Lần Này Tôi Không Đợi Anh Nữa
Chương 9
“Anh nghĩ chúng ta đã yêu nhau năm năm, em nên biết tình cảm của anh.”
Tôi im lặng nghe.
“Sau khi em đi, Trình Khải hỏi anh một câu.”
“Cậu ấy hỏi, nếu chuyện công khai thật sự không quan trọng, tại sao anh lại không thể làm?”
Chu Thời Nghiễn bật cười tự giễu.
“Anh không trả lời được.”
“Sau đó anh mới nhận ra.”
“Không phải anh không biết em muốn gì.”
“Anh chỉ cho rằng em sẽ chờ.”
Tim tôi rất bình tĩnh.
Có lẽ bởi câu trả lời này, tôi đã biết từ kiếp trước.
“Ừ.”
Tôi nói.
“Em từng chờ.”
Anh nhìn tôi.
“Anh biết.”
“Nhưng em không chờ nữa.”
Ánh mắt anh đỏ lên rất nhẹ.
“Anh cũng biết.”
Đây có lẽ là cuộc trò chuyện bình tĩnh nhất giữa chúng tôi kể từ khi chia tay.
Không ai trách móc.
Không ai tranh luận.
Nhưng cũng chính vì thế, mọi thứ càng rõ ràng.
Chu Thời Nghiễn hỏi:
“Anh còn cơ hội không?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Anh cười khẽ.
“Em trả lời nhanh thật.”
“Vì em đã nghĩ rất lâu.”
“Bao lâu?”
“Một đời.”
Anh không hiểu.
Tôi cũng không định giải thích.
“Chu Thời Nghiễn.”
“Ừ.”
“Anh không cần đợi em.”
Anh nhìn tôi.
“Đó là chuyện của anh.”
Tôi khựng lại.
Rồi cười.
“Được.”
“Vậy tùy anh.”
Tôi không khuyên nữa.
Bởi tôi hiểu hơn ai hết.
Có những bài học người khác không thể học thay.
Giống như năm đó chẳng ai khuyên được tôi ngừng chờ Chu Thời Nghiễn.
Nếu bây giờ anh muốn chờ, đó là lựa chọn của anh.
Nhưng lựa chọn ấy không còn nghĩa vụ phải được tôi đáp lại.
________________________________________
Sáu tháng kết thúc, công ty đề nghị tôi ở lại Hàng Châu.
Tôi đồng ý.
Không phải để tránh Chu Thời Nghiễn.
Tôi chỉ thật sự thích cuộc sống ở đây.
Ngày ký hợp đồng mới, tôi tự mua cho mình một bó hoa.
Đường Lê gọi video.
“Chốt rồi?”
“Ừ.”
“Không về nữa?”
“Về chơi.”
“Ý tớ là không chuyển về?”
“Chắc không.”
Cô ấy cười.
“Tốt.”
“Không hỏi Chu Thời Nghiễn?”
“Có gì để hỏi?”
“Anh ấy dạo này thế nào?”
Đường Lê im lặng hai giây.
“Cậu muốn biết?”
Tôi nghĩ một chút.
“Không cần.”
“Vậy tớ không kể.”
“Ừ.”
Đường Lê hiểu tôi.
Cô ấy không dùng sự đau khổ của Chu Thời Nghiễn để chứng minh tôi từng quan trọng.
Tôi cũng không cần biết anh có hối hận đến đâu để xác nhận quyết định của mình là đúng.
________________________________________
Một năm sau, tôi lại gặp Chu Thời Nghiễn.
Lần này là ở đám cưới Đường Lê.
Tôi làm phù dâu.
Anh là khách mời.
Buổi sáng bận đến mức tôi gần như không có thời gian ngồi xuống.
Đến khi lễ cưới bắt đầu, tôi mới nhìn thấy anh.
Chu Thời Nghiễn đứng trong đám đông.
Vest đen.
Vẫn là dáng vẻ nổi bật như năm nào.
Chỉ có ánh mắt đã khác.
Anh nhìn tôi.
Tôi mỉm cười gật đầu.
Anh cũng gật đầu.
Không bước tới.
Không gọi tôi.
Tôi bỗng cảm thấy như vậy rất tốt.
Buổi tối, sau khi tiễn khách, tôi một mình đi ra sân sau khách sạn.
Chu Thời Nghiễn đang đứng ở đó.
Tôi hơi khựng.
Anh quay đầu.
“Trùng hợp.”
Tôi cười.
“Ừ.”
Chúng tôi đứng cạnh nhau.
Không khí không còn căng thẳng như trước.
Anh hỏi:
“Hàng Châu thế nào?”
“Rất tốt.”
“Nghe nói em được thăng chức.”
“Ừ.”
“Chúc mừng.”
“Cảm ơn.”
Im lặng một lát.
Anh đột nhiên nói:
“Anh bán căn hộ rồi.”
Tôi nhìn anh.
“Căn nào?”
“Căn trước đây em hay đến.”
“À.”
Tôi nhớ.
Kiếp trước, sau khi kết hôn chúng tôi từng sống ở đó một thời gian.
“Vì sao bán?”
“Không muốn ở nữa.”
Tôi không hỏi.
Anh cũng không giải thích.
Một lát sau, Chu Thời Nghiễn lấy từ túi áo ra một vật nhỏ.
Chiếc kẹp tóc.
Chính là chiếc anh từng nhắn rằng tìm thấy trong xe.
“Cái này.”
Anh đưa cho tôi.
“Cuối cùng cũng có cơ hội trả.”
Tôi nhìn chiếc kẹp.
Rất rẻ.
Mua ở một cửa hàng nhỏ bên đường.
Tôi từng tìm nó rất lâu.
Sau đó quên mất.
Tôi nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Đầu ngón tay chúng tôi không chạm nhau.
Chu Thời Nghiễn nhìn tôi.
“Vãn Kiều.”
“Ừ?”
“Anh từng nghĩ chỉ cần đủ lâu, em sẽ quay lại.”
Tôi không nói.
“Sau đó anh mới hiểu.”
Anh cười.
“Chờ đợi không thể đổi lấy một người.”
Gió đêm thổi qua.
Tôi bỗng nhớ đến chính mình năm nào.
Cũng từng nghĩ chỉ cần chờ đủ lâu, Chu Thời Nghiễn sẽ cho tôi tất cả những gì tôi muốn.
Hóa ra cuối cùng anh cũng học được bài học giống tôi.
Chỉ là chúng tôi học nó ở hai thời điểm khác nhau.
“Anh hiểu là tốt.”
Tôi nói.
Anh nhìn tôi rất lâu.
“Em có người mình thích chưa?”
“Chưa.”
Ánh mắt anh khẽ động.
Tôi biết anh muốn hỏi gì.
Nên tôi nói tiếp:
“Nhưng cũng sẽ không quay lại.”
Anh bật cười.
Nụ cười có chút bất lực.
“Em vẫn như vậy.”
“Như nào?”
“Biết anh muốn hỏi gì.”
“Quen rồi.”
Năm năm yêu nhau.
Ba năm hôn nhân ở một đời khác.
Sao có thể không hiểu.
Chỉ là hiểu một người không có nghĩa phải ở bên người đó.
Chu Thời Nghiễn nhìn ra xa.
“Anh sẽ không làm phiền em nữa.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Được.”
“Vãn Kiều.”
“Ừ?”
“Xin lỗi.”
Lần thứ hai anh nói câu này.
Tôi mỉm cười.
“Em nhận.”
Anh quay sang.
Có lẽ không ngờ.
Tôi nói:
“Em tha thứ cho anh.”
Ánh mắt anh sáng lên trong một khoảnh khắc.
Nhưng câu tiếp theo của tôi khiến ánh sáng ấy chậm rãi tắt xuống.
“Nhưng tha thứ không có nghĩa quay lại.”
“Em không còn trách anh.”
“Cũng không còn trách bản thân mình của năm đó.”
“Chuyện đã qua rồi.”
Chu Thời Nghiễn nhìn tôi thật lâu.
Cuối cùng anh gật đầu.
“Anh hiểu.”
Lần này có lẽ anh thật sự hiểu.
________________________________________
Hai năm sau.
Tôi ba mươi tuổi.
Công ty mở một studio độc lập dưới sự phụ trách của tôi.
Ngày khai trương, Đường Lê bay từ thành phố cũ đến.
Cô ấy mang theo một bó hoa rất lớn.
“Chúc bà chủ Tống phát tài.”
Tôi bật cười.
“Cảm ơn.”