn thứ hai xuất hiện.
【Năm đó có chuyện em không biết.】
Tôi vẫn không trả lời.
Giang Ký gọi điện.
Tôi từ chối rồi chặn số anh.
Không phải tôi không tò mò.
Tôi cũng từng rất muốn biết tại sao.
Tại sao anh có thể vừa nắm tay tôi vừa hỏi thăm sở thích của Tô Nhã.
Tại sao sau khi tôi phát hiện, anh không hề giải thích mà chỉ bình thản thừa nhận người anh thật sự thích là cô ấy.
Tại sao Tô Nhã biết rõ tôi yêu anh, vẫn có thể ở bên anh rồi quay lại nói tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng.
Những năm đầu tiên, tôi nghĩ chỉ cần nhận được một lời giải thích hợp lý, mình sẽ buông xuống được.
Sau này tôi mới hiểu, lời giải thích không phải thuốc chữa lành.
Người khiến tôi bước ra khỏi mùa hè năm ấy chỉ có chính tôi.
Trần Nặc từ phòng tắm bước ra, vừa lau tóc vừa hỏi:
“Ai gọi vậy?”
“Giang Ký.”
Bàn tay anh dừng lại.
“Anh ấy nói gì?”
Tôi đưa điện thoại cho anh xem.
Trần Nặc đọc xong, vẻ mặt hơi căng.
“Em muốn biết chuyện năm đó không?”
“Không muốn.”
“Thật sao?”
“Thật.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
“Dù họ đã chia tay, chuyện đó cũng không liên quan đến em.”
Trần Nặc nhìn tôi một lúc rồi gật đầu.
Anh không giỏi che giấu cảm xúc. Sự nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt.
Tôi kéo khăn trong tay anh xuống, giúp anh lau phần tóc phía sau.
“Anh không cần lo.”
“Anh không lo.”
“Vậy sao tai anh đỏ thế?”
“Nước tắm nóng quá.”
Tôi không vạch trần.
Trần Nặc quay lại ôm lấy eo tôi.
“Duyệt Duyệt, tuần sau chúng ta đi đăng ký nhé.”
“Không đợi ngày đã chọn sao?”
“Ngày nào đăng ký với em cũng là ngày đẹp.”
Tôi vỗ nhẹ lên vai anh.
“Đừng nói giống như anh đang sợ em chạy mất.”
Anh im lặng hai giây.
“Anh đúng là hơi sợ.”
Nụ cười trên môi tôi nhạt đi.
Trần Nặc siết vòng tay.
“Trước đây anh chưa từng nghĩ mình sẽ thua ai.”
“Nhưng Giang Ký khác anh quá.”
“Anh ấy giỏi, có tiền, ngoại hình cũng hơn anh. Quan trọng nhất là anh ấy từng là người em thích nhất.”
Tôi đẩy anh ra một chút để nhìn rõ gương mặt anh.
“Trần Nặc.”
“Ừ.”
“Em chọn kết hôn với anh không phải vì anh thắng Giang Ký.”
“Cũng không phải vì sau khi bị anh ta làm tổn thương, em đành hạ thấp tiêu chuẩn.”
“Em chọn anh vì anh là anh.”
Đôi mắt Trần Nặc đỏ lên.
Anh cúi xuống vùi mặt vào vai tôi.
“Anh biết rồi.”
“Nhưng em nói lại một lần nữa được không?”
Tôi phì cười.
“Không.”
“Vậy anh ôm thêm một lúc.”
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.