Mẹ Chồng Muốn Cả Nhà Em Gái Đến Ở Ba Năm, Chồng Tôi Nói Không
Chương 9
“Chăm trẻ mệt lắm.”
“Vậy mẹ lên làm gì?”
“Đi chơi.”
Trình Minh Hạo im ba giây.
“Đi chơi?”
“Không được à?”
Triệu Tú Lan lập tức khó chịu.
“Người ta về hưu đều đi đây đi đó.”
“Mẹ lên Thượng Hải ở một hai tháng, ban ngày tự đi công viên, đi chợ.”
“Cuối tuần các con rảnh thì đưa mẹ đi chơi.”
“Không rảnh thì thôi.”
“Con hỏi Nhược Hà xem có được không.”
Câu cuối cùng khiến Trình Minh Hạo bật cười.
“Mẹ tự hỏi đi.”
“Con…”
“Mẹ có số cô ấy mà.”
Triệu Tú Lan mắng con trai hai câu rồi thật sự gọi cho Lâm Nhược Hà.
Bà hỏi rất rõ.
“Nhược Hà.”
“Mẹ muốn tháng sau lên Thượng Hải ở khoảng hai tháng.”
“Có tiện không?”
Lâm Nhược Hà đang trực ở quầy y tá.
Nghe đến chữ “có tiện không”, cô im lặng vài giây.
Sau đó cười.
“Tiện ạ.”
“Phòng của mẹ vẫn còn.”
Triệu Tú Lan lập tức nói:
“Không cần giữ phòng riêng cho mẹ.”
“Phòng đó sau này để Tiểu Duệ.”
“Mẹ lên thì ngủ phòng làm việc vài hôm cũng được.”
“Minh Hạo mua cho mẹ cái giường gấp.”
Lâm Nhược Hà bật cười.
“Mẹ mới ở hai tháng mà đã chịu giường gấp?”
“Sao không chịu được?”
“Ngày trước mẹ còn ngủ giường đất.”
“Bây giờ người già chúng ta không yếu đuối như các con nghĩ.”
Lâm Nhược Hà nghe câu ấy, bỗng nhớ đến Trình Tuyết.
Cô cười càng rõ.
“Vâng.”
“Con biết rồi.”
Lần này Triệu Tú Lan lên Thượng Hải, mọi thứ thật sự khác.
Bà vẫn thích quản.
Nhưng trước khi mua đồ vào nhà, bà sẽ hỏi.
“Cái chậu này để ban công có được không?”
Trước khi mời người quen tới chơi, bà sẽ báo.
“Chiều mai dì Vương qua uống trà, có ảnh hưởng hai đứa không?”
Thấy Lâm Nhược Hà trực đêm về lúc mười giờ sáng, bà cũng không gọi dậy ăn cơm.
Chỉ để phần thức ăn trong nồi.
Trên bàn dán tờ giấy.
“Dậy thì hâm.”
Đương nhiên bà vẫn có lúc không nhịn được.
Ví dụ thấy Tiểu Duệ cầm máy tính bảng.
Bà lập tức nói:
“Trẻ con xem cái này hỏng mắt.”
Lâm Nhược Hà đang định giải thích hôm đó là lớp tiếng Anh trực tuyến thì Triệu Tú Lan bỗng tự dừng.
Bà nhìn đồng hồ.
“Xem bao lâu?”
“Hai mươi phút.”
“Ờ.”
“Vậy được.”
Sau đó đi mất.
Lâm Nhược Hà nhìn bóng lưng bà, bật cười đến mức suýt làm đổ cốc nước.
Tối hôm đó cô kể cho chồng.
Trình Minh Hạo cũng cười.
“Anh thấy mẹ tiến bộ hơn anh.”
“Anh tiến bộ chỗ nào?”
“Anh bây giờ rất biết nghe vợ.”
“Anh lại bắt đầu rồi đấy.”
“Không.”
Anh ôm lấy cô.
“Anh nghe lý.”
“Nhưng lý thường ở chỗ vợ anh.”
Lâm Nhược Hà đẩy anh ra.
“Dẻo miệng.”
Cuộc sống cứ như vậy trôi đi.
Cho đến mùa hè, một chuyện khác lại xảy ra.
Công ty của Chu Khải cắt giảm nhân sự.
Anh ta không bị sa thải.
Nhưng phụ cấp công tác bị hủy.
Thu nhập giảm gần tám nghìn tệ một tháng.
Tiền thuê nhà đột nhiên trở thành gánh nặng.
Trình Tuyết gọi cho mẹ khóc.
Lần này Triệu Tú Lan ở ngay nhà Lâm Nhược Hà.
Bà nghe xong chỉ hỏi:
“Tiền tiết kiệm còn bao nhiêu?”
Trình Tuyết ngẩn ra.
“Khoảng một trăm sáu mươi nghìn.”
“Tiểu Chu tìm công việc khác chưa?”
“Đang tìm.”
“Căn nhà hiện tại hợp đồng bao lâu?”
“Còn bốn tháng.”
“Vậy ở tiếp bốn tháng.”
Triệu Tú Lan nói.
“Nếu sau đó thu nhập chưa tăng thì đổi căn rẻ hơn.”
Trình Tuyết im lặng.
“Mẹ…”
“Gì?”
“Con tưởng mẹ sẽ bảo anh cho con qua ở.”
Triệu Tú Lan lập tức nổi giận.
“Qua ở cái gì?”
“Nhà anh con có chỗ đâu!”
“Phòng của Tiểu Duệ đã dọn ra rồi.”
“Phòng làm việc Minh Hạo còn dùng.”
“Mẹ lên đây cũng ngủ giường gấp!”
“Bốn người nhà con đến thì ngủ hành lang à?”
Trình Tuyết nghẹn lời.
Lâm Nhược Hà đang ngồi gọt táo bên cạnh suýt cắt vào tay.
Trình Minh Hạo ngẩng đầu khỏi máy tính.
Hai vợ chồng nhìn nhau.
Không ai dám cười thành tiếng.
Triệu Tú Lan vẫn tiếp tục giáo huấn con gái.
“Con có một trăm sáu mươi nghìn tiết kiệm mà đã khóc?”
“Ngày trước anh con mua nhà xong, tài khoản còn chưa đến ba mươi nghìn.”
“Nhược Hà sinh Tiểu Duệ còn phải trả khoản vay.”
“Người ta sống được.”
“Con sống không được?”
“Tiền thuê nhà cao thì đổi xa hơn.”
“Trường tư đắt thì xem trường khác.”
“Đừng có một gặp chuyện là nghĩ đến nhà anh con.”
“Anh con còn vợ con.”
“Không phải mở nhà cứu trợ.”
Trong phòng khách hoàn toàn im lặng.
Trình Minh Hạo cúi đầu.
Vai run lên.
Lâm Nhược Hà quay mặt đi.
Cô thật sự sắp nhịn không nổi.
Triệu Tú Lan cúp máy xong, vừa quay đầu đã thấy hai người như vậy.
Bà lập tức cau mày.
“Hai đứa cười gì?”
“Không.”
Trình Minh Hạo ho một tiếng.
“Mẹ nói rất có lý.”
“Cần con ghi âm lại không?”
“Trình Minh Hạo!”
Chiếc gối sofa bay thẳng vào người anh.
Lâm Nhược Hà cuối cùng bật cười.
Cười đến chảy cả nước mắt.
Đêm đó, sau khi Triệu Tú Lan đi ngủ, hai vợ chồng ngồi ngoài ban công.
Trình Minh Hạo mở hai lon bia.
Lâm Nhược Hà uống một ngụm.
“Anh có thấy mẹ thay đổi rất nhiều không?”
“Có.”
“Em tưởng bà sẽ không bao giờ thay đổi.”
“Anh cũng tưởng.”
Trình Minh Hạo nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ.
“Có lẽ không phải người lớn tuổi không thay đổi.”
“Chỉ là trước đây không ai cho họ biết ranh giới ở đâu.”
“Anh cứ lùi.”
“Em cứ nhịn.”
“Thành ra mẹ tưởng mọi thứ đều hợp lý.”
Lâm Nhược Hà tựa đầu lên vai chồng.
“Mà thật ra em cũng có lỗi.”
“Em cứ nghĩ nhịn là giữ hòa khí.”
“Nhưng càng nhịn càng nhiều ấm ức.”
“Đến lúc bùng nổ lại thành chuyện lớn.”
“Sau này có gì thì nói.”
“Ừ.”
“Anh mà sai em cũng nói.”
“Được.”
“Anh đúng em cũng nói.”
“Cái đó khỏi.”
Hai người bật cười.
Cuối mùa hè, Chu Khải tìm được công việc mới.
Lương thấp hơn trước một chút nhưng ổn định hơn.
Cả nhà Trình Tuyết chuyển sang căn hộ xa trung tâm hơn.
Tiền thuê giảm gần hai nghìn.
Đại Bảo cũng chuyển sang trường công gần nhà mới theo đúng thủ tục.
Ban đầu Trình Tuyết còn lo con không thích nghi.
Nhưng chỉ hai tháng sau, thằng bé đã quen bạn mới.
Thành tích cũng không giảm.
Một tối, Trình Tuyết chủ động mời anh chị đến ăn cơm.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi họ lên Thượng Hải.
Lâm Nhược Hà vốn định từ chối vì hôm sau có ca sớm.
Nhưng Trình Tuyết nói: