Mẹ Chồng Muốn Cả Nhà Em Gái Đến Ở Ba Năm, Chồng Tôi Nói Không
Chương 7
“Không nghèo.”
“Cũng không đến mức không thể sống ở Thượng Hải.”
“Chỉ là họ muốn sống dễ hơn.”
“Muốn tiết kiệm nhiều hơn.”
“Muốn con mình vào trường tốt hơn.”
“Những mong muốn đó đều không sai.”
“Nhưng không thể biến thành nghĩa vụ của gia đình con.”
Giọng Triệu Tú Lan chậm lại.
“Nhưng hai anh em chỉ có nhau.”
Trình Minh Hạo cũng dịu giọng.
“Chính vì chỉ có nhau nên con mới muốn quan hệ tốt.”
“Chứ không phải cứ mỗi lần nó muốn gì, con đều phải cho.”
“Cho đến khi không cho nổi nữa thì trở mặt.”
Cuộc gọi kết thúc trong yên lặng.
Lần này, Triệu Tú Lan không mắng con dâu.
Đó đã là một tiến bộ.
Tháng sau, cả nhà Trình Tuyết chính thức chuyển lên Thượng Hải.
Họ thuê một căn hộ hai phòng ngủ cách công ty của Chu Khải khoảng bốn ga tàu điện ngầm.
Tiền thuê bảy nghìn hai trăm tệ.
Trình Minh Hạo giữ lời.
Anh cho em gái mượn hai mươi nghìn tiền đặt cọc.
Còn lái xe giúp họ chuyển đồ cả ngày chủ nhật.
Lâm Nhược Hà không đi.
Cô có ca trực.
Nhưng trước hôm đó, cô mua hai bộ chăn ga mới cho hai đứa trẻ rồi nhờ chồng mang qua.
Cô không thích cách làm của Trình Tuyết.
Nhưng hai đứa nhỏ không có lỗi.
Tối ấy Trình Minh Hạo về đến nhà đã gần mười giờ.
Anh mệt đến mức vừa vào cửa đã nằm dài lên sofa.
Lâm Nhược Hà rót nước cho chồng.
“Ổn cả chứ?”
“Ổn.”
“Nhà thế nào?”
“Không lớn, nhưng sạch.”
“Gần trường tư mà anh hỏi.”
“Tiểu Chu tính toán rồi, cho Đại Bảo học ở đó trước.”
“Thế cũng tốt.”
Trình Minh Hạo im lặng một lúc.
Rồi đột nhiên nói:
“Hôm nay Tuyết Tuyết khóc.”
“Vì sao?”
“Lúc chuyển đồ.”
Anh cười bất lực.
“Nó bảo từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên anh không giải quyết hết mọi chuyện cho nó.”
Lâm Nhược Hà ngồi xuống đối diện.
“Anh thấy thế nào?”
“Có chút khó chịu.”
Anh thành thật.
“Dù sao cũng là em gái.”
“Nhìn nó vất vả, anh vẫn muốn giúp.”
“Nhưng sau đó anh thấy Tiểu Chu tự lắp tủ.”
“Thấy Tuyết Tuyết tự đi siêu thị mua đồ.”
“Đại Bảo với Tiểu Bảo ngồi bóc hộp giấy.”
“Cả nhà bốn người bận rộn.”
“Anh lại cảm thấy…”
Anh nghĩ một lúc.
“Hình như họ cũng không yếu đuối như mẹ tưởng.”
Lâm Nhược Hà cười.
“Đa số người đều vậy.”
“Không có ai chống lưng thì tự nhiên sẽ biết đứng.”
Những ngày sau, điều ấy càng rõ ràng.
Trình Tuyết ban đầu gọi cho anh trai gần như mỗi ngày.
Ống nước hỏng.
Gọi anh.
Không biết đăng ký điện nước thế nào.
Gọi anh.
Muốn mua tủ lạnh cũ.
Cũng gọi anh.
Lần đầu Trình Minh Hạo còn nhiệt tình tìm người sửa.
Lần thứ hai, anh gửi số điện thoại quản lý khu nhà.
Lần thứ ba, anh chỉ nói:
“Em mở ứng dụng đồ cũ tìm đi.”
Trình Tuyết bực.
“Anh không thể giúp em xem sao?”
“Không.”
“Anh đang tắm cho Tiểu Duệ.”
“Anh…”
“Tuyết Tuyết.”
Trình Minh Hạo ngắt lời.
“Em ba mươi mốt tuổi rồi.”
“Không phải mười một.”
Sau đó anh cúp máy.
Lâm Nhược Hà đứng bên cạnh cầm khăn, suýt bật cười thành tiếng.
“Anh tiến bộ thật.”
“Anh phát hiện hồi trước anh chiều nó thật.”
Trình Minh Hạo cau mày.
“Một cái tủ lạnh cũng phải hỏi anh.”
“Anh có bán điện lạnh đâu.”
Hai tháng trôi qua.
Trình Tuyết dần ít gọi hơn.
Cô ta bắt đầu tự tìm dịch vụ.
Tự xử lý giấy tờ.
Tự đi họp phụ huynh.
Tiểu Chu cũng quen với nhịp công việc mới.
Cuộc sống của họ không đến mức nhẹ nhàng, nhưng cũng hoàn toàn không phải đường cùng.
Một tối, Trình Tuyết bất ngờ gửi cho anh trai một bức ảnh.
Trong ảnh là bốn người ngồi quanh chiếc bàn ăn nhỏ.
Trên bàn có một nồi lẩu.
Phía sau là căn hộ thuê không quá rộng nhưng gọn gàng.
Tin nhắn chỉ có một câu.
【Tự nấu. Không tệ nhỉ? 】
Trình Minh Hạo nhìn một lúc.
Rồi cười.
Anh trả lời:
【Không tệ. 】
Một lát sau Trình Tuyết lại gửi.
【Tiền đặt cọc em sẽ trả anh mỗi tháng hai nghìn. 】
Trình Minh Hạo không nói “không cần”.
Anh chỉ gửi:
【Được. 】
Lâm Nhược Hà nhìn thấy liền cong môi.
Đây có lẽ mới là cách đúng đắn nhất để giúp người thân.
Có thể chìa tay.
Nhưng không bế họ đi hết cả đoạn đường.
Cuối năm ấy, bệnh viện nơi Lâm Nhược Hà làm việc tiến hành đánh giá chức danh.
Cô được đề cử lên vị trí điều dưỡng trưởng khu bệnh.
Đây là cơ hội cô đã chờ nhiều năm.
Nhưng đồng nghĩa với công việc bận hơn.
Nhiều cuộc họp hơn.
Trách nhiệm nặng hơn.
Nếu là trước đây, chỉ cần cô nhắc đến chuyện thăng chức, Triệu Tú Lan chắc chắn sẽ hỏi:
“Phụ nữ cần gì bận như vậy?”
“Con còn phải chăm Tiểu Duệ.”
“Minh Hạo kiếm tiền chẳng phải đủ rồi sao?”
Cho nên khi biết tin, phản ứng đầu tiên của Lâm Nhược Hà không phải vui.
Mà là do dự.
Tối đó, cô cầm tài liệu đánh giá về nhà.
Trình Minh Hạo vừa nhìn đã hiểu.
“Em muốn tranh vị trí này không?”
“Muốn.”
“Vậy thì đăng ký.”
“Nhưng lịch làm việc…”
“Chúng ta sắp xếp lại.”
“Anh không thấy phiền sao?”
Trình Minh Hạo ngẩng đầu khỏi máy tính.
“Em làm nghề này mười năm.”
“Cơ hội đến rồi mà vì sợ việc nhà nên bỏ?”
“Sau này em có tiếc không?”
Lâm Nhược Hà không nói.
Anh tiếp tục:
“Anh không muốn sau này mỗi lần em nhìn lại đều nghĩ vì lấy chồng, vì sinh con nên em phải bỏ hết những thứ mình muốn.”
“Nhà là của hai người.”
“Con cũng là của hai người.”
“Không thể cứ chuyện của em thì hy sinh trước.”
Lâm Nhược Hà ngồi xuống cạnh anh.
“Anh biết không?”
“Gì?”
“Trước đây em từng nghĩ nếu có ngày chúng ta ly hôn, chắc chắn là vì mẹ anh.”
Bàn tay đang gõ bàn phím của Trình Minh Hạo dừng lại.
“Em từng nghĩ đến ly hôn?”
“Có.”
Cô trả lời rất thẳng.
“Không phải một lần.”
Sắc mặt anh thay đổi.
Lâm Nhược Hà nhìn anh.
“Không phải vì em ghét mẹ.”
“Cũng không phải vì mẹ làm chuyện gì quá kinh khủng.”
“Chính vì mỗi chuyện đều nhỏ nên em mới mệt.”
“Một câu chê món ăn.”
“Một lần tự ý vào phòng.”
“Một lần bảo em nghỉ việc.”
“Một lần nói em tiêu tiền hoang.”
“Lúc em nói với anh, anh luôn bảo thôi bỏ đi.”
“Thế là mỗi lần em đều bỏ.”
“Nhưng bỏ lâu quá, cuối cùng em bắt đầu nghĩ…”