Lần Này Tôi Là Người Vợ Anh Mong Muốn
Chương 9
Nhưng tối đó về nhà, tài khoản của tôi nhận được một khoản tiền.
Rất lớn.
Tôi lập tức đi tìm hắn.
“Anh chuyển nhầm?”
“Không.”
“Cho em.”
“Vì sao?”
“Bù cho ba năm.”
Tôi nhìn hắn như nhìn người điên.
“Không cần.”
“Em nhận đi.”
“Tôi không cần nhiều như vậy.”
“Giữ.”
“Anh muốn mua cảm giác áy náy à?”
Hắn khựng lại.
Tôi trả tiền.
“Đừng làm vậy.”
“Những ngày đó là cuộc sống tôi tự chọn.”
“Có khổ.”
“Nhưng không phải hoàn toàn vô ích.”
“Nếu không có ba năm ấy, tôi có lẽ vẫn là Lâm Vãn chỉ biết nổi nóng.”
“Bây giờ tôi ít nhất biết tự chăm sóc mình.”
“Biết tiền khó kiếm.”
“Biết con người không thể dựa hoàn toàn vào ai.”
Tống Cảnh Hoài nhìn tôi.
“Em vẫn không dựa vào tôi?”
“Tôi có.”
“Tôi đang ở nhà anh.”
“Dùng thẻ anh.”
“Ăn cơm anh mua.”
“Nhưng nếu ngày mai phải rời đi, tôi cũng biết mình có thể sống.”
Đây mới là thứ ba năm ấy cho tôi.
Không phải sự nghèo khó.
Mà là khả năng rời khỏi bất cứ ai mà vẫn tồn tại.
Tống Cảnh Hoài dường như hiểu.
Cũng chính vì hiểu, sắc mặt hắn càng khó coi.
6. Tô Mạn không cam lòng biến mất.
Một tháng sau, công ty nhà họ Tống tổ chức tiệc thường niên.
Tôi vốn không muốn đi.
Tống Cảnh Hoài lại nhất quyết đưa tôi.
Hắn còn tự chọn váy.
Tôi nhìn chiếc váy đen.
“Anh thích?”
“Ừ.”
“Vậy mặc.”
Hắn lại cau mày.
“Em có thể nói em thích hay không.”
“Tôi thấy được.”
“Chỉ được?”
“Tống Cảnh Hoài.”
“Tôi không phải học sinh.”
“Anh đừng hỏi mãi.”
Hắn im.
Sau đó đổi một chiếc màu xanh.
“Cái này?”
“Tôi thích hơn.”
Mặt hắn lập tức dịu xuống.
Tôi bật cười.
“Chỉ vì một bộ váy thôi.”
“Ừ.”
“Cần vui thế sao?”
Hắn nói:
“Ít nhất em chịu nói thích.”
Bữa tiệc tối hôm ấy có rất nhiều người.
Tô Mạn cũng xuất hiện.
Cô ta đã chuyển sang bộ phận khác.
Nhưng vẫn là nhân viên công ty.
Tôi vừa bước vào cùng Tống Cảnh Hoài, không ít người quay sang.
Ba năm trước, chuyện tôi đến công ty gây náo loạn từng truyền khắp nơi.
Bây giờ gặp lại, có người kinh ngạc.
Có người chờ xem kịch.
Tống Cảnh Hoài vẫn luôn nắm tay tôi.
Tôi muốn rút.
Hắn nắm chặt hơn.
“Làm gì?”
“Đau.”
Hắn lập tức thả lỏng.
Nhưng không buông.
Tôi mặc kệ.
Giữa bữa tiệc, một nữ quản lý cũ đến chào.
Cô ấy từng chứng kiến chuyện năm đó.
Uống vài ly rượu xong, cô ấy bất ngờ nói:
“Phu nhân.”
“Có câu này tôi luôn muốn nói.”
Tôi nhìn cô.
“Chuyện năm đó…”
Tống Cảnh Hoài lập tức cau mày.
Nhưng tôi nói:
“Cô nói đi.”
Cô ấy cắn môi.
“Ngày chị đến công ty, mọi người đều nói chị quá đáng.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
“Nhưng sau này tôi mới biết…”
“Trước hôm chị nhận bức ảnh, cô Tô từng hỏi rất nhiều người số điện thoại riêng của chị.”
“Còn cố ý nhờ bộ phận truyền thông tìm người chỉnh ảnh.”
Không khí xung quanh lặng đi.
Tô Mạn đứng cách đó không xa lập tức biến sắc.
Tôi nhìn cô ấy.
“Cô có bằng chứng sao?”
“Có.”
Nữ quản lý lấy điện thoại.
“Tôi từng chụp lại đoạn chat.”
“Tôi không dám nói vì…”
Cô ấy nhìn Tống Cảnh Hoài.
“Lúc đó tổng giám đốc Tống rất tin cô Tô.”
Tống Cảnh Hoài sắc mặt lạnh xuống.
Tô Mạn lập tức bước tới.
“Chị đang nói linh tinh gì vậy?”
Nữ quản lý bật cười.
“Tôi nói linh tinh?”
“Cô từng bảo chỉ cần Lâm Vãn làm lớn chuyện, tổng giám đốc Tống nhất định sẽ chán ghét cô ấy.”
“Cô còn nói…”
“Đủ rồi!”
Tô Mạn quát.
Tất cả mọi người nhìn sang.
Tôi lại rất bình tĩnh.
“Tô Mạn.”
Cô ta nhìn tôi.
Tôi hỏi:
“Cô thật sự thích Tống Cảnh Hoài đến vậy sao?”
Cô ta cắn răng.
“Đúng.”
“Ít nhất tôi hiểu anh ấy hơn chị.”
“Tôi có thể giúp anh ấy trong công việc.”
“Có thể đứng bên cạnh anh ấy.”
“Còn chị?”
“Chị ngoài gây phiền phức thì làm được gì?”
Ba năm trước, nếu nghe câu này, tôi chắc chắn sẽ lao lên.
Nhưng hiện tại tôi chỉ gật đầu.
“Cô nói đúng một phần.”
“Tôi trước kia đúng là gây khá nhiều phiền phức.”
Tô Mạn lập tức lộ vẻ đắc ý.
Tôi tiếp tục:
“Nhưng có một chuyện cô sai.”
“Tống Cảnh Hoài là người.”
“Không phải phần thưởng cho nhân viên xuất sắc.”
Cả sảnh im lặng.
Tôi nhìn cô ta.
“Cô làm việc tốt không đồng nghĩa hắn phải cưới cô.”
“Cô hiểu hắn không đồng nghĩa tôi phải nhường.”
“Quan trọng hơn.”
“Tôi có thể ly hôn vì không muốn sống cùng hắn.”
“Nhưng cô không có tư cách dùng thủ đoạn để đẩy tôi đi.”
Tô Mạn tái mặt.
Tôi đưa điện thoại cho Tống Cảnh Hoài.
“Anh xử lý đi.”
Hắn không nhận.
Chỉ nhìn Tô Mạn.
“Ngày mai đến phòng nhân sự.”
Giọng hắn lạnh lẽo.
“Công ty sẽ chấm dứt hợp đồng.”
Tô Mạn không tin.
“Anh sa thải em?”
“Đúng.”
“Vì cô ấy?”
“Không.”
Hắn nói.
“Vì cô không còn đủ đạo đức nghề nghiệp để tiếp tục ở đây.”
Tô Mạn cười đến đỏ mắt.
“Đạo đức?”
“Anh biết tôi thích anh bao nhiêu năm.”
“Anh rõ ràng cũng từng đối xử với tôi khác người khác.”
Tống Cảnh Hoài cau mày.
“Tôi chưa từng cho cô bất cứ lời hứa nào.”
“Anh cho tôi ở cạnh anh.”
“Đó là công việc.”
“Anh cho tôi vào nhà.”
“Vì Cảnh Dương tin cô.”
“Anh…”
“Đủ rồi.”
Hắn nhìn cô ta.
“Tôi từng không giữ khoảng cách thích hợp.”
“Đó là lỗi của tôi.”
“Nhưng không có nghĩa cô có quyền làm tổn thương vợ con tôi.”
Tô Mạn cứng người.
Vợ con tôi.
Ba chữ ấy khiến mắt cô ta đỏ bừng.
Cô ta quay sang tôi.
“Chị đắc ý gì?”
“Tống Cảnh Hoài nếu thật sự yêu chị thì ba năm trước đã không để chị đi!”
Lời này đánh trúng chỗ đau nhất.
Mọi người đều im.
Tôi lại bật cười.
“Cô nói đúng.”
Tống Cảnh Hoài lập tức quay sang.
Tôi bình thản.
“Ba năm trước hắn không yêu tôi đủ nhiều.”
“Cho nên tôi đi.”
“Tôi không thấy có gì phải phủ nhận.”
Tôi nhìn Tống Cảnh Hoài.
“Đúng không?”
Mặt hắn tái đi.
Nhưng vẫn gật đầu.
“Đúng.”
Tôi lại nhìn Tô Mạn.
“Nhưng cô vẫn không thắng.”
“Bởi vì cuộc đời tôi không phải cuộc thi giành đàn ông.”
“Tôi rời khỏi hắn vẫn sống.”
“Quay lại cũng là lựa chọn của tôi.”
“Còn cô…”
“Từ đầu đến cuối đều đặt giá trị của mình vào việc có thể cướp được chồng người khác hay không.”
“Ai mới đáng thương hơn?”
Tô Mạn hoàn toàn mất tiếng.
Tôi không nói thêm.