Lần Này Tôi Không Đợi Anh Nữa
Chương 7
“Giỏi thật. Tôi nhớ hồi đại học cậu đã rất có năng khiếu.”
“Cảm ơn.”
“Tôi mới về nước, nhiều chỗ còn chưa quen. Có thời gian dẫn tôi đi chơi nhé?”
“Có dịp thì được.”
Cuộc trò chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Tôi nhìn cô ấy.
Kiếp trước tôi từng ghét Kỷ Nhu.
Ghét đến mức chỉ cần nghe tên cũng khó chịu.
Nhưng sau này tôi mới hiểu, rất nhiều năm, người khiến tôi đau khổ chưa chắc là cô ấy.
Kỷ Nhu trở về chỉ giống như một tấm gương.
Nó khiến tôi nhìn thấy vị trí thật sự của mình trong lòng Chu Thời Nghiễn.
Nếu không có cô ấy, có lẽ sẽ có chuyện khác.
Một vụ án.
Một cuộc họp.
Một thời điểm chưa thích hợp.
Một lý do khác để tôi tiếp tục đợi.
Tôi không cần phải ghét chiếc gương.
Người tôi nên trách là bản thân đã nhìn thấy sự thật quá nhiều lần mà vẫn nhắm mắt.
Giữa bữa, tôi ra ngoài nghe điện thoại.
Khi quay lại, Chu Thời Nghiễn đứng ở hành lang.
Có vẻ đang đợi tôi.
Tôi định đi qua.
Anh chắn lại.
“Em không ăn món cá.”
“Ừ.”
“Em thích món đó.”
“Có rau mùi.”
“Anh có thể bảo họ làm lại.”
“Không cần.”
Tôi nhìn anh.
“Chu Thời Nghiễn, em có thể ăn món khác.”
Anh im lặng.
Tôi bước qua.
Anh bỗng nói phía sau:
“Em đổi số khóa cửa rồi?”
Tôi dừng lại.
Hóa ra anh đã tìm được chỗ tôi ở.
Không quá bất ngờ.
Anh biết công ty tôi.
Muốn hỏi địa chỉ không khó.
“Ừ.”
“Tại sao?”
Tôi quay đầu.
“Đó là nhà em.”
Một câu đơn giản.
Sắc mặt anh lại trở nên khó coi.
“Anh chỉ muốn đưa đồ cho em.”
“Có thể gửi chuyển phát.”
“Tống Vãn Kiều, chúng ta nhất định phải trở thành người xa lạ sao?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Đột nhiên nhớ đến kiếp trước.
Sau khi kết hôn, có một lần chúng tôi cãi nhau rất lớn.
Tôi hỏi anh:
“Nếu một ngày em thật sự không cần anh nữa thì sao?”
Chu Thời Nghiễn khi ấy đang xem tài liệu.
Anh thậm chí không ngẩng đầu.
“Em sẽ không.”
Tôi hỏi:
“Tại sao?”
Anh đáp:
“Em không bỏ được.”
Khi ấy tôi tức đến bật khóc.
Nhưng sâu trong lòng, chính tôi cũng biết anh nói đúng.
Tôi từng không bỏ được.
Cho nên Chu Thời Nghiễn chưa bao giờ thật sự sợ mất tôi.
“Không nhất định phải là người xa lạ.”
Tôi nói.
“Nhưng cũng không cần thân thiết.”
“Sau này gặp trong nhóm bạn thì chào hỏi.”
“Chỉ vậy thôi.”
Anh nhìn tôi.
“Em làm được?”
“Được.”
“Anh không làm được.”
Tôi khựng lại.
Đây là câu đầu tiên trong nhiều ngày qua khiến tôi bất ngờ.
Nhưng cũng chỉ bất ngờ.
Không cảm động.
“Rồi sẽ làm được.”
Tôi nói.
“Thời gian dài là quen.”
Giống như tôi từng mất rất nhiều năm để quen với việc chờ anh.
Anh cũng có thể dùng thời gian để quen với việc không còn tôi.
________________________________________
Một tháng sau, tôi nhận được cơ hội điều chuyển công tác.
Chi nhánh mới của công ty ở Hàng Châu vừa thành lập, cần một người sang phụ trách nhóm thiết kế trong sáu tháng.
Giám đốc hỏi tôi có muốn đi không.
Kiếp trước tôi từng từ chối cơ hội này.
Lý do rất đơn giản.
Chu Thời Nghiễn ở đây.
Tôi không muốn yêu xa.
Thậm chí khi ấy anh còn chẳng biết tôi đã vì anh từ bỏ điều gì.
Lần này tôi trả lời ngay.
“Em đi.”
Giám đốc hơi bất ngờ.
“Không cần suy nghĩ?”
“Không.”
“Bạn trai không có ý kiến?”
Tôi cười.
“Em độc thân.”
Thủ tục được hoàn thành rất nhanh.
Ngày biết tin tôi sắp đi Hàng Châu, Đường Lê mời tôi ăn tối.
“Bao lâu?”
“Sáu tháng.”
“Có thể ở luôn không?”
“Nếu bên đó cần thì có thể.”
“Cậu muốn ở?”
“Tớ chưa biết.”
Tôi nhìn dòng xe ngoài cửa sổ.
“Đi rồi tính.”
Đường Lê im lặng một lúc.
“Chu Thời Nghiễn biết chưa?”
“Không liên quan đến anh ấy.”
“Nhưng nhóm bạn kiểu gì cũng biết.”
“Thì biết.”
Tôi không có ý định giấu.
Cũng chẳng cần cố tình thông báo.
Hai ngày sau, Trình Khải gọi.
“Vãn Kiều, nghe nói cậu sắp đi Hàng Châu?”
“Ừ.”
“Bao giờ?”
“Thứ Hai.”
“Gấp vậy?”
“Công việc.”
Trình Khải ậm ừ.
Một lúc sau mới hỏi:
“Cậu với Thời Nghiễn… thật sự có chuyện gì à?”
Tôi hơi bất ngờ.
“Anh ấy nói gì?”
“Không nói gì mới lạ.”
Trình Khải cười gượng.
“Dạo này thằng đó như uống nhầm thuốc. Hỏi gì cũng không nói.”
“Vãn Kiều, hai người…”
Tôi ngắt lời.
“Trình Khải.”
“Ừ?”
“Bọn tôi từng yêu nhau.”
Đầu dây bên kia hoàn toàn im bặt.
Tôi nói tiếp:
“Năm năm.”
Rất lâu sau, Trình Khải mới bật ra một tiếng.
“Cái gì?”
“Nhưng chia tay rồi.”
“Khoan đã.”
Anh ta rõ ràng chưa xử lý nổi lượng thông tin này.
“Cậu với Chu Thời Nghiễn yêu nhau năm năm?”
“Ừ.”
“Thế chúng tôi…”
“Không biết.”
“Đường Lê biết?”
“Biết.”
“Thế Kỷ Nhu…”
Tôi bật cười.
“Chuyện này không liên quan đến Kỷ Nhu.”
Trình Khải lại im lặng.
“Vậy tối cô ấy về nước…”
“Đúng.”
Tôi biết anh ta đã tự nối được mọi chuyện.
Nhưng tôi không muốn kể thêm.
“Tôi còn việc, cúp trước nhé.”
“Vãn Kiều.”
Trình Khải vội gọi.
“Thời Nghiễn biết cậu đi Hàng Châu chưa?”
“Không biết.”
“Có cần tôi…”
“Không.”
Tôi nói.
“Đừng nói thay tôi.”
________________________________________
Nhưng tối hôm đó, Chu Thời Nghiễn vẫn biết.
Anh đến dưới nhà tôi lúc gần mười giờ.
Tôi vừa tắm xong thì nhận được điện thoại.
Lần này tôi nghe.
“Có chuyện gì?”
“Xuống dưới.”
“Tôi chuẩn bị ngủ.”
“Anh ở dưới nhà em.”
Tôi kéo rèm.
Chiếc xe quen thuộc thật sự đỗ bên đường.
“Có gì nói qua điện thoại đi.”
“Em sắp đi Hàng Châu?”
“Ừ.”
“Bao giờ?”
“Thứ Hai.”
“Bao lâu?”
“Sáu tháng.”
“Vì sao không nói với anh?”
Tôi nhắm mắt.
Lại câu này.
“Chu Thời Nghiễn.”
“Anh không còn nằm trong danh sách những người em cần báo lịch trình nữa.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc sau anh nói:
“Xuống đây.”
“Không.”
“Anh muốn gặp em.”
“Nhưng em không muốn gặp anh.”
“…”