Mẹ Chồng Muốn Cả Nhà Em Gái Đến Ở Ba Năm, Chồng Tôi Nói Không

Chương 11



Những tòa nhà cao tầng nối nhau kéo dài đến tận nơi ánh mắt không thể nhìn thấy.

Trình Minh Hạo đi tới từ phía sau.

Anh khoác áo lên vai cô.

“Lạnh.”

“Ừ.”

Hai người đứng cạnh nhau.

Một lúc sau, Lâm Nhược Hà hỏi:

“Anh còn nhớ chuyện hai năm trước không?”

“Chuyện nào?”

“Ba năm.”

Trình Minh Hạo lập tức hiểu.

Anh cười.

“Nhớ.”

“Nếu hôm đó anh không nói gì thì sao?”

Anh suy nghĩ.

“Có thể bây giờ nhà mình đang có tám người.”

“Phòng làm việc của anh biến thành phòng Đại Bảo.”

“Phòng Tiểu Duệ thành phòng Tuyết Tuyết.”

“Anh làm việc ở bàn ăn.”

“Em trực đêm về không ngủ được vì trẻ con chạy.”

“Mẹ mỗi ngày đứng giữa dàn xếp.”

“Tuyết Tuyết thấy mình ở nhờ nên khó chịu.”

“Em thấy nhà mình thành nhà người khác.”

“Anh thì kẹt giữa tất cả.”

Lâm Nhược Hà gật gù.

“Nghe đáng sợ thật.”

“Ừ.”

“Rồi chắc chúng ta ly hôn.”

Trình Minh Hạo lập tức quay sang.

“Không được nói linh tinh.”

“Em nói giả sử.”

“Giả sử cũng không được.”

Anh kéo cô lại gần.

“May mà hôm đó anh còn chút đầu óc.”

Lâm Nhược Hà bật cười.

“Không phải chút.”

“Rất nhiều.”

“Anh tưởng em định khen.”

“Em đang khen mà.”

Hai người đứng bên ban công.

Ánh đèn thành phố rơi trên cửa kính.

Một căn hộ tám mươi chín mét vuông.

Không lớn.

Cũng chẳng phải tài sản đáng kể gì giữa Thượng Hải.

Nhưng đó là căn nhà họ mất tám năm mới có được.

Từng đồng tiền đặt cọc.

Từng khoản vay.

Từng món đồ.

Từng đêm mất ngủ vì con sốt.

Từng sáng Lâm Nhược Hà tan ca mệt đến mức không muốn nói chuyện.

Từng đêm Trình Minh Hạo thức đến hai giờ sửa bản vẽ.

Tất cả đều nằm trong căn nhà này.

Cho nên không ai có quyền chỉ bằng một câu “người nhà cả mà” rồi yêu cầu họ đem cuộc sống ấy nhường ra.

Ba năm trước, Lâm Nhược Hà từng nghĩ gia đình yên ổn là phải biết nhịn.

Sau đó cô mới hiểu.

Một gia đình thật sự vững không phải không có mâu thuẫn.

Mà là mỗi người đều biết giới hạn của mình nằm ở đâu.

Biết khi nào nên giúp.

Biết khi nào nên từ chối.

Biết rằng tình thân cần yêu thương.

Nhưng càng cần tôn trọng.

Một tuần sau, Triệu Tú Lan khám sức khỏe xong chuẩn bị về quê.

Trước khi đi, bà đứng giữa phòng khách kiểm tra hành lý.

“Thuốc huyết áp có rồi.”

“Quần áo có rồi.”

“Đặc sản Tuyết Tuyết mua cũng có.”

Trình Minh Hạo xách vali.

“Mẹ còn thiếu gì không?”

Triệu Tú Lan nghĩ một lúc.

“Thiếu cháu.”

Tiểu Duệ lập tức chạy tới ôm chân bà.

“Con về với bà nội.”

“Không được.”

Triệu Tú Lan cười đến híp mắt.

“Con còn phải đi học.”

“Bao giờ nghỉ hè thì về.”

Tiểu Duệ gật đầu rất nghiêm túc.

Bà cúi xuống hôn cháu.

Sau đó quay sang Lâm Nhược Hà.

“Lần sau mẹ lên…”

Bà cố ý dừng lại.

Trình Minh Hạo lập tức tiếp:

“Mẹ nhớ hỏi trước có tiện không.”

Triệu Tú Lan trừng anh.

“Mẹ biết!”

Lâm Nhược Hà cười.

“Mẹ cứ báo trước là được.”

“Phòng lúc nào cũng có.”

Triệu Tú Lan gật đầu.

Rồi như nhớ ra chuyện gì.

“À.”

“Tuyết Tuyết nói Quốc khánh muốn cả nhà sang đây ăn lẩu.”

Trình Minh Hạo cảnh giác.

“Ăn xong về đúng không?”

Triệu Tú Lan phì cười.

“Nó có nhà của nó.”

“Không về chẳng lẽ ở đây ba năm?”

Câu ấy vừa nói ra, cả ba người cùng im một giây.

Sau đó đồng loạt bật cười.

Tiếng cười vang khắp căn phòng.

Trình Minh Hạo cúi xuống xách vali.

“Đi thôi.”

“Không lại trễ tàu.”

Triệu Tú Lan vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Biết rồi.”

“Con suốt ngày thúc.”

“Ngày trước mẹ thúc con đi học cũng đâu thấy con nghe nhanh như vậy.”

Cửa thang máy khép lại.

Lâm Nhược Hà đứng ở huyền quan nhìn chồng và mẹ rời đi.

Cô bỗng nhớ đến chính mình của hai năm trước.

Người phụ nữ vừa trực đêm trở về.

Tay cầm cốc sữa đậu nành đã nguội.

Đứng bên cửa.

Nghe một câu:

“Cứ để chúng nó ở nhà các con ba năm.”

Khi ấy cô đã chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến kéo dài.

Thậm chí chuẩn bị cả việc nếu chồng tiếp tục bảo cô nhịn, cô sẽ lần đầu tiên không nhịn nữa.

Nhưng điều cô không ngờ là người đứng ra trước tiên lại là Trình Minh Hạo.

Cũng chính từ ngày đó, một căn nhà tưởng chừng sắp bị chen chúc đến ngột ngạt lại thật sự trở thành “nhà” của họ.

Không phải vì cánh cửa đã đóng với người thân.

Mà vì người bên trong cuối cùng biết tôn trọng nhau.

Điện thoại Lâm Nhược Hà rung lên.

Trình Tuyết gửi một tin nhắn.

【Mẹ lên tàu chưa? 】

Cô trả lời.

【Minh Hạo đang đưa mẹ ra ga. 】

Trình Tuyết gửi biểu tượng cười.

Sau đó lại nhắn:

【Quốc khánh em sang ăn lẩu nhé. 】

Lâm Nhược Hà cong môi.

【Được. 】

Trình Tuyết lập tức bổ sung.

【Yên tâm, ăn xong em tự về nhà. 】

Lâm Nhược Hà bật cười.

Cô gõ.

【Biết rồi. 】

【Nhà cô có nhà cô. 】

【Nhà tôi có nhà tôi. 】

Một lát sau Trình Tuyết trả lời.

【Chuẩn. 】

Lâm Nhược Hà đặt điện thoại xuống.

Ngoài cửa sổ, nắng đầu thu phủ lên ban công.

Quần áo trẻ con đung đưa trong gió.

Trên bàn còn chiếc cốc Triệu Tú Lan vừa uống dở.

Trong phòng làm việc, bản vẽ của Trình Minh Hạo đang mở trên màn hình.

Cánh cửa phòng Tiểu Duệ hé một nửa.

Mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó.

Không chen lấn.

Không xâm chiếm.

Không ai phải hy sinh căn phòng của mình để chứng minh tình thân.

Không ai phải nhịn đến nghẹt thở để chứng minh mình biết điều.

Cũng không ai còn dùng hai chữ “người nhà” như một tấm thẻ thông hành để bước qua giới hạn của người khác.

Lâm Nhược Hà đi vào bếp.

Cô rót cốc sữa đậu nành còn lại từ tủ lạnh ra rồi bỏ vào lò vi sóng.

Hai phút sau, hơi nóng bốc lên.

Cô cầm cốc đứng bên cửa sổ.

Lần này sữa vẫn còn ấm.

Cũng như căn nhà này.

Có khoảng cách.

Có ranh giới.

Nhưng vẫn đủ ấm áp.

Và cô biết từ nay về sau, dù còn bao nhiêu chuyện xảy ra, cô cũng sẽ không bao giờ quay trở lại làm người phụ nữ chỉ biết im lặng đứng bên huyền quan rồi tự nhủ:

Thôi.

Nhịn một chút.

Bởi vì cô đã hiểu.

Có những chuyện càng nhịn càng mất.

Có những người càng lùi càng tiến.

Còn một cuộc sống thật sự thuộc về mình, trước hết phải do chính mình bảo vệ.

May mắn nhất là lần này, người đàn ông đứng bên cạnh cô cũng đã hiểu điều đó.

Không phải sau khi mất đi.

Mà là đúng lúc.

Vậy là đủ.

Hết.

Chương trước
Loading...