Mẹ Chồng Muốn Cả Nhà Em Gái Đến Ở Ba Năm, Chồng Tôi Nói Không

Chương 8



“Có phải người cần bỏ là cuộc hôn nhân này không.”

Trình Minh Hạo im lặng rất lâu.

Anh cúi đầu.

“Anh xin lỗi.”

Lâm Nhược Hà lắc đầu.

“Em không nói để anh xin lỗi.”

“Em chỉ muốn anh biết.”

“Lần này anh đứng ra, với em thật sự rất quan trọng.”

“Không phải vì anh cãi nhau với mẹ.”

“Mà vì cuối cùng anh cũng hiểu có những chuyện không thể cứ dùng câu ‘người một nhà’ để lấp đi.”

Trình Minh Hạo nắm tay cô.

“Anh biết muộn.”

“Nhưng sau này anh sẽ nhớ.”

Ba tháng sau, Lâm Nhược Hà chính thức trở thành điều dưỡng trưởng.

Ngày nhận thông báo, người đầu tiên gọi cho cô không phải Trình Minh Hạo.

Mà là Triệu Tú Lan.

Bà vừa kết nối đã hỏi:

“Nghe Minh Hạo nói con lên chức rồi?”

“Vâng.”

“Lương tăng không?”

Lâm Nhược Hà bật cười.

“Có tăng một chút.”

“Bận hơn chứ?”

“Chắc chắn bận hơn ạ.”

Triệu Tú Lan trầm mặc hai giây.

Lâm Nhược Hà gần như đoán được bà định nói gì.

Nhưng ngoài dự đoán, Triệu Tú Lan chỉ bảo:

“Bận thì bận, nhớ ăn cơm.”

“Làm ở bệnh viện đừng để mình cũng đổ bệnh.”

Lâm Nhược Hà hơi ngẩn ra.

“Vâng.”

“Còn Tiểu Duệ…”

Bà dừng lại.

“Minh Hạo là bố nó.”

“Để nó chăm nhiều một chút.”

Lần này Lâm Nhược Hà thật sự bật cười.

“Con biết rồi.”

Đầu bên kia ho khan.

“Có gì mà cười?”

“Không có gì ạ.”

“Con chỉ thấy mẹ nói rất đúng.”

Triệu Tú Lan hừ một tiếng rồi cúp máy.

Tết năm ấy, cả nhà về quê.

Đây là lần đầu tiên sau chuyện tranh cãi, Lâm Nhược Hà gặp lại mẹ chồng trực tiếp.

Trên đường về, Trình Minh Hạo còn lo.

“Có gì mẹ nói khó nghe, em đừng nhịn.”

“Anh sẽ nói.”

Lâm Nhược Hà đang dựa ghế nhắm mắt.

Nghe vậy cô cười.

“Em bây giờ cũng biết nói rồi.”

“Em sợ anh giành mất phần.”

Anh bật cười.

Về đến nhà, Triệu Tú Lan đứng ngoài sân đón cháu.

Vừa thấy Tiểu Duệ, bà lập tức ôm chầm lấy.

“Ôi cháu nội của bà!”

“Gầy rồi.”

Trình Minh Hạo nói ngay:

“Con thấy mập hơn.”

“Con biết gì.”

Triệu Tú Lan trừng anh.

“Trẻ con mặt nhỏ đi là gầy.”

Không khí quen thuộc đến kỳ lạ.

Nhưng lần này, khi thấy Lâm Nhược Hà xách vali bước vào, bà chủ động nói:

“Đi đường mệt không?”

“Cũng ổn ạ.”

“Phòng mẹ dọn rồi.”

“Chăn mới phơi.”

“Ừm…

con làm ca đêm quen rồi, sáng muốn ngủ thì cứ ngủ.”

“Không cần dậy ăn sáng.”

Lâm Nhược Hà nhìn bà.

Triệu Tú Lan tránh ánh mắt.

“Nhìn gì?”

“Không có gì.”

Cô cười.

“Cảm ơn mẹ.”

Bữa cơm tối, Trình Tuyết cũng đưa cả nhà về.

Khi hai cô gặp nhau, bầu không khí hơi gượng.

Trình Tuyết vẫn gọi:

“Chị dâu.”

Lâm Nhược Hà gật đầu.

“Tuyết Tuyết.”

Sau bữa ăn, trẻ con chạy ra sân chơi pháo sáng.

Người lớn ngồi trong phòng khách.

Dì cả lại nhắc tới chuyện năm trước.

“Lúc ấy làm ầm lên ghê thật.”

“May mà cuối cùng cũng đâu vào đó.”

Trình Tuyết đang bóc quýt bỗng nói:

“Thật ra bây giờ nghĩ lại, lúc ấy em cũng hơi quá.”

Cả phòng im lặng.

Ngay cả Triệu Tú Lan cũng quay đầu nhìn con gái.

Trình Tuyết đỏ mặt.

“Lúc mới biết phải lên Thượng Hải, em cứ nghĩ giá thuê nhà cao.”

“Thế là trong đầu mặc định nhà anh có phòng thì mình tới ở.”

“Không nghĩ người khác có tiện hay không.”

Cô liếc anh trai.

“Sau này tự thuê nhà rồi mới thấy cũng không đến mức sống không nổi.”

“Chỉ là ban đầu tiếc tiền.”

Dì cả cười gượng.

“Người một nhà mà, nói ra là được.”

Trình Tuyết lắc đầu.

“Không giống nhau.”

“Ở vài ngày thì được.”

“Bốn người ở ba năm…”

Cô tự cười.

“Bây giờ em mà tưởng tượng nhà mình bỗng có thêm bốn người đến ở ba năm, em cũng phát điên.”

Trình Minh Hạo cầm chén trà.

“Cuối cùng em cũng biết.”

“Anh đừng đắc ý.”

Trình Tuyết trừng anh.

Nhưng không khí lại không còn gai góc như trước.

Một lát sau cô nhìn Lâm Nhược Hà.

“Chị dâu.”

“Chuyện trường học của Đại Bảo…

em cũng xin lỗi.”

“Lúc ấy em chỉ nghĩ trường tốt.”

“Sau này tìm hiểu kỹ mới biết chuyện địa chỉ không đơn giản.”

“Em còn trách chị ích kỷ.”

“Thật ra nếu đổi lại là em, chắc em còn từ chối nhanh hơn.”

Lâm Nhược Hà nhìn cô vài giây.

Rồi đưa đĩa hạt dưa sang.

“Chuyện qua rồi.”

Không cần ôm nhau khóc.

Không cần biến thành chị em thân thiết.

Có những quan hệ chỉ cần trở lại đúng ranh giới đã là kết quả tốt nhất.

Tối ấy, trước khi ngủ, Triệu Tú Lan gõ cửa phòng hai vợ chồng.

Bà đưa cho Lâm Nhược Hà một chiếc hộp.

“Cái gì vậy mẹ?”

“Vòng tay.”

“Mẹ mua?”

“Không.”

“Bà ngoại Minh Hạo để lại.”

Triệu Tú Lan ngồi xuống mép giường.

“Trước kia mẹ định cho Tuyết Tuyết.”

Trình Minh Hạo đang uống nước suýt sặc.

“Mẹ.”

“Con im.”

Triệu Tú Lan trừng anh.

Sau đó quay sang Lâm Nhược Hà.

“Mẹ cứ nghĩ con gái mới thân.”

“Con dâu dù sao cũng là người ngoài.”

“Nhưng mấy năm nay…”

Bà khựng lại.

Dường như có vài câu rất khó nói.

“Mẹ bệnh nằm viện năm kia, người xin nghỉ chăm mẹ là con.”

“Minh Hạo bận dự án.”

“Tuyết Tuyết lúc ấy đang mang thai.”

“Là con ngày nào cũng đi làm xong rồi chạy sang.”

“Chuyện này mẹ nhớ.”

Lâm Nhược Hà ngẩn người.

Triệu Tú Lan tiếp tục:

“Mẹ cũng không nói sau này mẹ sẽ hoàn toàn không can thiệp.”

“Chắc mẹ không sửa nhanh được.”

“Nhưng…”

Bà ho một tiếng.

“Nếu mẹ nói quá, con cứ nói thẳng.”

“Đừng nhịn rồi ghét mẹ.”

Khóe môi Lâm Nhược Hà chậm rãi cong lên.

“Được.”

Triệu Tú Lan lại bổ sung ngay:

“Nhưng phải nói cho tử tế.”

“Không được học Minh Hạo cãi mẹ.”

Trình Minh Hạo oan ức.

“Con cãi mẹ lúc nào?”

“Con còn nói?”

“…”

Lâm Nhược Hà bật cười.

Cuối cùng cô nhận chiếc vòng.

Không phải vì giá trị.

Mà vì cô biết, đối với Triệu Tú Lan, đây chính là cách bà vụng về thừa nhận một điều.

Con dâu không phải người ngoài.

Sau Tết, mọi người trở lại cuộc sống riêng.

Không ai ngờ chuyện thật sự khiến cả nhà thay đổi lại xảy ra vào tháng tư.

Một buổi tối, Trình Minh Hạo nhận được cuộc gọi của mẹ.

Triệu Tú Lan nói bố anh bị ngã.

Không nghiêm trọng.

Chỉ là trẹo chân.

Nhưng trong lúc trò chuyện, bà vô tình nhắc đến chuyện muốn lên Thượng Hải vài tháng.

Trình Minh Hạo hỏi:

“Lên chăm Tiểu Duệ?”

“Không.”

Bà đáp rất nhanh.

“Mẹ không chăm nữa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...