Lần Này Tôi Là Người Vợ Anh Mong Muốn

Chương 8



Về muộn phải gọi.

Có hôm tôi đi siêu thị quên điện thoại trong xe, hắn gọi 17 cuộc.

Khi tôi trở về, hắn đứng ở cửa.

Gương mặt lạnh đến đáng sợ.

“Em đi đâu?”

“Siêu thị.”

“2 tiếng?”

“Tôi đi bộ.”

“Vì sao không mang điện thoại?”

“Quên.”

Hắn im.

Tôi đi ngang qua.

Hắn nắm tay tôi.

“Lâm Vãn.”

“Ừ?”

“Sau này đừng để tôi không tìm được em.”

Tôi nhìn hắn.

“Được.”

Hắn vẫn không buông.

“Anh còn gì?”

“Em không hỏi tại sao?”

“Tại sao?”

Hắn nhìn tôi.

Rất lâu.

“Không có gì.”

Tôi rút tay.

“Vậy tôi đi cất đồ.”

Từ hôm ấy, điện thoại tôi được cài chia sẻ vị trí.

Tôi không phản đối.

Hắn thích thì cứ làm.

Chỉ là không lâu sau, tôi phát hiện hắn còn đưa tôi một chiếc vòng tay có chức năng định vị.

Tôi cầm lên.

“Anh sợ tôi chạy?”

Tống Cảnh Hoài đang xem tài liệu.

Ngón tay hơi dừng.

“Không.”

“Tôi thấy rất giống.”

“Chỉ là thiết bị sức khỏe.”

“Ồ.”

Tôi đeo.

Không hỏi nữa.

Hắn lại nhìn tôi rất lâu.

Tối nọ, tôi đang ngủ thì bị ôm tỉnh.

Hơi rượu rất nặng.

Tống Cảnh Hoài vừa tham gia tiệc xã giao về.

Tôi đẩy hắn.

“Đi tắm.”

Hắn không động.

Ngược lại ôm chặt hơn.

“Vãn Vãn.”

Đã rất lâu không ai gọi tôi như thế.

Tôi khựng lại.

“Anh say rồi.”

“Ừ.”

“Buông tôi ra.”

“Không.”

Tôi hơi bất ngờ.

Tống Cảnh Hoài trước kia rất ít khi say.

Càng không làm nũng.

Hắn luôn lạnh.

Luôn lý trí.

Ngay cả khi ly hôn cũng chỉ im lặng ký tên.

Bây giờ lại vùi mặt vào cổ tôi.

“Vãn Vãn.”

“Em đừng ngoan như thế nữa.”

Tôi sững người.

Giọng hắn khàn.

“Anh sợ.”

Tôi nhìn trần nhà.

“Anh sợ gì?”

“Em không giận.”

“Không ghen.”

“Không hỏi.”

“Không cần anh.”

“Anh đi đâu em cũng không quan tâm.”

“Người phụ nữ khác đến nhà em còn chuẩn bị phòng cho cô ta.”

Bàn tay hắn siết chặt.

“Em như vậy…”

“Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đi.”

Tôi im lặng.

Một lúc sau nói:

“Anh say thật rồi.”

“Tôi không say.”

“Anh từng muốn tôi thế này.”

Hắn lập tức nói:

“Không.”

“Tôi chưa từng muốn em thành thế này.”

“Từng.”

Tôi nhắc.

“Anh nói nếu muốn sống tiếp thì học cách nói chuyện có lý.”

“Anh nói tôi làm mất mặt anh.”

“Anh nói…”

“Anh sai rồi.”

Tôi dừng lại.

Hắn ngẩng đầu.

Mắt đỏ.

“Lâm Vãn.”

“Anh sai rồi.”

“Em có thể nổi nóng.”

“Có thể đập đồ.”

“Có thể mắng anh.”

“Có thể hỏi anh ở đâu.”

“Có thể không cho Tô Mạn bước vào nhà.”

“Có thể quản Cảnh Dương.”

“Em muốn thế nào cũng được.”

“Chỉ cần…”

Hắn nghẹn giọng.

“Chỉ cần đừng giống người khách ở đây.”

Tôi nhìn hắn rất lâu.

Cuối cùng hỏi:

“Tống Cảnh Hoài.”

“Anh yêu tôi sao?”

Cả căn phòng im bặt.

Hắn nhìn tôi.

Tôi chờ.

Ba năm trước, tôi từng hỏi câu này rất nhiều lần.

Hắn luôn đáp:

“Đừng hỏi những chuyện vô nghĩa.”

Hoặc:

“Chúng ta đã kết hôn rồi.”

Tôi từng vì một câu yêu mà chờ rất lâu.

Sau đó không chờ nữa.

Bây giờ, hắn lại nói.

“Yêu.”

Rất rõ.

Không do dự.

Tôi bật cười.

“Muộn rồi.”

Sắc mặt hắn trắng đi.

Tôi đẩy hắn ra.

“Đi tắm.”

“Ngủ đi.”

Hắn không động.

“Em không tin?”

“Tôi tin.”

“Vậy…”

“Nhưng tin không có nghĩa tôi phải yêu lại.”

Hắn hoàn toàn cứng người.

Tôi quay lưng.

“Ngủ đi.”

Đêm đó, phía sau tôi rất lâu không có động tĩnh.

5. Sáng hôm sau, Tống Cảnh Hoài nhớ toàn bộ.

Tôi biết bởi hắn tránh nhìn tôi trong lúc ăn sáng.

Tôi cũng không nhắc.

Đến tối, hắn lại chủ động nói.

“Chuyện tối qua…”

“Ừ.”

“Tôi không nói vì say.”

“Ừ.”

“Tôi tỉnh táo cũng vậy.”

Tôi đang cắt táo.

“Được.”

“Lâm Vãn.”

Hắn nghiến răng.

“Em không có gì muốn nói?”

“Tôi đã nói tối qua.”

“Em không yêu tôi nữa?”

Tôi dừng dao.

Lần này suy nghĩ rất nghiêm túc.

“Không biết.”

“Có thể không.”

“Có thể còn một chút.”

“Nhưng chắc chắn không giống trước.”

Gương mặt hắn cứng lại.

Tôi đặt táo vào đĩa.

“Tống Cảnh Hoài.”

“Tôi trở về bởi vì lúc đó tôi hết tiền.”

“Không phải vì muốn nối lại tình cũ.”

“Tôi nghĩ anh cũng biết.”

“Biết.”

“Vậy tốt.”

Hắn nhìn tôi.

“Nhưng tôi muốn nối lại.”

Tôi bật cười.

“Đó là việc của anh.”

“Tôi có thể theo đuổi em lại.”

“Chúng ta đã kết hôn.”

“Vẫn có thể.”

Tôi nhún vai.

“Được.”

Từ hôm đó, Tống Cảnh Hoài thật sự bắt đầu theo đuổi tôi.

Cách theo đuổi của hắn rất vụng về.

Tặng hoa.

Tặng quà.

Đưa tôi đi ăn.

Tôi thích thì nhận.

Không thích thì nói.

Hắn cũng dần phát hiện những thứ tôi thích đã hoàn toàn khác trước kia.

Tôi không còn thích nhà hàng quá đắt.

Lại thích quán mì nhỏ gần trường Cảnh Dương.

Không thích túi hàng hiệu.

Lại mua mấy đôi giày thể thao rất bền.

Một hôm hắn đưa tôi đi ngang khu tôi từng giao đồ ăn.

Tôi bảo dừng xe.

Hắn hỏi:

“Muốn làm gì?”

“Mua bánh.”

Tôi dẫn hắn vào một tiệm nhỏ.

Bà chủ nhìn thấy tôi lập tức nhận ra.

“Tiểu Lâm?”

“Lâu rồi không thấy cháu chạy đơn.”

“Tìm được việc mới rồi?”

Tôi cười.

“Vâng.”

Bà nhìn Tống Cảnh Hoài.

“Chồng à?”

Tôi còn chưa trả lời, hắn đã nói:

“Vâng.”

Bà chủ cười.

“Tốt quá.”

“Con bé này trước kia khổ lắm.”

“Mưa bão cũng chạy.”

“Có lần sốt gần 39 độ còn ngồi đây chờ đơn.”

Tống Cảnh Hoài quay sang nhìn tôi.

Tôi lập tức nói:

“Chuyện cũ rồi.”

Bà chủ không biết.

Vẫn tiếp tục.

“Có đêm nó ngồi ngoài cửa ăn bánh hỏng.”

“Ta bảo vào trong mà không chịu.”

“Nói người đầy mùi đồ ăn, sợ ảnh hưởng khách.”

Tôi kéo Tống Cảnh Hoài.

“Đi thôi.”

Ra khỏi tiệm, hắn không nói gì.

Lên xe vẫn im.

Tôi cắn một miếng bánh.

“Anh sao thế?”

Hắn nhìn tôi.

“Em từng sốt vẫn chạy đơn?”

“Ừ.”

“Vì sao?”

“Không chạy không có tiền.”

“Bánh hỏng là sao?”

“Bánh nứt.”

“Không bán được.”

“Bà chủ cho.”

“Em ăn?”

“Tại sao không?”

“Vẫn ăn được.”

Hắn quay mặt ra cửa sổ.

Rất lâu.

Tôi thấy khóe mắt hắn đỏ.

Tôi hơi bất ngờ.

“Tống Cảnh Hoài.”

“Đừng nói.”

Giọng hắn khàn.

Tôi im.

Một lúc sau hắn hỏi:

“Lúc đó em có từng hối hận vì ly hôn không?”

“Từng.”

Bàn tay hắn lập tức siết lại.

Tôi nói tiếp:

“Nhưng chỉ vì quá nghèo.”

“Không phải vì nhớ anh.”

Hắn nhắm mắt.

Tôi bật cười.

“Anh tự hỏi.”

“Không thể trách tôi.”

Hắn quay sang.

“Lâm Vãn.”

“Ừ?”

“Em thật sự biết cách làm người khác đau.”

Tôi nghĩ.

“Có lẽ học từ anh.”

Hắn không nói nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...