Mối Tình Đầu Không Nhận Ra Tôi

Chương 10



Nửa năm sau, Trần Nặc trở về.

Ngày đón anh ở sân bay, tôi cố ý không mang theo hộp giữ nhiệt.

Trần Nặc vừa nhìn thấy tôi đã kéo vali chạy tới.

Anh ôm tôi thật chặt, sau đó cúi xuống nhìn hai bàn tay trống không của tôi.

“Không có cơm tình yêu sao?”

“Không.”

“Anh thất sủng rồi à?”

“Anh đã đặt bàn ở nhà hàng.”

Tôi chìa tay.

“Tối nay anh mời.”

Trần Nặc lập tức đặt chìa khóa xe vào tay tôi, còn mình kéo cả hai chiếc vali.

“Tuân lệnh.”

Trên đường ra bãi xe, anh kể không ngừng về sáu tháng vừa qua.

Tôi nghe, thỉnh thoảng chen vào vài câu.

Đi ngang qua thang máy, tôi bỗng nhớ đến lần gặp lại Giang Ký.

Khi ấy, tôi đứng trong không gian chật hẹp, bàn tay siết hộp giữ nhiệt, tưởng rằng sự xuất hiện của anh sẽ kéo mình trở lại mùa hè năm mười chín tuổi.

Nhưng thời gian chưa từng quay ngược.

Người cũ xuất hiện không phải lúc nào cũng để nối lại đoạn tình cảm còn dang dở.

Đôi khi họ chỉ đến để chúng ta nhìn rõ mình đã đi xa đến mức nào.

Trần Nặc bước vào thang máy rồi quay lại giữ cửa.

“Duyệt Duyệt, em đứng đó làm gì?”

Tôi nhìn anh.

Ánh đèn trên cao rơi xuống gương mặt quen thuộc, bình thường và ấm áp.

Tôi bước vào.

“Đến đây.”

Cửa thang máy từ từ khép lại.

Trần Nặc nhấn nút tầng hầm, sau đó tự nhiên nắm lấy tay tôi.

Lần này, tôi không còn đứng nhìn theo bóng lưng của bất kỳ ai nữa.

Ngoại truyện

Hai năm sau, tôi vô tình gặp lại Giang Ký ở một buổi triển lãm.

Anh vừa từ nước ngoài trở về, trông gầy hơn trước nhưng vẻ lạnh lùng gần như không thay đổi.

Tôi đi cùng Trần Nặc.

Anh đang đứng cách đó không xa, nghiêm túc nghe người phụ trách giới thiệu một bức tranh mà tôi đã nói mình thích.

Giang Ký nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi.

“Em sống tốt chứ?”

“Rất tốt.”

Anh gật đầu.

“Vậy là được.”

Chúng tôi không nhắc lại quá khứ.

Không hỏi người kia đã trải qua những gì trong hai năm qua.

Trước lúc rời đi, Giang Ký nói:

“Cung Duyệt.”

Tôi quay lại.

“Năm đó, người sai là tôi.”

“Không phải vì em chưa đủ tốt.”

Tôi nhìn anh một lúc rồi mỉm cười.

“Tôi biết.”

Đây là câu trả lời mà cô gái mười chín tuổi từng chờ đợi.

Nhưng người phụ nữ của hiện tại không còn cần nó để chứng minh giá trị của mình.

Tôi quay về phía Trần Nặc.

Anh đã nói chuyện xong với người phụ trách, trong tay cầm tờ giới thiệu triển lãm nhưng lại gấp thành một con thỏ giấy méo mó.

Thấy tôi, anh giơ nó lên.

“Giống táo em gọt không?”

“Không giống chút nào.”

“Anh thấy cũng có hai cái tai.”

Tôi bước tới sửa lại phần giấy bị gập lệch.

Trần Nặc tự nhiên khoác áo lên vai tôi.

“Về thôi.”

“Ừ.”

Chúng tôi sóng vai đi ra khỏi triển lãm.

Phía sau là mùa hè đã khép lại từ rất lâu.

Phía trước là căn nhà sáng đèn, là những bữa cơm không cần ai phải tận tâm phục vụ, là cuộc sống có cãi vã, có vụng về, nhưng mỗi ngày đều có hai người cùng bước về phía nhau.

Mối tình đầu từng khiến tôi tin rằng yêu là phải cố gắng trở thành người không thể thay thế.

Trần Nặc lại khiến tôi hiểu, tình yêu thật sự không cần một người chứng minh mình hữu dụng.

Chỉ cần khi cánh cửa mở ra, người ấy vẫn nhận ra tôi giữa cuộc đời rộng lớn.

Và đưa tay về phía tôi.

Hết.

Chương trước
Loading...