Lần Này Tôi Là Người Vợ Anh Mong Muốn

Chương 12



“Cô ấy nói gì?”

“Tại sao phải nói cho anh?”

Hắn cau mày.

“Tôi là chồng em.”

“Chồng không có nghĩa biết tất cả.”

“…”

Tôi cười.

“Đùa thôi.”

Hắn thở ra.

Tôi kể đơn giản.

Hắn nghe xong không phản ứng nhiều.

Chỉ nắm tay tôi.

“Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Cắt bánh.”

11. Buổi tối về nhà, Cảnh Dương đưa tôi một phong thư.

“Mẹ.”

“Cái gì?”

“Bài tập.”

Tôi mở.

Đề bài là viết về người mình ngưỡng mộ nhất.

Nó viết về tôi.

“Mẹ con từng là người rất dễ nổi nóng.”

Tôi vừa đọc câu đầu đã quay sang.

“Con có muốn viết lại không?”

Cảnh Dương cười.

“Đọc hết đi.”

Tôi tiếp tục.

“Mẹ từng vì một chuyện nhỏ cũng mắng con.”

“Con từng nghĩ mẹ rất phiền.”

“Sau đó mẹ rời đi.”

“Lúc đó con mới phát hiện trong nhà không còn ai hỏi con hôm nay ăn gì.”

“Không ai biết con giả vờ đau bụng để trốn học.”

“Không ai bắt con mặc thêm áo.”

“Con từng tưởng tự do rất tốt.”

“Sau này mới biết, có người quản mình cũng là một loại hạnh phúc.”

Tôi đọc chậm lại.

“Mẹ trở về thì thay đổi rất nhiều.”

“Lúc đầu con rất sợ.”

“Vì mẹ luôn cười.”

“Con làm sai mẹ cũng cười.”

“Con cảm thấy mẹ giống người xa lạ.”

“Sau đó con nói mẹ quản con.”

“Mẹ thật sự quản.”

“Nhưng không giống trước.”

“Mẹ sẽ nghe con giải thích.”

“Nếu con đúng, mẹ xin lỗi.”

“Nếu con sai, mẹ phạt.”

“Con cảm thấy mẹ bây giờ rất giỏi.”

“Con cũng muốn sau này trở thành người có thể tự sống tốt giống mẹ.”

“Không phải vì không cần gia đình.”

“Mà vì khi mình đủ mạnh, mình mới có thể lựa chọn ở lại bên người mình yêu.”

Tôi dừng lại.

Mắt hơi cay.

Câu cuối cùng là:

“Người con ngưỡng mộ nhất là mẹ.”

“Vì mẹ từng rời đi.”

“Cũng vì mẹ dám quay về.”

Tôi im lặng rất lâu.

Cảnh Dương bắt đầu căng thẳng.

“Mẹ thấy sao?”

Tôi đặt giấy xuống.

“Có một lỗi chính tả.”

Nó trợn mắt.

“Mẹ!”

Tôi bật cười.

Sau đó kéo nó lại ôm.

“Viết rất tốt.”

Nó cũng ôm tôi.

“Vậy thưởng?”

“Muốn gì?”

“Máy chơi game.”

“Không.”

“Nửa máy?”

“Không.”

“Nâng thời gian chơi cuối tuần?”

“Thêm 30 phút.”

“1 tiếng.”

“45 phút.”

“Chốt.”

Tống Cảnh Hoài từ ngoài bước vào.

“Bài tập của ai?”

“Con.”

Hắn cầm lên xem.

Đọc xong, gương mặt có chút phức tạp.

Cảnh Dương lập tức hỏi:

“Ba ghen à?”

“Không.”

“Con không viết ba.”

“Tôi không cần.”

“Ba nhìn giống cần lắm.”

Tôi bật cười.

Tống Cảnh Hoài lạnh lùng.

“Tiền tiêu vặt tháng sau…”

Cảnh Dương lập tức chạy.

“Con đi học!”

Phòng khách chỉ còn hai chúng tôi.

Tống Cảnh Hoài đặt bài xuống.

“Cảnh Dương nói đúng.”

“Chuyện gì?”

“Em đủ mạnh.”

Tôi nhìn hắn.

“Cho nên?”

“Cho nên em ở lại là vì em muốn ở.”

“Không phải vì không thể rời đi.”

Tôi cười.

“Cuối cùng anh hiểu.”

Hắn nắm tay tôi.

“Hiểu.”

“Nhưng vẫn sợ.”

“Sợ gì?”

“Em đổi ý.”

Tôi bật cười.

“Tống Cảnh Hoài.”

“Ừ?”

“Anh biết điểm khác biệt lớn nhất giữa lần kết hôn trước và lần này là gì không?”

Hắn nhìn tôi.

Tôi nói:

“Lần trước tôi nghĩ không có anh thì tôi không sống nổi.”

“Cho nên tôi bám quá chặt.”

“Anh lại nghĩ tôi mãi không đi.”

“Cho nên anh không trân trọng.”

“Bây giờ tôi biết mình có thể đi.”

“Anh cũng biết tôi thật sự có thể đi.”

“Vì vậy…”

Tôi siết tay hắn.

“Chúng ta mới học được cách ở lại.”

Hắn không nói.

Chỉ cúi xuống hôn trán tôi.

12. Kỷ niệm 3 năm tái hôn, Tống Cảnh Hoài đặt một nhà hàng.

Tôi đến nơi mới phát hiện cả nhà đều ở đó.

Ba mẹ hắn.

Cảnh Dương.

Bạn bè thân thiết.

Trên bàn còn có một chiếc bánh.

Tôi nhìn hắn.

“Anh làm gì?”

“Kỷ niệm.”

“Có cần long trọng vậy không?”

“Có.”

Cảnh Dương lập tức nói:

“Ba chuẩn bị hơn một tháng.”

Tống Cảnh Hoài lạnh lùng nhìn nó.

Nó giả vờ ăn.

Tôi ngồi xuống.

Bữa tối gần kết thúc, hắn lấy ra một chiếc hộp.

Tôi nhìn.

“Nhẫn?”

“Ừ.”

“Chúng ta có rồi.”

“Lần trước là nhẫn liên hôn.”

“Lần tái hôn không có.”

“Tôi muốn bù.”

Tôi mở.

Không quá phô trương.

Kiểu dáng rất đơn giản.

Là loại tôi bây giờ thích.

Hắn nhìn tôi.

“Lâm Vãn.”

“Tôi từng nghĩ hôn nhân chỉ cần trách nhiệm.”

“Sau này mới biết trách nhiệm không đủ.”

“Tôi cũng từng nghĩ em nổi nóng là vì em không trưởng thành.”

“Sau này mới hiểu có rất nhiều lần…”

“Em chỉ muốn biết mình có quan trọng hay không.”

Mắt tôi nóng lên.

Hắn tiếp tục.

“Tôi từng không trả lời.”

“Bây giờ tôi trả lời.”

“Em quan trọng.”

“Rất quan trọng.”

“Không phải vì em là mẹ của Cảnh Dương.”

“Không phải vì ba mẹ thích em.”

“Không phải vì em là người thích hợp làm vợ.”

“Chỉ vì em là Lâm Vãn.”

Tôi nhìn hắn.

Rất lâu.

Sau đó đưa tay.

“Đeo đi.”

Hắn lập tức đeo.

Cảnh Dương vỗ tay.

Mẹ Tống lau nước mắt.

Ba Tống cười.

Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay.

Đột nhiên nhớ tới ngày đầu tiên trở lại.

Khi ấy tôi chỉ có một chiếc vali.

Trong tài khoản gần như không còn tiền.

Tôi ngồi trên xe Tống Cảnh Hoài.

Nghĩ rằng mình quay lại chỉ để sống dễ hơn.

Tôi chưa từng nghĩ ba năm sau sẽ như vậy.

Tống Cảnh Hoài hỏi nhỏ:

“Em có lời gì muốn nói không?”

Tôi suy nghĩ.

“Có.”

Hắn lập tức căng thẳng.

Tôi nhìn hắn.

“Lần này nếu anh dám để son môi người khác dính lên áo…”

Cảnh Dương phì cười.

Tôi tiếp tục.

“Tôi không chạy đến công ty đập đồ nữa.”

Tống Cảnh Hoài hơi thở nhẹ.

“Tôi sẽ trực tiếp đổi chồng.”

Nụ cười hắn cứng lại.

Cả bàn bật cười.

Hắn nghiến răng.

“Không có cơ hội.”

“Tốt nhất là vậy.”

Hắn nắm tay tôi.

“Vĩnh viễn không có.”

Tôi cười.

“Được.”

Sau bữa tối, cả nhà đi ra ngoài.

Trời có tuyết.

Cảnh Dương chạy phía trước.

Ba mẹ Tống đi chậm phía sau.

Tống Cảnh Hoài nắm tay tôi.

Tôi đột nhiên hỏi:

“Nếu ngày đó tôi không nghèo đến mức không trả nổi tiền nhà, anh tới hỏi tái hôn, có khi tôi không đồng ý.”

Hắn khựng lại.

“Đừng nói chuyện đáng sợ.”

“Tôi nói thật.”

“Không nghe.”

“Tống Cảnh Hoài.”

“Ừ?”

“Vậy 98 tệ hôm đó…”

“Đã bảo rất đáng.”

Tôi bật cười.

“Anh lại nói.”

Hắn kéo tôi vào lòng.

“Lâm Vãn.”

“Ừ?”

“May mà anh tìm được em.”

Tôi dựa vào ngực hắn.

Lần này không phản bác.

“Ừ.”

May thật.

Nhưng không phải may vì một người đàn ông cuối cùng biết quay đầu.

Mà vì sau rất nhiều năm, tôi cuối cùng cũng hiểu.

Tình yêu không phải van xin.

Không phải kiểm soát.

Không phải hy sinh đến mức quên mất chính mình.

Cũng không phải giả vờ rộng lượng để đổi lấy bình yên.

Một người có thể yêu người khác rất nhiều.

Nhưng trước hết phải đứng vững bằng chính đôi chân của mình.

Khi tôi từng sợ rời khỏi Tống Cảnh Hoài, tôi thua.

Khi Tống Cảnh Hoài từng tin tôi mãi mãi không rời khỏi hắn, hắn cũng thua.

Chúng tôi phải mất một cuộc ly hôn.

Ba năm xa cách.

Rất nhiều hiểu lầm.

Rất nhiều hối hận.

Mới hiểu được điều đơn giản nhất.

Người thật sự thuộc về mình không phải người bị giữ lại bằng nước mắt.

Mà là người dù biết cửa luôn mở.

Vẫn lựa chọn ở lại.

Tống Cảnh Hoài siết tay tôi.

Cảnh Dương quay lại hét:

“Ba mẹ nhanh lên!”

Tôi đáp:

“Đến đây.”

Rồi cùng hắn bước về phía trước.

Lần này tôi không đi sau.

Cũng không chạy theo.

Chúng tôi đi cạnh nhau.

Vừa đúng một khoảng cách.

Vừa đủ để nếu một người chậm lại.

Người kia sẽ biết dừng chân chờ.

Hết.

Chương trước
Loading...