Lần Này Tôi Là Người Vợ Anh Mong Muốn
Chương 10
Xoay người rời đi.
Tống Cảnh Hoài lập tức đuổi theo.
Ra đến hành lang, hắn kéo tôi lại.
“Lâm Vãn.”
“Tôi muốn về.”
“Tôi đưa em.”
“Bữa tiệc?”
“Không quan trọng.”
Trên xe, hắn im lặng rất lâu.
Cuối cùng nói:
“Cô ta nói đúng.”
Tôi quay sang.
“Câu nào?”
“Ba năm trước tôi không yêu em đủ.”
Tôi không nói.
Hắn tiếp tục.
“Tôi luôn cảm thấy em sẽ không đi.”
“Em thích tôi từ nhỏ.”
“Chủ động cưới.”
“Sau kết hôn cũng luôn xoay quanh tôi.”
“Cho nên tôi nghĩ…”
“Cho dù cãi nhau, em vẫn ở đó.”
“Ngày em kéo tôi đi ly hôn, tôi vẫn nghĩ em chỉ đang giận.”
“Tôi ký tên.”
“Bởi vì tôi muốn em biết tôi không chịu bị uy hiếp.”
Hắn cười tự giễu.
“Sau đó em thật sự đi.”
“Tôi chờ em quay lại.”
“Một tuần.”
“Một tháng.”
“Nửa năm.”
“Em không quay lại.”
Tôi nhìn ra ngoài.
“Anh có thể tìm tôi.”
“Tôi biết.”
“Vậy sao không tìm?”
Hắn im rất lâu.
“Kiêu ngạo.”
Tôi bật cười.
“Đúng là anh.”
“Sau đó tôi tìm.”
“Nhưng em chuyển nhà liên tục.”
“Đổi số.”
“Bạn bè cũ cũng không biết em ở đâu.”
“Tôi từng thấy em một lần.”
Tôi quay phắt lại.
“Khi nào?”
“Khoảng một năm sau ly hôn.”
“Ở trạm xe.”
“Tại sao không gọi?”
Hắn nhìn tôi.
“Em đang ngủ trên ghế.”
“Bên cạnh là thùng đồ giao hàng.”
“Áo khoác rất cũ.”
“Giày bị rách.”
“Lúc đó…”
Họng hắn khàn đi.
“Tôi không dám.”
Tôi không hiểu.
“Hả?”
“Bởi vì tôi sợ em nhìn thấy tôi rồi vẫn không muốn về.”
Tôi im.
Hắn cúi đầu.
“Sau đó tôi lại đi.”
Tôi bật cười.
“Vậy anh cũng nhát.”
“Ừ.”
Hắn thừa nhận.
“Rất nhát.”
7. Sau bữa tiệc, chuyện Tô Mạn chính thức kết thúc.
Nhưng cuộc hôn nhân của tôi và Tống Cảnh Hoài vẫn chưa thật sự bắt đầu lại.
Hắn kiên nhẫn hơn tôi tưởng.
Không ép.
Không hỏi liên tục.
Chỉ chậm rãi thay đổi.
Trước kia hắn không về nhà nếu công việc chưa xong.
Bây giờ hắn mang về làm.
Trước kia Cảnh Dương có chuyện đều giao cho trợ lý.
Bây giờ họp phụ huynh hắn tự đi.
Có hôm trường tổ chức ngày hội thể thao.
Cảnh Dương đăng ký chạy tiếp sức.
Tôi và Tống Cảnh Hoài cùng đến.
Thằng bé đứng giữa sân hét lớn:
“Ba!”
“Mẹ!”
Không hề ngại bạn bè.
Tôi giơ tay.
Tống Cảnh Hoài cũng giơ.
Cuối cùng lớp Cảnh Dương đứng thứ hai.
Nó khóc.
Tôi lau mồ hôi cho nó.
“Thứ hai rất tốt.”
“Nhưng con muốn thứ nhất.”
“Vậy năm sau thử lại.”
“Nếu vẫn không được?”
“Thử tiếp.”
“Nếu mãi không được?”
Tôi cười.
“Thì chấp nhận có người giỏi hơn mình.”
Cảnh Dương nghĩ.
Cuối cùng gật đầu.
Tống Cảnh Hoài đứng cạnh nhìn tôi.
Tôi quay sang.
“Anh nhìn gì?”
“Em làm mẹ tốt hơn tôi tưởng.”
Tôi lập tức hỏi:
“Trước kia anh nghĩ tôi làm mẹ tệ?”
Hắn cứng người.
Tôi bật cười.
“Đùa thôi.”
Hắn thở ra.
Tôi đột nhiên phát hiện.
Mình lại có thể đùa với hắn.
Từ lúc nào?
Không biết.
Có lẽ những vết thương thật sự sẽ không biến mất chỉ sau một câu xin lỗi.
Nhưng cũng không nhất thiết phải ôm suốt đời.
Tôi có thể không quên.
Nhưng có thể không để nó tiếp tục điều khiển mình.
Một ngày cuối năm, tôi nhận được cuộc gọi từ nền tảng giao hàng cũ.
Không phải gọi đi làm.
Mà do một người bạn từng chạy cùng muốn mở quán ăn.
Cô ấy thiếu vốn.
Hỏi tôi có muốn góp không.
Tôi suy nghĩ.
Sau đó thật sự bắt đầu nghiên cứu.
Tống Cảnh Hoài phát hiện bàn ăn đầy tài liệu.
“Em muốn đầu tư?”
“Ừ.”
“Bao nhiêu?”
“50 nghìn.”
“Tôi cho.”
“Không.”
Tôi lập tức từ chối.
Hắn nhìn tôi.
“Tôi dùng tiền của mình.”
“Em có?”
“Tôi tiết kiệm mấy tháng.”
“Khoản tôi đưa?”
“Tiền sinh hoạt dư.”
Hắn bật cười.
“Vẫn là tiền của tôi.”
“Tái hôn rồi.”
“Tài sản chung.”
“Vậy càng là tiền tôi.”
Hắn nghẹn.
Tôi cười.
“Anh có thể giúp tôi xem hợp đồng.”
“Được.”
Hắn ngồi xuống.
Tối đó hai người nghiên cứu đến hơn 12 giờ.
Hắn chỉ ra rất nhiều lỗ hổng.
Tôi sửa.
Lần đầu tiên, chúng tôi giống hai người trưởng thành thật sự đang cùng làm một chuyện.
Không phải hắn bảo tôi nghe.
Không phải tôi nổi giận.
Cũng không phải ai thắng ai thua.
Quán mở sau 2 tháng.
Kinh doanh rất tốt.
Không đến mức kiếm bộn.
Nhưng đủ để tôi có khoản thu nhập của riêng mình.
Tôi lại góp vốn mở chi nhánh thứ hai.
Sau đó thứ ba.
Một năm sau, tôi không còn cần dùng tiền sinh hoạt của Tống Cảnh Hoài nữa.
Ngày tôi chuyển lại toàn bộ tiền hắn từng trả nợ cho mình, hắn nhìn tài khoản rất lâu.
“Em làm gì?”
“Trả nợ.”
“Tôi không đòi.”
“Nhưng tôi muốn trả.”
“Lâm Vãn.”
“Ừ?”
“Em đang chuẩn bị rời đi sao?”
Tôi bật cười.
“Chỉ trả tiền thôi.”
Hắn nhìn tôi không tin.
“Thật?”
“Thật.”
“Vậy giấy chứng nhận kết hôn đâu?”
Tôi khó hiểu.
“Trong ngăn kéo.”
Hắn lập tức đi kiểm tra.
Tôi đứng ngoài nhìn hắn.
“Anh có cần đi khám không?”
“Không.”
“Anh hơi hoang tưởng.”
“Ừ.”
Hắn đóng ngăn kéo.
“Do em.”
“Liên quan gì đến tôi?”
“Em từng biến mất ba năm.”
“Tôi không biến mất.”
“Anh không tìm được thôi.”
“Giống nhau.”
Tôi bật cười.
Cảnh Dương đi ngang qua.
Nó lập tức nói:
“Ba lại sợ mẹ chạy à?”
Tống Cảnh Hoài lạnh mặt.
“Làm bài chưa?”
“Con đi ngay.”
Nó chạy mất.
Tôi không nhịn được cười.
Tống Cảnh Hoài quay sang.
“Rất vui?”
“Khá vui.”
Hắn nhìn tôi.
Đột nhiên cũng cười.
8. Tôi từng nghĩ cuộc sống sẽ cứ thế tiếp tục.
Cho đến một ngày Tống Cảnh Hoài gặp tai nạn xe.
Không nghiêm trọng.
Chỉ bị gãy tay.
Nhưng lúc bệnh viện gọi, đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi đến nhanh đến mức không nhớ mình đã vượt bao nhiêu đèn.
Đẩy cửa phòng bệnh ra, thấy hắn đang ngồi trên giường.
Tay trái bó bột.
Mặt có vài vết xước.
Tôi đứng ở cửa.
Không nói gì.
Hắn nhìn tôi.
“Vãn Vãn.”
Tôi bước tới.
Sau đó giơ tay.
Đập mạnh vào vai hắn.
“Anh bị điên à?”
Hắn sửng sốt.
“Lái xe kiểu gì?”
“Không phải tôi lái.”
“Vậy tại sao bị thương?”
“Xe sau đâm…”
“Anh không biết tránh sao?”
“Tôi…”
“Tống Cảnh Hoài.”
“Tôi nói anh nghe.”
“Anh mà xảy ra chuyện, Cảnh Dương làm sao?”
“Ba mẹ anh làm sao?”
“Tôi…”
Tôi nghẹn.
Đột nhiên nói không nổi.
Hắn nhìn tôi.
Sau đó khóe môi từ từ cong lên.
Tôi tức.
“Anh cười gì?”
Hắn cười càng rõ.
“Em mắng tôi.”
“Tôi đang mắng anh.”
“Ừ.”
“Anh vui cái gì?”
“Không có.”
Hắn nắm tay tôi.
“Chỉ thấy em mắng hay.”