Lần Này Tôi Không Đợi Anh Nữa
Chương 10
Buổi tối chúng tôi ngồi trên sân thượng uống rượu.
Đường Lê đột nhiên hỏi:
“Cậu có bao giờ nghĩ nếu ngày đó Kỷ Nhu không về thì bây giờ thế nào không?”
Tôi lắc ly rượu.
“Có.”
“Thế nào?”
“Có lẽ tớ vẫn ở bên Chu Thời Nghiễn.”
“Rồi sao?”
Tôi nhìn thành phố dưới chân.
“Rồi tiếp tục sống cuộc đời cũ.”
Đường Lê chống cằm.
“Cậu còn yêu anh ta không?”
Câu hỏi này, đã rất lâu không ai hỏi tôi.
Tôi suy nghĩ.
“Không biết.”
“Không biết?”
“Có lẽ từng yêu quá lâu nên bây giờ rất khó phân biệt thứ còn lại là tình cảm hay chỉ là ký ức.”
“Nhưng không quan trọng.”
Đường Lê nhìn tôi.
“Tại sao?”
“Bởi có yêu hay không cũng không ảnh hưởng đến lựa chọn của tớ nữa.”
Tôi đã từng nghĩ tình yêu là lý do đủ lớn để tha thứ cho tất cả.
Sau đó mới hiểu—
Có thể vẫn yêu.
Vẫn nhớ.
Vẫn mềm lòng trong một khoảnh khắc nào đó.
Nhưng vẫn có thể lựa chọn không quay lại.
Trưởng thành không phải là ngày trái tim hoàn toàn không còn cảm giác.
Mà là ngày bạn biết cảm giác không nhất thiết phải quyết định cuộc đời mình.
________________________________________
Năm thứ ba sau khi chia tay, tôi nghe tin Chu Thời Nghiễn sắp kết hôn.
Tin do Trình Khải nói.
Hôm ấy nhóm bạn cũ hiếm khi tụ họp đủ.
Tôi vừa về thành phố công tác nên cũng tham gia.
Trình Khải uống hai ly rồi bất chợt nói:
“À đúng rồi, Thời Nghiễn hình như sắp kết hôn.”
Cả bàn im lặng một thoáng.
Có vài người vô thức nhìn tôi.
Tôi bật cười.
“Nhìn tôi làm gì?”
Trình Khải ho khan.
“Không có gì.”
“Với ai?”
Tôi hỏi rất tự nhiên.
“Nghe nói là đồng nghiệp.”
“Vậy à.”
Tôi nâng ly.
“Chúc mừng anh ấy.”
Đường Lê ngồi cạnh quan sát tôi.
Sau khi tan tiệc, cô ấy hỏi:
“Thật sự không buồn?”
“Không.”
“Xíu xiu cũng không?”
Tôi suy nghĩ.
“Có hơi cảm khái.”
“Thấy chưa.”
“Nhưng không phải muốn quay lại.”
Tôi cười.
“Chỉ là bỗng nhận ra chúng ta thật sự đã đi rất xa rồi.”
Đường Lê khoác tay tôi.
“Thế là tốt.”
Tôi cũng thấy vậy.
Nhưng một tuần sau, tôi mới biết tin Chu Thời Nghiễn kết hôn là hiểu lầm.
Người sắp cưới là một luật sư khác trong văn phòng.
Trình Khải nghe nhầm.
Tôi nghe xong chỉ cười.
Không hỏi thêm.
________________________________________
Bốn năm sau ngày sống lại, tôi gặp Chu Thời Nghiễn lần cuối ở sân bay.
Tôi vừa kết thúc chuyến công tác.
Anh chuẩn bị bay đi Bắc Kinh.
Giữa dòng người đông đúc, chúng tôi nhận ra nhau gần như cùng lúc.
Anh bước tới.
“Lâu rồi không gặp.”
“Lâu rồi.”
Anh nhìn vali của tôi.
“Vừa về?”
“Ừ.”
“Anh chuẩn bị đi.”
“Công tác?”
“Ừ.”
Cuộc trò chuyện giống hệt hai người bạn cũ.
Sau đó loa thông báo chuyến bay của anh bắt đầu làm thủ tục.
Chu Thời Nghiễn nhìn đồng hồ.
“Anh phải đi rồi.”
“Ừ.”
Anh đi được vài bước.
Rồi quay lại.
“Vãn Kiều.”
Tôi nhìn anh.
Chu Thời Nghiễn đứng giữa dòng người.
Trong một khoảnh khắc, tôi chợt nhớ đến buổi tối rất nhiều năm trước.
Anh cũng đứng trước mặt tôi.
Nói:
“Vãn Kiều, đợi thêm chút nữa.”
Khi ấy tôi thật sự đã đợi.
Đợi đến mức dùng gần như toàn bộ tuổi trẻ để chứng minh rằng mình xứng đáng được anh lựa chọn.
Còn người đàn ông trước mặt bây giờ đã không còn trẻ như năm ấy.
Tôi cũng vậy.
Anh nhìn tôi, cuối cùng chỉ nói:
“Chúc em hạnh phúc.”
Tôi mỉm cười.
“Anh cũng vậy.”
Không có câu nếu như.
Không có lời hẹn kiếp sau.
Không có một cái ôm cuối cùng.
Anh quay người đi về phía cửa kiểm tra.
Tôi cũng kéo vali đi về hướng ngược lại.
Hai dòng người nhanh chóng tách chúng tôi ra.
Lần này, không ai quay đầu.
________________________________________
Sau khi sống lại, từng có một khoảng thời gian tôi cho rằng cơ hội thứ hai ông trời cho mình là để sửa lại mối tình với Chu Thời Nghiễn.
Sau này tôi mới hiểu.
Không phải.
Tôi sống lại không phải để dạy anh cách yêu tôi.
Cũng không phải để thắng Kỷ Nhu.
Càng không phải để đợi Chu Thời Nghiễn hối hận rồi quay lại cầu xin tôi.
Tôi chỉ được trao lại một cơ hội để cứu chính mình.
Cứu cô gái từng ngồi trước gương đổi ba màu son chỉ vì mong được người yêu thừa nhận.
Cứu người phụ nữ từng dùng năm năm yêu đương rồi ba năm hôn nhân để chờ một người đàn ông đặt mình lên vị trí đầu tiên.
Cứu Tống Vãn Kiều khỏi ngày cô cầm đơn ly hôn bước ra khỏi nhà rồi không bao giờ đến được Cục Dân chính.
Đời trước, tôi mất mạng trên con đường rời khỏi Chu Thời Nghiễn.
Đời này, tôi đã rời khỏi anh từ rất sớm.
Và rồi tôi phát hiện—
Phía sau một người không lựa chọn mình không phải vực thẳm.
Cũng chẳng phải cô độc.
Ở đó có Hàng Châu vào đầu thu.
Có căn hộ nhỏ ngập nắng.
Có chậu cây bên cửa sổ.
Có công việc tôi từng từ bỏ.
Có những thành phố tôi chưa đi.
Có những người tôi chưa gặp.
Và quan trọng nhất—
Có một Tống Vãn Kiều mà tôi đã bỏ quên quá lâu.
Năm ấy Chu Thời Nghiễn từng nói:
“Vãn Kiều, đợi thêm chút nữa.”
Tôi đã đợi anh suốt năm năm.
Nhưng đời này, tôi không đợi nữa.
Bởi cuối cùng tôi cũng hiểu.
Người thật sự muốn bước về phía tôi sẽ không cần tôi đứng nguyên tại chỗ hết năm này sang năm khác.
Còn người không muốn—
Tôi cũng không cần nữa.
Hết.