Lần Này Tôi Là Người Vợ Anh Mong Muốn

Chương 11



Tôi nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc.

“Anh bị đập đầu?”

“Bác sĩ bảo không.”

“Vậy sao…”

Hắn kéo tay tôi đặt lên ngực.

“Lâm Vãn.”

“Tôi đợi em mắng tôi rất lâu.”

Tôi sững lại.

Hắn nhìn tôi.

“Em lo cho tôi.”

Tôi muốn rút tay.

Hắn không cho.

“Em vẫn quan tâm.”

“Tôi đương nhiên…”

“Không phải kiểu vợ chồng trên giấy.”

Hắn nói.

“Là kiểu em sợ tôi xảy ra chuyện.”

Tôi im lặng.

Không thể phủ nhận.

Khoảnh khắc nghe tin tai nạn, tôi thật sự sợ.

Sợ đến mức chân mềm.

Tôi cúi đầu.

“Tống Cảnh Hoài.”

“Ừ.”

“Anh có thể đừng đắc ý không?”

“Không.”

Tôi bật cười.

Hắn cũng cười.

Sau đó tôi ngồi xuống.

Rất lâu sau mới nói:

“Có lẽ tôi vẫn yêu anh.”

Tống Cảnh Hoài hoàn toàn bất động.

Tôi nhìn hắn.

“Nhưng không giống trước.”

“Không sao.”

Hắn lập tức đáp.

“Thế nào cũng được.”

“Anh có nghe hết không?”

“Có.”

“Tôi nói…”

“Tôi biết.”

Hắn siết tay tôi.

“Chỉ cần còn một chút.”

“Tôi tự kiếm phần còn lại.”

Tôi không nói nữa.

Chỉ để hắn nắm.

9. Từ ngày ấy, khoảng cách giữa chúng tôi cuối cùng biến mất.

Không phải quay lại 5 năm hôn nhân cũ.

Mà là bắt đầu một đoạn mới.

Tôi vẫn sẽ tức.

Vẫn sẽ cãi.

Nhưng không còn đập đồ.

Hắn vẫn lạnh mặt.

Nhưng không còn dùng hai chữ “vô lý” để chặn mọi cảm xúc của tôi.

Có lần hắn đi công tác cùng một nữ phó tổng.

Tôi hỏi:

“Ở mấy ngày?”

“3.”

“Khách sạn nào?”

Hắn lập tức đưa toàn bộ lịch trình.

Tôi bật cười.

“Không cần chi tiết như vậy.”

“Cần.”

“Anh sợ tôi ghen?”

“Không.”

“Tôi sợ em không ghen.”

Tôi đá hắn.

“Đi đi.”

Hắn kéo tôi lại hôn.

Cảnh Dương vừa xuống cầu thang nhìn thấy.

Lập tức che mắt.

“Con chưa nhìn thấy gì!”

Tôi đỏ mặt.

Tống Cảnh Hoài lại rất bình tĩnh.

“Vậy về phòng.”

“Vâng!”

Nó chạy lên.

Tôi véo hắn.

“Tại anh.”

“Ừ.”

“Không biết ngại.”

“Với vợ mình thì ngại gì?”

Tôi cười.

Cuộc sống bình thường đôi khi chính là thứ xa xỉ nhất.

Tôi có công việc của mình.

Tống Cảnh Hoài có công việc của hắn.

Cảnh Dương học hành ngày càng ổn.

Không đứng nhất.

Nhưng luôn ở khoảng giữa trên.

Có lần nó thi hạng 9.

Vui đến mức chạy vòng quanh nhà.

Mẹ Tống nói:

“Cháu nội bà giỏi quá.”

Tôi hỏi:

“Thưởng gì?”

Nó nghĩ rất lâu.

“Con muốn cả nhà đi du lịch.”

Tôi đồng ý.

Tống Cảnh Hoài lập tức hủy 2 cuộc họp.

Cả nhà đi biển.

Buổi tối, Cảnh Dương ngủ giữa chúng tôi.

Nó đã 10 tuổi.

Tống Cảnh Hoài ghét bỏ.

“Con lớn rồi.”

“Về phòng con.”

Cảnh Dương ôm tôi.

“Không.”

Tống Cảnh Hoài kéo.

Nó bám chặt.

Hai cha con giằng co.

Tôi bật cười đến đau bụng.

Cuối cùng cả ba ngủ chung.

Nửa đêm, Cảnh Dương đá ba nó xuống giường.

Tống Cảnh Hoài đứng bên giường rất lâu.

Tôi giả vờ ngủ.

Hắn nghiến răng.

“Ngày mai cho nó về nhà.”

Tôi không nhịn được cười.

Hắn lập tức cúi xuống.

“Em chưa ngủ?”

“Ngủ rồi.”

“Ngủ còn cười?”

“Anh nhìn nhầm.”

Hắn trèo lại lên.

Ôm tôi từ phía sau.

“Lâm Vãn.”

“Ừ?”

“Cảm ơn em đã về.”

Tôi im lặng.

Sau đó nói:

“Cảm ơn anh hôm đó tìm tôi.”

Nếu hôm ấy hắn không đứng dưới tòa nhà.

Có lẽ tôi vẫn đang chạy đơn.

Có lẽ sẽ trả hết nợ.

Có lẽ cũng sẽ sống tốt.

Nhưng chúng tôi sẽ mãi không biết một sự thật.

Rằng cuộc hôn nhân ấy không nhất thiết phải kết thúc bằng oán hận.

10. Hai năm sau khi tái hôn, tôi mở công ty riêng.

Từ ba cửa hàng nhỏ phát triển thành chuỗi giao đồ ăn lành mạnh cho nhân viên văn phòng.

Tôi từng là người giao hàng.

Nên hiểu rõ nhất người chạy đơn sợ điều gì.

Công ty tôi không trừ tiền vô lý.

Không bắt shipper tự gánh toàn bộ thiệt hại nếu hệ thống định vị sai.

Có bảo hiểm.

Có phụ cấp trời mưa.

Có điểm nghỉ.

Có nước uống miễn phí.

Ngày công ty khai trương văn phòng mới, tôi đứng dưới tòa cao ốc.

Trùng hợp thay.

Chính là nơi ba năm trước tôi giao nhầm 2 đơn.

Tôi nhìn bậc thềm.

Đột nhiên bật cười.

Tống Cảnh Hoài đứng bên cạnh.

“Cười gì?”

“Tôi từng đứng ở đây mất 98 tệ.”

Hắn nhìn xuống.

“Ngày tôi tìm em?”

“Ừ.”

“Vậy 98 tệ đó rất đáng.”

Tôi trừng hắn.

“Anh thử chạy 6 tiếng rồi còn mất tiền xem.”

“Xin lỗi.”

“Không thành ý.”

Hắn lấy điện thoại.

“Chuyển em 980 nghìn?”

“Anh dám.”

Hắn cười.

Cảnh Dương đứng phía sau chen vào.

“Mẹ, con thấy ba muốn dùng tiền mua bình an.”

Tôi gật đầu.

“Con hiểu ba con.”

Tống Cảnh Hoài nhìn con.

“Bài toán làm chưa?”

Cảnh Dương lập tức quay đầu.

“Con đi xem văn phòng.”

Chạy mất.

Tôi bật cười.

Lễ khai trương có rất nhiều khách.

Giữa lúc đông người nhất, một nhân viên chạy vào.

“Lâm tổng.”

“Có người tìm chị.”

Tôi quay lại.

Là Tô Mạn.

Hai năm không gặp.

Cô ta thay đổi rất nhiều.

Không còn vẻ chỉn chu sắc sảo như trước.

Nghe nói sau khi rời nhà họ Tống, cô ta sang một công ty khác.

Nhưng chuyện cũ bị lộ.

Không nơi nào dám giao vị trí quan trọng.

Sau đó còn vướng vào tranh chấp với một người đàn ông đã có gia đình.

Danh tiếng trong ngành gần như mất sạch.

Cô ta nhìn tôi.

“Chúng ta nói chuyện được không?”

Tống Cảnh Hoài lập tức bước tới.

Tôi giơ tay ngăn.

“Không sao.”

Tôi cùng cô ta đi đến góc vắng.

Tô Mạn nhìn văn phòng phía sau.

“Chị sống tốt thật.”

“Ừ.”

“Tôi từng nghĩ chị rời anh ấy sẽ không sống nổi.”

“Tôi cũng từng nghĩ vậy.”

Cô ta cười cay đắng.

“Cuối cùng chị lại quay về.”

“Ừ.”

“Vẫn là thắng tôi.”

Tôi lắc đầu.

“Tô Mạn.”

“Đến giờ cô vẫn chưa hiểu.”

“Không có trận đấu nào cả.”

“Tôi không thắng cô.”

“Cảnh Hoài cũng không phải chiến lợi phẩm.”

“Thứ cô thua là chính cô.”

Mắt cô ta đỏ.

“Tôi chỉ muốn có cuộc sống như chị.”

“Không.”

Tôi nói.

“Cô muốn lấy cuộc sống của người khác.”

“Đó là hai chuyện khác nhau.”

Cô ta im lặng.

Một lúc sau nói:

“Xin lỗi.”

Tôi hơi bất ngờ.

“Vì chuyện Cảnh Dương.”

“Lúc ấy tôi thật sự…”

“Tôi nhận.”

Tôi không muốn nghe lý do.

Cũng không muốn tha thứ thay quá khứ.

“Nhưng chúng ta sẽ không trở thành bạn.”

Cô ta gật đầu.

“Tôi biết.”

“Vậy tốt.”

Tôi quay người.

Cô ta gọi lại.

“Lâm Vãn.”

Tôi nhìn.

“Anh ấy thật sự yêu chị.”

Tôi cười.

“Bây giờ tôi biết.”

Tôi bước trở lại.

Tống Cảnh Hoài lập tức hỏi:

Chương trước Chương tiếp
Loading...