Mẹ Chồng Muốn Cả Nhà Em Gái Đến Ở Ba Năm, Chồng Tôi Nói Không

Chương 10



“Chỉ ăn một bữa thôi.”

“Em có chuyện muốn nói.”

Thế là cả nhà ba người đến.

Căn hộ mới chỉ khoảng sáu mươi mét vuông.

Nhỏ hơn căn cũ.

Nhưng bố trí rất gọn.

Hai đứa trẻ ở chung một phòng.

Vợ chồng Trình Tuyết một phòng.

Phòng khách nối liền bếp.

Bàn ăn chỉ đủ sáu người.

Triệu Tú Lan đang ở quê nên gọi video tham gia.

Sau khi ăn được nửa bữa, Trình Tuyết đứng dậy lấy một phong bì.

Cô đặt trước mặt anh trai.

“Cái gì?”

“Tiền.”

Trình Minh Hạo mở ra.

Bên trong là hai mươi nghìn tệ.

“Em trả hết?”

“Ừ.”

“Không phải bảo mỗi tháng hai nghìn?”

“Em có tiền.”

“Đợt trước chỉ là muốn giữ lại phòng trường hợp Tiểu Chu mất việc.”

“Bây giờ ổn rồi.”

Trình Minh Hạo không khách sáo.

Anh cất phong bì.

“Được.”

Trình Tuyết lườm.

“Anh không nói không cần à?”

“Không.”

“Anh…”

“Em nói trả thì trả.”

“Có vay có trả.”

“Lần sau mới dễ vay tiếp.”

Trình Tuyết bật cười.

“Anh đúng là…”

Cô dừng lại.

Sau đó nhìn Lâm Nhược Hà.

“Thật ra em muốn cảm ơn hai người.”

Lâm Nhược Hà hơi bất ngờ.

“Cảm ơn gì?”

“Nếu lúc đó anh chị thật sự đồng ý cho bọn em ở ba năm…”

Trình Tuyết cười tự giễu.

“Có khi bọn em vẫn chưa biết tự sống.”

“Tiền thì chắc tiết kiệm được nhiều.”

“Nhưng vợ chồng cũng có thể cãi nhau nhiều hơn.”

“Bọn trẻ cũng chẳng có không gian riêng.”

“Em còn ngày nào cũng phải nhìn sắc mặt anh chị.”

“Đến cuối cùng chắc tình cảm còn tệ hơn.”

Cô rót nước.

“Lúc anh từ chối, em thật sự hận.”

“Em cảm thấy anh có vợ rồi nên bỏ em gái.”

“Sau này tự chuyển nhà, tự lo trường, tự xoay tiền…”

“Em mới hiểu.”

“Anh không bỏ em.”

“Anh chỉ không nuôi em nữa.”

Trình Minh Hạo nhìn em gái.

“Anh chưa từng nuôi em.”

“Có.”

Trình Tuyết cười.

“Từ nhỏ đã nuôi.”

“Mẹ thiên vị em, anh cũng nhường.”

“Em quen rồi.”

“Quen đến mức tưởng anh phải nhường cả đời.”

Nụ cười trên mặt cô nhạt đi một chút.

“Không đúng.”

Triệu Tú Lan ở trong màn hình điện thoại không nói gì.

Một lúc sau, bà mới lên tiếng:

“Là mẹ không đúng.”

Tất cả cùng nhìn về phía màn hình.

Triệu Tú Lan đang ngồi ở ghế gỗ trong nhà quê.

Sau lưng là chiếc tủ cũ quen thuộc.

Bà nói chậm.

“Hồi nhỏ nhà nghèo.”

“Mẹ sinh Tuyết Tuyết xong sức khỏe nó yếu.”

“Lúc nào cũng bệnh.”

“Nên mẹ thương nó hơn.”

“Cái gì cũng muốn để cho nó.”

“Minh Hạo khỏe, mẹ cứ nghĩ con trai chịu thiệt một chút cũng không sao.”

“Sau này thành thói quen.”

“Có gì cũng nghĩ Minh Hạo là anh, phải nhường em.”

Bà thở dài.

“Nhưng Nhược Hà nói đúng.”

“Không thể lấy phần của người khác ra nhường.”

Lâm Nhược Hà ngẩng lên.

Cô chưa từng trực tiếp nói câu này với mẹ chồng.

Có lẽ bà nghe từ Trình Minh Hạo.

Triệu Tú Lan nhìn vào camera.

“Nhược Hà.”

“Dạ?”

“Chuyện năm ngoái…”

“Là mẹ không đúng.”

Căn phòng im lặng.

Trình Tuyết cũng ngẩng lên.

Lâm Nhược Hà nhìn gương mặt đã có nhiều nếp nhăn của bà.

Cuối cùng chỉ cười.

“Qua rồi mẹ.”

Triệu Tú Lan gật đầu.

“Qua rồi thì tốt.”

“Sau này có chuyện gì, mọi người tự lo trước.”

“Mẹ không quản nữa.”

Trình Minh Hạo lập tức chen vào:

“Mẹ ghi âm câu này không?”

“Cút!”

Cả bàn cười ầm lên.

Ngay cả Triệu Tú Lan cũng bật cười.

Khoảnh khắc ấy, Lâm Nhược Hà bỗng thấy mọi thứ thật kỳ lạ.

Một năm trước, cũng vì một căn nhà.

Cả gia đình suýt trở mặt.

Một năm sau, mọi người lại ngồi quanh chiếc bàn nhỏ này.

Không phải vì ai thắng.

Cũng không phải vì ai chịu thua.

Mà vì cuối cùng mỗi người đều học được một điều.

Tình thân không phải giấy phép xâm phạm ranh giới.

Giúp đỡ cũng không đồng nghĩa với hy sinh vô hạn.

Và nói “không” không nhất thiết có nghĩa là tuyệt tình.

Đôi khi chính một lần từ chối đúng lúc mới cứu được mối quan hệ khỏi việc bị tiêu hao đến sạch sẽ.

Hai năm sau.

Tiểu Duệ bốn tuổi.

Căn phòng từng dùng để chứa cũi trẻ em đã chính thức biến thành phòng riêng của thằng bé.

Trên tường treo hình khủng long.

Tủ sách thấp kê sát cửa sổ.

Bên cạnh là chiếc giường nhỏ hình ô tô mà Triệu Tú Lan nhất quyết mua tặng.

Trình Minh Hạo vẫn giữ phòng làm việc.

Lâm Nhược Hà đã quen với vị trí điều dưỡng trưởng.

Thu nhập hai vợ chồng ổn định hơn trước.

Khoản vay mua nhà giảm đi đáng kể.

Một buổi tối, Lâm Nhược Hà vừa tan ca thì thấy cả nhà đang ngồi quanh bàn ăn.

Triệu Tú Lan lại lên Thượng Hải.

Lần này chỉ ở hai tuần.

Bà lên khám sức khỏe định kỳ rồi tiện ở chơi.

Trình Tuyết cũng đưa hai đứa trẻ sang ăn cơm.

Trong nhà có bảy người.

Ồn ào đến mức Lâm Nhược Hà vừa mở cửa đã nghe tiếng cười.

Cô đứng ở huyền quan.

Một khoảnh khắc rất giống hai năm trước.

Chỉ khác là lần ấy, cô nghe mẹ chồng thông báo sẽ có bốn người chuyển vào ở ba năm.

Còn bây giờ Triệu Tú Lan vừa thấy cô đã lập tức nói:

“Nhược Hà về rồi.”

“Rửa tay ăn cơm.”

“Yên tâm.”

“Tuyết Tuyết ăn xong sẽ về.”

“Không ở lại.”

Trình Tuyết đang ăn suýt nghẹn.

“Mẹ!”

“Mẹ nói thế làm gì?”

Triệu Tú Lan thản nhiên.

“Không nói sợ chị dâu con căng thẳng.”

Lâm Nhược Hà bật cười.

“Không đến mức đó đâu mẹ.”

Trình Minh Hạo từ bếp đi ra, nhận túi của vợ.

“Hôm nay mệt không?”

“Hơi mệt.”

“Ăn xong anh bóp vai.”

Trình Tuyết lập tức làm vẻ buồn nôn.

“Anh, em còn ở đây đấy.”

“Thì sao?”

“Ngày trước anh đâu có như vậy.”

“Ngày trước anh ngu.”

Trình Minh Hạo đáp cực kỳ tự nhiên.

Triệu Tú Lan gật đầu.

“Đúng.”

Cả bàn cười.

Ăn xong, Trình Tuyết quả thật đưa con về.

Trước khi đi còn cố ý đứng ở cửa hỏi:

“Chị dâu, hay tối nay bốn người nhà em ở lại nhé?”

Lâm Nhược Hà còn chưa trả lời, Triệu Tú Lan đã đập nhẹ vào lưng con gái.

“Về nhà con đi.”

“Có nhà không ở, chạy đây chen cái gì?”

Trình Tuyết ôm vai cười.

“Con đùa thôi.”

“Không được đùa kiểu đó.”

“Nghe đã thấy phiền.”

Lâm Nhược Hà dựa cửa, cười đến đau bụng.

Sau khi mọi người đi hết, căn hộ lại yên tĩnh.

Tiểu Duệ đã ngủ.

Triệu Tú Lan cũng về phòng nghỉ.

Lâm Nhược Hà đứng ngoài ban công.

Thượng Hải về đêm vẫn sáng rực.

Chương trước Chương tiếp
Loading...